Chặt cây làm giấy rồi ghi trên giấy dòng chữ: HÃY BẢO VỆ RỪNG! Con người có đang giả dối?

  1. Xã hội

Tự nhiên mình nhận ra một điều là, có phải con người đang làm rất nhiều điều trái với suy nghĩ của mình hay không, điển hình là câu chuyện bảo vệ môi trường, đầu thì luôn suy nghĩ đến tai hoạ của việc ô nhiễm môi trường nhưng tay vẫn hồn nhiên vứt rác bừa bãi, bảo là bảo vệ rừng nhưng lại ghi dòng HÃY BẢO VỆ RỪNG trên chính tờ giấy - thứ làm từ gỗ. Con người có đang sống giả dối không?

Từ khóa: 

xã hội

Song song với việc tận dụng nguồn tài nguyên thiên nhiên, chúng ta phải chung tay nuôi dưỡng nó nữa. Có nhiều người có tư duy rất buồn cười đó là chỉ nhận mà không muốn cho đi, khai thác cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên để phục vụ lợi ích cho riêng mình. Đừng quên rằng, sau chúng ta còn có thế hệ con cháu chúng ta nữa. Nếu chúng ta sử dụng cho riêng mình, sử dụng quá mức đến cạn kiệt, xói mòn thì chính thế hệ của chúng ta sẽ phải đối diện với sự khan hiếm, thậm chí là thiếu hụt những nguồn tài nguyên đó. Vậy nên là, không có gì là bất hợp lý khi chúng ta sử dụng nguồn tài nguyên thiên nhiên cả, nhưng chúng ta cũng nên biết cách tôn trọng thiên nhiên, biết ơn thiên nhiên, bằng cách cho thiên nhiên một khoảng thời gian để phục hồi.

Trả lời

Song song với việc tận dụng nguồn tài nguyên thiên nhiên, chúng ta phải chung tay nuôi dưỡng nó nữa. Có nhiều người có tư duy rất buồn cười đó là chỉ nhận mà không muốn cho đi, khai thác cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên để phục vụ lợi ích cho riêng mình. Đừng quên rằng, sau chúng ta còn có thế hệ con cháu chúng ta nữa. Nếu chúng ta sử dụng cho riêng mình, sử dụng quá mức đến cạn kiệt, xói mòn thì chính thế hệ của chúng ta sẽ phải đối diện với sự khan hiếm, thậm chí là thiếu hụt những nguồn tài nguyên đó. Vậy nên là, không có gì là bất hợp lý khi chúng ta sử dụng nguồn tài nguyên thiên nhiên cả, nhưng chúng ta cũng nên biết cách tôn trọng thiên nhiên, biết ơn thiên nhiên, bằng cách cho thiên nhiên một khoảng thời gian để phục hồi.

Bảo vệ là bảo vệ, mà tận dụng là khác nữa. Thiên nhiên đã ban tặng nguồn tài nguyên quý giá cho chúng ta, cớ gì chúng ta lại không tận dụng nó? BẢO VỆ RỪNG hay bảo vệ nguồn tài nguyên, nó bắt đầu từ ý thức của con người chứ không phải bắt nguồn từ câu khẩu hiệu. vậy nên là, cho dù bạn ghi câu trên ra giấy hay bất cứ thứ gì, điều quan trọng là bạn có thực hiện nó hay không mà thôi. Chúng ta nên biết ơn những gì mà mình đang có, những gì mà mình đang nhận được từ thiên nhiên.

https://cdn.noron.vn/2022/10/22/bao-ve-thien-nhien-1666427776.jpg

Khai thác gỗ, sản xuất giấy vẫn là một hoạt động có ích cho con người vì nó được gọi là tận dụng nguồn tài nguyên thiên nhiên cho những hoạt động chính đáng của con người. Mất bao nhiêu năm để con người biết được mình có thể ghi chép trên giấy thì tội gì không sử dụng nó như một thứ cần thiết cho đời sống. Đáng trách là những hoạt động khai thác gỗ bất hợp pháp, khai thác quá mức đến mức cạn kiệt thôi bạn ạ.

https://cdn.noron.vn/2022/10/22/88epr10411-3-1666427382.jpg