Cho mình hỏi linux, unix, windows, macOS khác nhau ở đâu?

  1. Công nghệ thông tin

Từ khóa: 

công nghệ thông tin

Khác nhau thì rất nhiều nhưng cơ bản.

Unix thì có từ lâu lắm, 196x, viết bằng ngôn ngữ lập trình C, có rất nhiều bản mở rộng.

Linux là một trong những bản sao của Unix. Hệ điều hành mã nguồn mở, có nghĩa là bạn có thể tùy biến nó (nếu bạn "rành", Android trên điện thoại cũng từ Linux ra và cũng mở, nên hãng nào cũng chạy Android nhưng ko hãng nào giống hãng nào là vậy). Linux cũng là hệ điều hành free nữa, cứ dùng mà ko lo bản quyền.(các máy tính lắp ráp giá rẻ thường hay cài HĐH Ubuntu là HĐH dựa trên Linux, *freeeee*)

Mac OS là HĐH mã nguồn đóng, đc Apple phát triển và đc tối ưu cho phần cứng của Macbook, nên chỉ có mỗi Macbook là cài đc, còn các máy tính khác chịu.

Windows thì do Microsoft phát triển và phát hành. Là HĐH phổ biến nhất, đi kèm với đó là lỗi nhiều nhất, bị hack nhiều nhất, nhiều virus nhất, bị "sài chùa" nhiều nhất, nói chung bảo mật kém nhất, nâng cấp lên phiên bản mới thì hầu như phải nâng luôn cả phần cứng mới. Nhưng do phổ biến nhất nên có nhiều ứng dụng nhất, các ứng dụng rất dễ cài đặt,.... rất nhiều.

Trong 4 cái thì Unix, Linux, Mac OS đều bảo mật cao, Windows thì kém nhưng cũng do quá phổ biến nên dễ trở thành đối tượng bị phá hoại thôi.

Sử dụng thì Mac OS dễ dàng, trực quan, logic nhất. Thứ đến là Windows, sau mới đến 2 ông còn lại.

Mac OS, Linux có gốc từ Unix. 

Trả lời

Khác nhau thì rất nhiều nhưng cơ bản.

Unix thì có từ lâu lắm, 196x, viết bằng ngôn ngữ lập trình C, có rất nhiều bản mở rộng.

Linux là một trong những bản sao của Unix. Hệ điều hành mã nguồn mở, có nghĩa là bạn có thể tùy biến nó (nếu bạn "rành", Android trên điện thoại cũng từ Linux ra và cũng mở, nên hãng nào cũng chạy Android nhưng ko hãng nào giống hãng nào là vậy). Linux cũng là hệ điều hành free nữa, cứ dùng mà ko lo bản quyền.(các máy tính lắp ráp giá rẻ thường hay cài HĐH Ubuntu là HĐH dựa trên Linux, *freeeee*)

Mac OS là HĐH mã nguồn đóng, đc Apple phát triển và đc tối ưu cho phần cứng của Macbook, nên chỉ có mỗi Macbook là cài đc, còn các máy tính khác chịu.

Windows thì do Microsoft phát triển và phát hành. Là HĐH phổ biến nhất, đi kèm với đó là lỗi nhiều nhất, bị hack nhiều nhất, nhiều virus nhất, bị "sài chùa" nhiều nhất, nói chung bảo mật kém nhất, nâng cấp lên phiên bản mới thì hầu như phải nâng luôn cả phần cứng mới. Nhưng do phổ biến nhất nên có nhiều ứng dụng nhất, các ứng dụng rất dễ cài đặt,.... rất nhiều.

Trong 4 cái thì Unix, Linux, Mac OS đều bảo mật cao, Windows thì kém nhưng cũng do quá phổ biến nên dễ trở thành đối tượng bị phá hoại thôi.

Sử dụng thì Mac OS dễ dàng, trực quan, logic nhất. Thứ đến là Windows, sau mới đến 2 ông còn lại.

Mac OS, Linux có gốc từ Unix. 

Trước khi bàn về OS của máy tính, bạn hãy xem OS của smartphone, và chủ yếu là android và IOS, bạn có nhận ra sự khác biệt giữa 2 thứ?

Khác nhiều thứ lắm