Chiếc đầu của kẻ giết người hàng loạt Diogo Alves!

  1. Khoa học

Diogo Alves ( 1810 - 1841 ) Là một kẻ giết người hàng loạt người Tây Ban Nha, là thủ phạm giết chết hơn 70 người ở Bồ Đào Nha.

Alves bị kết án tử hình và bị treo cổ vào ngày 19 tháng 2 năm 1841. Sau khi hắn chết, người ta lấy đầu của hắn bảo quản lại và để ở Khoa Dược trong Đại học Lisbon, Bồ Đào Nha cho tới tận bây giờ cho mục đích nghiên cứu " Tâm Lý Học Tội Phạm ".

Từ khóa: 

khoa học

Đầu này giả hay thật nhỉ? Mình nghi là giả thôi. :)) Cơ bản cũng chả ai dám lôi nó ra để kiểm chứng xem nó là giả hay thật ấy.

Trả lời

Đầu này giả hay thật nhỉ? Mình nghi là giả thôi. :)) Cơ bản cũng chả ai dám lôi nó ra để kiểm chứng xem nó là giả hay thật ấy.

Nhìn sợ quá hic 😭😭