Chia sẻ - Tốt bụng hay ngu ngốc?

  1. Phong cách sống

  2. Tâm lý học

Mình thấy có rất nhiều người đề cao việc này. Chia sẻ thức ăn, chia sẻ tiền bạc, chia sẻ niềm vui nỗi buồn vv.. Nhưng mình thắc mắc liệu có phải chia sẻ lúc nào cũng là một hành động tốt, hay đôi lúc nó lại là một hành động ngu ngốc?

Từ khóa: 

phong cách sống

,

tâm lý học

Chia sẻ đúng là một hành động tốt, nhưng có lẽ nó phải đúng trường hợp :") Nếu sống mà ko biết cách chia sẻ thì chẳng phải ta đã quá ích kỷ sao? Chia sẻ bạn sẽ thấy cuộc sống thú vị và đẹp đẽ hơn, nó còn giúp người khác cảm thấy hạnh phúc hơn. . . Nhưng có vài thứ ta sẽ ko thể chia sẻ được, như chia sẻ vợ mình cho người khác chẳng hạn kkk. 

Trả lời

Chia sẻ đúng là một hành động tốt, nhưng có lẽ nó phải đúng trường hợp :") Nếu sống mà ko biết cách chia sẻ thì chẳng phải ta đã quá ích kỷ sao? Chia sẻ bạn sẽ thấy cuộc sống thú vị và đẹp đẽ hơn, nó còn giúp người khác cảm thấy hạnh phúc hơn. . . Nhưng có vài thứ ta sẽ ko thể chia sẻ được, như chia sẻ vợ mình cho người khác chẳng hạn kkk. 

Có 1 câu nói thế này.... Cho đi là còn mãi... Bạn gieo những hạt giống tốt thì bạn sẽ hái quả ngọt thôi... Đừng tính toán quá và đừng so sánh quá..... Thì cuộc sống của bạn sẽ đẹp hơn và dễ dàng hơn.

Tùy vấn đề và tùy người ấy. Ví dụ chia sẻ đồ ăn quần áo các thứ thì mình thấy là tốt bụng nhưng chia sẻ những bí mật hay tâm sự thì tùy người nha. Kiểu chỉ nên nói cho người thật sự thân ấy và cho dù thân đến đâu thù cũng đừng thật thà quá cái chi cũng kể ,vẫn phải giữ riêng cho mình chút bí mật nha nếu không thì sẽ là ngu ngốc á