Mình đang là một sinh viên năm 4, hiện cuộc sống mình khá đầy đủ nên kp lo cgi cả. Nhưng có một vấn đề mình đang tự nhận thấy ở bản thân rằng mình đang chơi game quá nhiều, và đang bị "lười" khi nghĩ đến việc học. Trước thì mình không bị như thế, kể từ khi covid bắt đầu học online nên mình cũng dành nhiều thời gian cho việc giải trí quá. Bây giờ bảo bỏ thì không bỏ được, vì nó cũng là hình thức giải trí tốt để mình giao lưu cùng mọi người.
Mọi người có cách nào vừa chơi game hiệu quả mà lại không bị nghiện hay không?
"Trong cuộc chơi mình phải điều khiển nó, chứ đừng bao giờ để nó điều khiển mình" chắc hẳn bạn đã từng nghe câu này =))))
Mình cũng là con trai nhưng thế nào mình lại nghiện đá bóng hơn cả chơi game, nói chung là mình nghĩ để cái việc chơi này hiệu quả ra sao thì bản thân bạn phải biết tự kiểm soát, để cái đồng hồ báo thức trong đầu bảo rằng "hôm nay chơi như thế là đủ rồi, để thời gian còn làm việc khác". Năm 4 đại học rồi mình đoán chắc là cuộc sống bạn hiện tại cũng đang khá bận rộn đấy, chứ không phải muốn chơi là chơi đc cả ngày đâu. Phân bổ thời gian, quản lý việc chơi( chỉ chơi khi đã xong hết công việc, những thứ cần phải làm), nó là giải trí cho cuộc sống của bạn, không phải là nơi để chạy trốn vào mà thoát khỏi thế giới thực, thắng trong game nhưng thua ngoài đời đấy!
Chúc bạn thành công trong quá trình tự cải thiện bản thân của mình!