Chi tiêu thế nào cho hợp lý?

  1. Phong cách sống

CHI TIÊU THẾ NÀO CHO HỢP LÍ?

1. Mỗi tháng trích ra 35% thu nhập cá nhân để tiết kiệm. Khoản tiền này sống chết cũng không được động tới

2. Trước khi tiêu tiền, suy nghĩ thật kĩ càng. Bản thân có cần thiết phải sử dụng món đồ đó không? Nó có thật sự tiện dụng không? Đừng mua thứ bạn muốn, hãy mua thứ bạn cần!

3. Dùng sổ hoặc ứng dụng để ghi chép lại chi tiêu. Nếu bạn cứ tiêu tiền không có sự kiểm soát thì "money" chỉ có ngày đi chứ chẳng thể trở về.

4. Lập danh sách ưu tiên cho mức độ chi tiêu xếp theo thứ tự từ trên xuống. Tuân thủ đúng theo danh sách.

5. Tự nấu cơm ăn ở nhà. Sạch sẽ, đảm bảo chất lượng lại tiết kiệm kha khá tiền.

6. Hạn chế lời mời mọc chơi bời. Chỉ đi chơi với những người bạn thực sự thân, chứ đừng tham gia vì cả nể, ham vui.

7. Quần áo, giày dép, túi xách thì áp dụng nguyên tắc 1 - 1. Khi bạn mua 1 món đồ thì đồng nghĩa bạn phải bỏ ra khỏi tủ 1 món khác. Đồ mặc có thừa nhưng "em chả có gì để mặc". Tôi chịu!

=> Vẫn biết mỗi người một thu nhập khác nhau, chi tiêu hợp lí là do độ linh hoạt của từng cá nhân.
Quan trọng là bản thân bạn chi tiêu có logic, có tính toán cho mai sau còn đã muốn lí do lí trấu thì như thế nào cũng vẽ ra được hết!
Chúc các bạn vui - khỏe - có ích!

Từ khóa: 

phong cách sống

  • Luôn có 1 quỹ dự phòng, khoảng 3-6 tháng chi tiêu - áp dụng cho người trẻ, mới đi làm tránh tình trạng thất nghiệp.
  • Tự trồng một số loại rau thơm tại nhà, vừa sạch là vừa tiết kiệm :D
Trả lời
  • Luôn có 1 quỹ dự phòng, khoảng 3-6 tháng chi tiêu - áp dụng cho người trẻ, mới đi làm tránh tình trạng thất nghiệp.
  • Tự trồng một số loại rau thơm tại nhà, vừa sạch là vừa tiết kiệm :D