Chủ trương phát triển công nghệ cao cho nông nghiệp của Chính phủ đã tiến hành chưa?

  1. Nông nghiệp

Thời sự, báo đài khi nói về nông nghiệp nước ta cứ ra rả chủ trương phát triển công nghệ cao của Chính phủ nhưng tôi chưa rõ chủ trương này được triển khai thế nào, đã có những hành động nào thiết thực hay chưa?
Từ khóa: 

nông nghiệp

Cũng không đến nỗi bi quan quá như bác trước nhận xét đâu ạ. Em thấy thực ra nông dân mình có vốn liếng rất lớn, tài sản lớn nhất là đất đai. Giờ chỉ cần Chính phủ kích thích người dân góp đất đai thì vừa giảm bớt gánh nặng cho doanh nghiệp, mà người dân cũng tránh cảnh phải đi làm thuê cho các doanh nghiệp công nghệ cao. Bác Nguyễn Xuân Phúc có khẳng định: Chính phủ sẽ ưu tiên hỗ trợ, tạo điều kiện về đất đai, vốn... cho bất cứ hộ nông dân, địa phương, doanh nghiệp nào làm nông nghiệp công nghệ cao để xây dựng nền công nghiệp nông nghiệp cho Việt nam trong tương lai. Nói chung cũng có những hành động đáng kể để thực hiện chủ trương rồi bác ạ.

Với cả em thấy thuỷ sản đang là ngành nông nghiệp công nghệ cao tiên phong của nước mình. Người dân, nhà máy, các trung tâm nghiên cứu đều hoạt động tích cực phục vụ cho xuất khẩu. Gần đây nhà nước và các địa phương làm thuỷ sản đều nhận thấy rõ vai trò của sản xuất xuất công nghệ cao và bắt đầu tập trung cho những vùng sản xuất chế biến hiện đại. Đặc biệt là tỉnh Bạc Liêu ấy, bác Phúc đã đồng ý quy hoạch khu nông nghiệp công nghệ cao, phát triển tôm giống Bạc Liêu và giao bộ NN&PTNT chủ trì để hỗ trợ Bạc Liêu thực hiện rồi.

Trả lời

Cũng không đến nỗi bi quan quá như bác trước nhận xét đâu ạ. Em thấy thực ra nông dân mình có vốn liếng rất lớn, tài sản lớn nhất là đất đai. Giờ chỉ cần Chính phủ kích thích người dân góp đất đai thì vừa giảm bớt gánh nặng cho doanh nghiệp, mà người dân cũng tránh cảnh phải đi làm thuê cho các doanh nghiệp công nghệ cao. Bác Nguyễn Xuân Phúc có khẳng định: Chính phủ sẽ ưu tiên hỗ trợ, tạo điều kiện về đất đai, vốn... cho bất cứ hộ nông dân, địa phương, doanh nghiệp nào làm nông nghiệp công nghệ cao để xây dựng nền công nghiệp nông nghiệp cho Việt nam trong tương lai. Nói chung cũng có những hành động đáng kể để thực hiện chủ trương rồi bác ạ.

Với cả em thấy thuỷ sản đang là ngành nông nghiệp công nghệ cao tiên phong của nước mình. Người dân, nhà máy, các trung tâm nghiên cứu đều hoạt động tích cực phục vụ cho xuất khẩu. Gần đây nhà nước và các địa phương làm thuỷ sản đều nhận thấy rõ vai trò của sản xuất xuất công nghệ cao và bắt đầu tập trung cho những vùng sản xuất chế biến hiện đại. Đặc biệt là tỉnh Bạc Liêu ấy, bác Phúc đã đồng ý quy hoạch khu nông nghiệp công nghệ cao, phát triển tôm giống Bạc Liêu và giao bộ NN&PTNT chủ trì để hỗ trợ Bạc Liêu thực hiện rồi.

Chủ trương phát triển nông nghiệp công nghệ cao của Chính phủ được bắt đầu bằng gói tín dụng ưu đãi 50.000 tỷ đồng đó bác, là giải pháp được đánh giá là mang tính đột phá. Cả chủ trương này cũng góp phần giải quyết nhiều vấn đề tồn tại của nông nghiệp hiện nay lắm.

Hiện tại diện tích đất canh tác của nông dân đang bị thu hẹp mà nhu cầu tăng năng suất và sản lượng, sản xuất trị giá gia tăng, yêu cầu khắt khe về thị trường và an toàn thực phẩm nên nông nghiệp tới điểm này thực sự cần hiện đại hoá rồi. Nhiều tỉnh thành thời gian qua cũng đã phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao như Hậu Giang, Phú Yên, Thái Nguyên, Lâm Đồng, Thanh Hoá quê em cũng có.

Em đọc báo thấy bảo mới có 25 doanh nghiệp được Bộ NN&PTNT công nhận ứng dụng côn nghệ cao nhưng nhiều nơi đã có quy hoạch khu công nghệ cao trong nông nghiệp, vốn đầu tư cho nó thực tế lên tới nhiều nghìn tỷ đồng rồi bác ạ. Như bên VinGroup đã đầu tư hơn 2 nghìn tỷ cho hệ thống sản xuất rau quả sạch, vì dạo này an toàn thực phẩm được quan tâm quá mà.

Chủ trương thì chủ trương, nhưng tiến hành thì cũng còn nhiều vấn đề lắm bạn ạ. Phát triển công nghệ cao sẽ đưa đến một cuộc đua không bình đẳng, mà ưu thế lại thuộc về các doanh nghiệp lớn, các đại gia nhiều tiền. Mấy nước như Thái Lan, Trung Quốc, các doanh nghiệp lớn có thể bám theo chủ trương này cũng toàn mấy công ty gia đình của các đại gia có đầu tư lớn vào lĩnh vực công nghệ cao như làm giống, thức ăn, siêu thị thông minh. Ở mình, đặc biệt là Hà Nội mà có tới 90% doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp có vốn dưới 10 tỷ đồng, thì nguồn kinh phí hỗ trợ cho chương trình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao bố trí kiểu gì được?

Ngoài ra để ứng dụng công nghệ cao thì còn cần có trình độ nhân lực cao. Các nước khác sinh viên nông nghiệp được ưu đãi học phí để thu hút tuyển sinh trong khi ngành giáo dục đào tạo nông, lâm ngư của mình % tuyển sinh rất ít.