Chàng trai mù làm thế nào để uống được thuốc theo đúng màu?

  1. Hỏi xoáy Đáp hay

Có 1 chàng trai mù bị lạc trên sa mạc. Anh ta có 2 viên thuốc màu đỏ và 2 viên thuốc màu xanh. Những viên thuốc này có kích thước và hình dạng giống hệt nhau. Để sống sót, anh ta phải uống 1 viên thuốc màu đỏ và 1 viên thuốc màu xanh.
Anh ta không nhìn thấy màu sắc, mà uống nhầm thuốc thì sẽ chết. Làm thế nào cho anh ta uống đúng 1 viên thuốc màu đỏ và 1 viên thuốc màu xanh?
Từ khóa: 

hỏi xoáy đáp hay

Anh ta cắn đôi mỗi thứ nửa viên và uống
Trả lời
Anh ta cắn đôi mỗi thứ nửa viên và uống
Đọc kỹ đầu bài thì thấy là anh ta có 2 viên thuốc. Và anh ta cần uống cả hai viên thuốc. Vậy thì cứ uống bình thường thôi.
Đề bài cho 2 mầu đỏ mầu xanh và yếu tố mù vào để gây nhiễu cho người đọc đề thôi.
Băm ra trộn đều, uống 1 nửa chỗ đã trộn.
Cần gì phải băm với trộn, cứ mỗi viên bẻ đôi rồi nuốt 1 nửa là xog.