Chúng ta học ngữ văn để làm gì ?

  1. Giáo dục

Những ai không có đam mê với những công việc liên quan tới ngữ văn liệu học ngữ văn có giúp ích gì ?
Từ khóa: 

giáo dục

Tôi thì nghĩ Ngữ Văn là một môn để cho ta hiểu thêm về cái đẹp, về nghệ thuật ngôn từ và về giá trị của cuộc sống.

Đại văn hào M. Gorki từng nói: Văn học là nhân học.

Văn là người. Học văn là để học làm người. Làm người hơn muôn loài ở chỗ có cảm xúc, biết yêu thương cái đẹp, ghét chê cái xấu, cảm thông chia sẻ, biết rơi lệ trước nỗi đau, biết cười trong cuộc sống. Học văn là học cách cảm, cách nghĩ. Văn học có nhiều thể loại, nhưng học văn không phải chỉ để hình dung tưởng tượng những gì tác giả viết, mà là học cách hiểu, cách nghĩ, cảm xúc của tác giả khi viết những dòng văn ấy. (trích vnexpress.net)

Những tác phẩm đó chính là phản ánh của cuộc sống thực tại, vừa kết hợp giữa nghệ thuật và giá trị thực tế. Thế nên không thể nói đáy là phụ được.

Ngoài ra, Ngữ văn còn dạy ta về nghị luận - một điều rất cần thiết trg cuộc sống hiện nay

Tuy vậy, còn nhiều học sinh vẫn chưa hiểu đc ý nghĩa thực sự của môn Ngữ văn thì nguồn gốc sâu xa nhất là do hệ thống giáo dục, như bạn Naomi Le đã nói, giáo dục vẫn chưa thực sự chọn lựa đúng cái gì nên dạy và cái gì nên bỏ, giáo viên còn không hiểu đc ý nghĩa thực sự của Ngữ văn thì nói gì là học sinh, học Ngữ văn chỉ để lấy điểm thì đó không phải là nguyên nhân một môn học xuất hiện, học Ngữ văn đầu tiên thì cần biết Học văn để làm gì, học cái gì cũng thế, phải biết mục tiêu thì mới tiến tới được. Đó là một sai lầm nghiêm trọng của ngành giáo dục Việt Nam khi chưa cho học sinh thấy rõ mục tiêu

Nói thế cũng đã nhiều rồi nên xin tạm dừng ở đây, có gì thì bạn có thể phản biện lại. Tôi có thể giải thích thêm 🙂

https://cdn.noron.vn/2021/12/06/cach-hoc-gioi-van-3-1638793542.jpg
Trả lời

Tôi thì nghĩ Ngữ Văn là một môn để cho ta hiểu thêm về cái đẹp, về nghệ thuật ngôn từ và về giá trị của cuộc sống.

Đại văn hào M. Gorki từng nói: Văn học là nhân học.

Văn là người. Học văn là để học làm người. Làm người hơn muôn loài ở chỗ có cảm xúc, biết yêu thương cái đẹp, ghét chê cái xấu, cảm thông chia sẻ, biết rơi lệ trước nỗi đau, biết cười trong cuộc sống. Học văn là học cách cảm, cách nghĩ. Văn học có nhiều thể loại, nhưng học văn không phải chỉ để hình dung tưởng tượng những gì tác giả viết, mà là học cách hiểu, cách nghĩ, cảm xúc của tác giả khi viết những dòng văn ấy. (trích vnexpress.net)

Những tác phẩm đó chính là phản ánh của cuộc sống thực tại, vừa kết hợp giữa nghệ thuật và giá trị thực tế. Thế nên không thể nói đáy là phụ được.

Ngoài ra, Ngữ văn còn dạy ta về nghị luận - một điều rất cần thiết trg cuộc sống hiện nay

Tuy vậy, còn nhiều học sinh vẫn chưa hiểu đc ý nghĩa thực sự của môn Ngữ văn thì nguồn gốc sâu xa nhất là do hệ thống giáo dục, như bạn Naomi Le đã nói, giáo dục vẫn chưa thực sự chọn lựa đúng cái gì nên dạy và cái gì nên bỏ, giáo viên còn không hiểu đc ý nghĩa thực sự của Ngữ văn thì nói gì là học sinh, học Ngữ văn chỉ để lấy điểm thì đó không phải là nguyên nhân một môn học xuất hiện, học Ngữ văn đầu tiên thì cần biết Học văn để làm gì, học cái gì cũng thế, phải biết mục tiêu thì mới tiến tới được. Đó là một sai lầm nghiêm trọng của ngành giáo dục Việt Nam khi chưa cho học sinh thấy rõ mục tiêu

Nói thế cũng đã nhiều rồi nên xin tạm dừng ở đây, có gì thì bạn có thể phản biện lại. Tôi có thể giải thích thêm 🙂

https://cdn.noron.vn/2021/12/06/cach-hoc-gioi-van-3-1638793542.jpg

Chào bạn, có lẽ bạn không được thích môn ngữ văn cho lắm, hẳn bạn là một dân tự nhiên rồi, mình cũng giống bạn, hì hì.

