Chiến tranh Việt Nam: Tại sao Mỹ từ bạn hóa thù với Việt Nam?

  1. Lịch sử

Từ khóa: 

lịch sử

Theo tôi có 1 số lý do 

  1. Một trong những mục tiêu quan trọng nhất của Mẽo khi tiến hành chiến tranh Việt Nam đó là Ngăn chặn làn sóng đỏ đang nguy cơ "nước tràn bờ đê" ỏ Đông Nam Á: thì điều này cơ bản Mẽo đã thành công. Dù thất bại trong chiến tranh Việt Nam, nhưng l" sóng đỏ " chỉ còn tập trung ở thiểu số các nước ĐNA gồm 3 nước Đông Dương chứ k lan rộng ra các khu vực khác do nhiều lý do mang tính nội tại và ngoại cảnh, đặc biệt ở Đông Dương cũng xuất hiện vẫn đề Campuchia dẫn đến câu chuyện ở đây phức tạp theo hướng có lợi cho các nước lớn. Nên việc chống Việt Nam thẳng mặt và toàn diện lúc này không còn quá quan trọng nữa thay vào đó vừa hòa, vừa hợp tác cùng phát triển, thi thoảng dí cho vài cái diễn biến hòa bình- con bài chiến lược từng hiệu quả ở Liên Xô là được rồi 
  2. Quan điểm của nhà nước và bộ ngoại giao Việt Nam đi theo hướng " dĩ hòa vi quý", thêm bạn bớt thù nhất là khi nguồn trợ giúp to lớn là LX và khối SEV đã bay màu cũng là 1 nguyên nhân quan trọng trong việc thúc đẩy việc trên 
  3. Liên Xô đã bay màu, anh cả khối XHCN, kẻ đóng quân tại quân cảng Cam Ranh đã biến mất hút, tạo nên 1 khoảng trống quyền lực ở thế giới nói chung và khu đna nói riêng, hòa vs Việt Nam lúc này đem lại cho Mẽo nhiều quyền lợi hơn, và ngăn được nguy cơ ĐNA nương nhờ Trung Hoa 
  4. Như 1 phần của ý 1, đánh nhau bằng súng ko được thì mình chơi USD và củ cà rốt, bơm dân chủ, vừa hợp tác vừa tác giả diễn biến hòa bình là nhất cử lưỡng tiện 
Trả lời

Theo tôi có 1 số lý do 

  1. Một trong những mục tiêu quan trọng nhất của Mẽo khi tiến hành chiến tranh Việt Nam đó là Ngăn chặn làn sóng đỏ đang nguy cơ "nước tràn bờ đê" ỏ Đông Nam Á: thì điều này cơ bản Mẽo đã thành công. Dù thất bại trong chiến tranh Việt Nam, nhưng l" sóng đỏ " chỉ còn tập trung ở thiểu số các nước ĐNA gồm 3 nước Đông Dương chứ k lan rộng ra các khu vực khác do nhiều lý do mang tính nội tại và ngoại cảnh, đặc biệt ở Đông Dương cũng xuất hiện vẫn đề Campuchia dẫn đến câu chuyện ở đây phức tạp theo hướng có lợi cho các nước lớn. Nên việc chống Việt Nam thẳng mặt và toàn diện lúc này không còn quá quan trọng nữa thay vào đó vừa hòa, vừa hợp tác cùng phát triển, thi thoảng dí cho vài cái diễn biến hòa bình- con bài chiến lược từng hiệu quả ở Liên Xô là được rồi 
  2. Quan điểm của nhà nước và bộ ngoại giao Việt Nam đi theo hướng " dĩ hòa vi quý", thêm bạn bớt thù nhất là khi nguồn trợ giúp to lớn là LX và khối SEV đã bay màu cũng là 1 nguyên nhân quan trọng trong việc thúc đẩy việc trên 
  3. Liên Xô đã bay màu, anh cả khối XHCN, kẻ đóng quân tại quân cảng Cam Ranh đã biến mất hút, tạo nên 1 khoảng trống quyền lực ở thế giới nói chung và khu đna nói riêng, hòa vs Việt Nam lúc này đem lại cho Mẽo nhiều quyền lợi hơn, và ngăn được nguy cơ ĐNA nương nhờ Trung Hoa 
  4. Như 1 phần của ý 1, đánh nhau bằng súng ko được thì mình chơi USD và củ cà rốt, bơm dân chủ, vừa hợp tác vừa tác giả diễn biến hòa bình là nhất cử lưỡng tiện