Chiều nay HUFLIT họp báo, liệu Hải có quay xe?

  1. Xã hội

Chiều nay trường Quân sự Quân khu 7 và HUFLIT họp báo về sự việc gây xôn xao vừa qua. Mn nghĩ kết quả sẽ ntn ?

Từ khóa: 

tin nóng

,

xã hội

Nói thật hy vọng duy nhất đó là mong là tin vịt, và hy vọng vào luật nhân quả thôi. Còn nếu là tin thật thì đừng hy vọng lời nói rõ ràng, chuyện đó là kh bao giờ. Vì nó kh chỉ ảnh hưởng đến giáo dục mà còn là chính trị, quân đội. Mọi thứ dường như rơi vào ngỏ cụt, bây giờ phải có người nhà hoặc người trong cuộc lên tiếng thì mới là tin chính xác. Nhưng mà nói chuyện để người nhà lên tiếng chắc chắn không bao giờ xảy ra. Hay kêu học sinh trường lên tiếng thì cũng chẳng ai dám đâu. Họ cũng chỉ là sinh viên, cũng thấp cổ bé họng. Vậy nên thôi, đọc thông tin và bảo vệ bản thân thôi.
Trả lời
Nói thật hy vọng duy nhất đó là mong là tin vịt, và hy vọng vào luật nhân quả thôi. Còn nếu là tin thật thì đừng hy vọng lời nói rõ ràng, chuyện đó là kh bao giờ. Vì nó kh chỉ ảnh hưởng đến giáo dục mà còn là chính trị, quân đội. Mọi thứ dường như rơi vào ngỏ cụt, bây giờ phải có người nhà hoặc người trong cuộc lên tiếng thì mới là tin chính xác. Nhưng mà nói chuyện để người nhà lên tiếng chắc chắn không bao giờ xảy ra. Hay kêu học sinh trường lên tiếng thì cũng chẳng ai dám đâu. Họ cũng chỉ là sinh viên, cũng thấp cổ bé họng. Vậy nên thôi, đọc thông tin và bảo vệ bản thân thôi.
Còn nhớ hồi nào ở Hà Nội ngta làm cái đường Phạm Văn Đồng phải chặt bỏ nhiều cây xanh, nhiều thành phần kích động sinh viên đi biểu tình ôm cây khóc lóc, còn hơn cha mẹ chết. Thế mà giờ đường xây xong thì quá đẹp cây 2 bên đường được trồng mới cũngđang mọc lên còn những sinh viên nọ vẫn chưa được cho quay lại trường học. Suy cho cùng người hưởng lợi nhiều nhất vẫn là bè lũ phản động, còn người thiệt thòi vẫn là những người bị kích động với niềm tin mù quáng. Mong vụ việc này không đi quá xa, và các bạn sinh viên hãy tỉnh táo vì thông tin vẫn chưa rõ ràng, đừng là mục tiêu cho lũ phản động nhắm tới. 
( Tất cả đều là ý kiến cá nhân, nếu có phản biện thì xin hãy nhẹ lời )
Vừa thấy có Cmt kêu gọi mọi người lên tiếng cho sự thật với mấy cái link đăng bằng chứng. Vào xem hóa ra là 2 cái clip mờ tịt, tiếng thì rè rè cùng với đống tin nhắn từ 1 vài nhóm chat nào đó => nhận định luôn vụ việc, không cần điều tra. Mấy cái ảnhvới video đấy làm cảnh thôi chứ tòa án nào chấp nhận.

Nói vậy thôi chứ t vẫn tin k có lửa làm sao có khói. 😉

Mọi thông tin đến lúc này mình được tiếp nhận đều là do "nghe kể", "nghe bảo" từ những đoạn cap tin nhắn không rõ thông tin và từ những chiếc video cũng không rõ là có qua thao tác chỉnh sửa gì không nữa.
Vì quá nhiều luồng thông tin không rõ ràng đượccập nhật nên mình cũng chẳng biết tin vào ai, cũng không biết tin nào đúng tin nào sai để tiếp nhận. Chỉ mong rằng cơ quan có thẩm quyền mau chóng làm rõ ràng sự việc, mong rằng mọi việc sẽ sáng tỏ và mong rằng ko có vụ xhtd nào xảy ra cả...
Cho dù kết quả điều tra như thế nào thì đám đông vẫn chỉ tin vào ý kiến chủ quan của họ thôi. Khi đã tin vào một sực việc nào đó rồi thì họ sẽ phủ nhận những thứ ngược lại với niềm tin của họ cho dù có hàng trăm thông tin xác nhận là sai sự thật đi nữa thì họ cũng sẽ bác bỏ hết. Càng cố giải thích cho họ hiểu thì họ càng củng cố niềm tin của mình, đám đông cuồng nộ hiện tại đáng sợ thật. 
Vài điểm trên góc nhìn của mk:
- vụ việc cưỡng hiếp chưa mấy người biết thì lực lượng mạng xã hội do giặc điều khiển đã nhanh chóng viết bài tung ra, gửi đến từng nhà, giống như chúng biết trước.
- sinh viên là lực lượng chính gây sôi sục dư luận, thì đúng làphương pháp chuẩn bị biểu tình luôn luôn ngấm ngầm móc nối sinh viên khắp nơi để làm lực lượng xuống đường chủ đạo, còn kẻ điều khiển không bao giờ lộ mặt.
- vụ việc xảy ra ở môi trường quân đội để có lý do chống lại quân đội sau một thời gian dài kêu gọi phi chính trị quân đội mà không thành công.
- ném hai bé xuống lầu, nói là hai bé nhảy lầu để tăng thêm nỗi bi thảm cho cộng đồng dễ phẫn nộ.
- số tôn giáo phản động cũng đồng thời đang tập hợp lực lượng để biểu tình chung.
- nói chung đây là việc dàn dựng có chuẩn bị kỹ để gây biến loạn đất nước ta. Ai cũng phải biết rõ bản chất vấn đề để không mắc mưu của kẻ thù.