Chỉ nên sinh con khi đủ điều kiện tài chính, có đúng không?

  1. Phong cách sống

  2. Tâm sự cuộc sống

Các cụ có câu "Trời sinh voi sinh cỏ", cứ có con rồi của cải sẽ đến.. cơ mà thấy nhiều bạn trẻ thời nay thì quan niệm phải ổn định tài chính rồi mới nên có con, để có thể chu cấp cho con đầy đủ nhất. Ý kiến cá bạn thì sao?

Từ khóa: 

sinh con

,

phong cách sống

,

tâm sự cuộc sống

Đúng 1 phần, cho đến khi các bạn ý xác định được "đủ điều kiện tài chánh" là như thế nào.

Thời xưa nuôi con rất dễ, con sinh ra chỉ sữa mẹ, hết sữa mẹ thì ăn cháo, ăn cơm gần như người lớn, lớn lên tý thì chạy chơi, đi mẫu giáo gì đấy, ko thì đi giữ bò.

Còn thời nay sinh con ra đủ thứ tiền, ngay từ lúc mang thai đã ăn uống, sữa các thứ, khám thai, siêu âm, thai giáo,... Đi sinh cũng 1 đống tiền, vì lúc mang thai chăm quá nên toàn sinh mổ, thường thường đã mấy chục triệu rồi. Sinh xong về sắm sửa nào sữa, nôi, cũi, áo quần, tả bỉm, đồ chơi, hình ảnh, sách báo,... Vì thai sản chỉ 6 tháng nên ko có ông bà giữ hộ thì phải cho bé đi trẻ, mỗi tháng cũng hết tiền triệu, vào mẫu giáo lại thêm tiền triệu.

Nên nếu ko có điều kiện tài chính, sẽ rất thiệt thòi cho trẻ. Nhưng cũng cần xác định rõ đủ điều kiện tài chính là như thế nào. Như bạn của thằng em mình mới cưới xong là nói phải có sẵn 200tr + thuê người giúp việc mới chịu sinh con, giờ còn trẻ cứ ăn chơi đã. Mà ăn chơi rồi thì đến bao giờ mới đủ tiền mà sinh. Nên cần xem điều kiện bản thân cũng như xã hội đến đâu là đủ nuôi con, vậy là sinh được rồi, chứ đợi giàu mới sinh thì lúc đó "đồ đạc" lão hóa, chắc gì đã sinh đc con.

Trả lời

Đúng 1 phần, cho đến khi các bạn ý xác định được "đủ điều kiện tài chánh" là như thế nào.

Thời xưa nuôi con rất dễ, con sinh ra chỉ sữa mẹ, hết sữa mẹ thì ăn cháo, ăn cơm gần như người lớn, lớn lên tý thì chạy chơi, đi mẫu giáo gì đấy, ko thì đi giữ bò.

Còn thời nay sinh con ra đủ thứ tiền, ngay từ lúc mang thai đã ăn uống, sữa các thứ, khám thai, siêu âm, thai giáo,... Đi sinh cũng 1 đống tiền, vì lúc mang thai chăm quá nên toàn sinh mổ, thường thường đã mấy chục triệu rồi. Sinh xong về sắm sửa nào sữa, nôi, cũi, áo quần, tả bỉm, đồ chơi, hình ảnh, sách báo,... Vì thai sản chỉ 6 tháng nên ko có ông bà giữ hộ thì phải cho bé đi trẻ, mỗi tháng cũng hết tiền triệu, vào mẫu giáo lại thêm tiền triệu.

Nên nếu ko có điều kiện tài chính, sẽ rất thiệt thòi cho trẻ. Nhưng cũng cần xác định rõ đủ điều kiện tài chính là như thế nào. Như bạn của thằng em mình mới cưới xong là nói phải có sẵn 200tr + thuê người giúp việc mới chịu sinh con, giờ còn trẻ cứ ăn chơi đã. Mà ăn chơi rồi thì đến bao giờ mới đủ tiền mà sinh. Nên cần xem điều kiện bản thân cũng như xã hội đến đâu là đủ nuôi con, vậy là sinh được rồi, chứ đợi giàu mới sinh thì lúc đó "đồ đạc" lão hóa, chắc gì đã sinh đc con.