Chúng ta có đang bị truyền thông "dắt mũi"?

  1. Truyền thông đa phương tiện

Thời đại facebook, chỉ cần lên mạng là sẽ có ngay tin tức để đọc, các hội nhóm để cùng thảo luận, các fanpage để chia sẻ. Tuy nhiên liệu đằng sau đó có thuyết âm mưu nào không? Chúng ta có đang bị truyền thông lợi dụng vì mục đích quảng bá sản phẩm của một cá nhân hay thương hiệu nào đấy?
Từ khóa: 

truyền thông

,

truyền thông bẩn

,

truyền thông đa phương tiện

Hi bạn, mình nghĩ việc xen lẫn các thông tin với mục đích thương mại qua các kênh/sản phẩm truyền thông (phim ảnh, MXH...) thì có thể đc gọi là các mánh khóe trong truyền thông & quảng cáo. Gọi nó là thuyết âm mưu thì nghe có vẻ hơi quá nghiêm trọng. :D

Thường thì khái niệm "thuyết âm mưu" đc dùng để chỉ những vụ che đậy/giả thuyết nghiêm trọng hơn, ví dụ như việc tổng thống Mỹ Donald Trump đắc cử là do chính quyền Nga can thiệp; vụ nổ ngày 11/9, các vụ mất tích của MH370 và MH17 là do dàn dựng; sự hiện diện của người ngoài hành tinh tại Đặc khu 51; hoặc những tài liệu mật về nguồn gốc thế giới đc giấu kín tại thư viện Vatican...

"Thuyết âm mưu" cũng có thể đc dùng để nói về các phong trào xã hội mang mục đích ẩn tàng khó nhận ra, đơn cử là giả thuyết về việc phong trào nữ quyền (Feminism) đc phát động nhằm chia rẽ đàn ông & phụ nữ và hạn chế sự gia tăng dân số. Mình có viết 1 bài về chủ đề này, bạn có thể tham khảo tại đây:

Và đúng như bạn nói, truyền thông đã luôn là 1 công cụ đắc lực giúp các chính quyền điều khiển & lèo lái dư luận & tư tưởng của chúng ta. Việc nhận ra sự lèo lái này chính là nhiệm vụ của mỗi ng chúng ta vậy. :D

Trả lời

Hi bạn, mình nghĩ việc xen lẫn các thông tin với mục đích thương mại qua các kênh/sản phẩm truyền thông (phim ảnh, MXH...) thì có thể đc gọi là các mánh khóe trong truyền thông & quảng cáo. Gọi nó là thuyết âm mưu thì nghe có vẻ hơi quá nghiêm trọng. :D

Thường thì khái niệm "thuyết âm mưu" đc dùng để chỉ những vụ che đậy/giả thuyết nghiêm trọng hơn, ví dụ như việc tổng thống Mỹ Donald Trump đắc cử là do chính quyền Nga can thiệp; vụ nổ ngày 11/9, các vụ mất tích của MH370 và MH17 là do dàn dựng; sự hiện diện của người ngoài hành tinh tại Đặc khu 51; hoặc những tài liệu mật về nguồn gốc thế giới đc giấu kín tại thư viện Vatican...

"Thuyết âm mưu" cũng có thể đc dùng để nói về các phong trào xã hội mang mục đích ẩn tàng khó nhận ra, đơn cử là giả thuyết về việc phong trào nữ quyền (Feminism) đc phát động nhằm chia rẽ đàn ông & phụ nữ và hạn chế sự gia tăng dân số. Mình có viết 1 bài về chủ đề này, bạn có thể tham khảo tại đây:

Và đúng như bạn nói, truyền thông đã luôn là 1 công cụ đắc lực giúp các chính quyền điều khiển & lèo lái dư luận & tư tưởng của chúng ta. Việc nhận ra sự lèo lái này chính là nhiệm vụ của mỗi ng chúng ta vậy. :D

Đồng ý. Rõ ràng nếu không có lập trường riêng thì chắc chắn sẽ bị truyền thông dắt mũi.

Thuyết âm gì thì chưa chắc nhưng việc chúng ta bị dắt mũi bởi truyền thông là chuyện rõ ràng. Từ ngày xưa Nguyễn Trãi bày kế cho quân lên rừng bôi mỡ vào lá cây đã là một "bài" truyền thông dẫn dắt xã hội rồi. Ngày nay với việc bùng nổ thông tin, con người đang quá tải thông tin nên việc bạn chỉ cần có 1 cái máy tính và 1 đường truyền là bạn đã có thể khiến xã hội nghĩ theo 1 chiều hướng nào đó ngay. Và việc bạn bị lợi dụng cũng ko nằm ngoài việc đó.

Vì vậy, thời buổi ngày nay khi thu thập bất cứ thông tin gì trước hết cần tư duy, nhìn nhận vấn đề, phân biệt đúng sai. Để xem có nên tiếp nhận thông tin đó ko. Trong Noron! cũng có mấy bài viết về rèn luyện tư duy phản biện đối với thông tin ngày nay, bạn có thể vào phần bài viết để xem. Cuối cùng lại cũng chỉ để hạn chế tối đa việc tiếp thu thông tin sai sự thật, thành con cờ cho ng khác điều khiển vậy thôi.