"Chơi" hay "Đầu tư"chứng khoán?

  1. Đầu tư & Tài chính

Chúc cả nhà ngày Thứ Bảy cuối tuần ngập tràn niềm vui và hạnh phúc!

100 người nói chuyện với tôi thì 99 người hỏi tôi rằng, chơi chứng khoán có khó không? Chơi chứng khoán an toàn không? Chơi chứng khoán lợi nhuận cao không?

Nếu bạn đã, đang hoặc chuẩn bị tham gia thị trường chứng khoán thì hãy nói đầu tư thay vì chơi chứng khoán.

Khi bạn gọi là chơi chứng khoán thì đó sẽ là 1 trò may rủi.

Còn khi bạn gọi là đầu tư chứng khoán thì đó sẽ là 1 kênh đầu tư an toàn, nghiêm túc và sinh lời bền vững.

Vì vậy, thay vì nói là chơi chứng khoán, hãy nói là đầu tư chứng khoán.

Từ khóa: 

đầu tư

,

chứng khoán

,

tư vấn đầu tư

,

phát triển bản thân

,

đầu tư & tài chính

Rất đồng ý với Phúc. Hi vọng sớm có dịp đàm đạo với Phúc về đầu tư chứng khoán.

Trả lời

Rất đồng ý với Phúc. Hi vọng sớm có dịp đàm đạo với Phúc về đầu tư chứng khoán.

nếu nói là chơi chứng khoán thì cả đời bạn vẫn sẽ chỉ là 1 con bạc ^^

Mời cả nhà xem video phân tích của Phúc cho tuần mới! Chúc mọi người đầu tư hiệu quả nhé ạ!

em nghĩ nhiều người khi dùng từ" chơi" chứng khoán thì bản thân họ cũng không có ý coi nó như canh bạc đỏ đen. Nhiều người dùng thì vô hình chung mn thuận miệng thôi ạ.