Chè - trà!

  1. Sức khoẻ

Chè hay trà một thức uống phổ biến và quen thuộc của nhiều thế hệ!

Vậy uống chè/trà có nên quan tâm tới những ảnh hưởng của nó tới bản thân mình không? Ví dụ như: Sáng - trưa - chiều - tối hay loại chè/trà gì, cách chế biến, quy trình chăm sóc. Hay chỉ đơn giản là một thói quen của bản thân mỗi ngày nhỉ!

Mỗi người sẽ có những quan điểm, cách dùng và cách lựa chọn khác nhau. Tuy nhiên, tính phù hợp vẫn là rất quan trọng, vì vậy mình thường chọn loại trà xanh cho buổi sáng, trà lên mem cho buổi chiều và tối!

Chúc một tuần mới bắt đầu vui khỏe!

https://cdn.noron.vn/2021/10/04/25550603911202136-1633322375.jpg
Từ khóa: 

trà

,

tự nhiên

,

hệ sinh thái

,

nông nghiệp sinh thái

,

sức khoẻ

Bà nội mình ngày nào cũng phải 3 cốc chè tươi thì mới ngủ ngon được. Đều đặn, cái gì bà cũng có thể quên nhưng riêng việc uống chè bà chẳng bao giờ quên cả

Trả lời

Bà nội mình ngày nào cũng phải 3 cốc chè tươi thì mới ngủ ngon được. Đều đặn, cái gì bà cũng có thể quên nhưng riêng việc uống chè bà chẳng bao giờ quên cả

Chè tươi thì tầm trung niên, cao tuổi khá ưa thích còn mấy bạn trẻ có vẻ mê trà túi hơn