Nhưng về việc không thích học môn ngữ văn thì lại khác. Môn ngữ văn nó nhàm chán với dân tự nhiên thực đấy và nó cứ bay bỏng, buồn ngủ, chẳng thiết thực xíu nào. Nhưng không đâu nó thiết thực lắm đấy, văn học chính gốc càng hay thì càng xác thực tế như thế mới được người đọc lưu đến muôn đời ngàn đời, còn những cái mà nhàm chán và buồn ngủ như bạn nói thì chẳng ai rảnh mà lưu truyền làm gì đâu.

Cái thứ hai là văn học giúp chúng ta rất lớn trong phần giao tiếp, không cần văn thơ hoa mĩ mà là logic lôi cuống người nghe. Nó cung cấp cho bạn rất những kĩ năng xã hội nếu bạn để ý đấy, và những kiến thức, kĩ năng xã hội này sẽ giúp nhiều cho bạn khi vào đời,khi có những tình huống khó khăn, khi phỏng vấn xin việc,...

Mình nghĩ có thể bạn chưa đọc được một tác phẩm nào làm lay động lòng bạn rồi, một ngày nào đó có thể bạn sẽ đọc được lúc đó bạn sẽ muốn học ngữ văn đấy.

Hi em chỉ là hsinh cấp 2 thôi ạ năm nay lên 10 rồi và em chỉ vương vấn 1 câu hỏi khiến em học môn ngữ văn là học 'phân tích văn bản' để làm gì 4 năm sau có lẻ e sẽ ra đời em và vận dụng những thứ đc phân tích đó vào thực tế bằng cách nào?, tại sao những cái phân tích đó đc coi là quan trọng nhất THCS ạ

Chào bạn, mình nghĩ việc học Ngữ Văn mang đến rất nhiều lợi ích cụ thể. Nhìn ở góc độ khách quan, không ai có thể sống tốt trong xã hội con người mà thiếu đi các kỹ năng giao tiếp, truyền đạt thông tin. Còn ở góc độ chủ quan, thì văn học giúp vun trồng cảm xúc và hướng người ta đến với điều hay, lẽ phải và cái thiện.

Và thêm một lý do đáng kể nữa để học Ngữ Văn, đó là nó giúp chúng ta mở rộng tầm nhìn để không phải lúc nào cũng chỉ quan tâm đến những thứ có ích cho bản thân, mà còn sẵn lòng đóng góp vì lợi ích chung.

Để thực hiện được nhiệm vụ ấy, cần phụ thuộc rất lớn vào cả người dạy và người học môn Ngữ Văn.

Học ngữ văn là học làm người, học cách thể hiện cảm xúc, học cách phân tích 1 tình huống hoặc nhiều tình huống (bất ngờ hoặc có kế hoạch), học cách viết sao cho người khác không cảm thấy khó chịu (đôi khi bạn viết 1 cái gì đó cũng làm cho người ta khó chịu, ví dụ bạn viết 1 luận văn hay 1 đề tài nghiên cứu khoa học hay 1 bài báo, bạn đâu thể nào viết xuề xoà, sai chính tả, dùng từ lóng, dùng từ mạng xã hội, dùng từ giao tiếp được). Học ngữ văn là học thuật, mà học thuật là phải có quy tắc, mà quy tắc thì chỉ có 1, làm sao cho người khác không cảm thấy khó chịu vì mình là được. Lớn hơn bạn mới hiểu được tại sao mình lại học các môn mà ra đời không có ứng dụng nhiều, thực ra cái nào cũng có lý do để tồn tại đấy. Học ngữ văn còn là để cho bạn biết cách soạn thảo 1 văn bản, cái này rất quan trọng khi đi làm, như soạn thảo công văn, report, hợp đồng ký kết, thoả thuận,... Bạn không thể nào soạn 1 cái hợp đồng cho có rồi bắt người ta ký thì cái đó tức là thể hiện bạn đang không tôn trọng người khác. Nhiều đứa tới giờ học đại học vẫn không biết cách viết 1 cái mail sao cho hợp lý, để người ta không cảm thấy khó chịu, soạn 1 cái mail cho có, mình đã đánh rớt rất nhiều sinh viên chỉ vì 1 cái mail thôi đấy, đáng rớt thẳng tay luôn, không tha thứ, viết mail xin làm khoá luận, viết mail xin điểm, hỏi bài, viết mail hỏi han, viết mail nhờ nâng điểm, giỏi cỡ nào mà viết mail không ra gì thì vứt hết. Vậy nên cái tầm quan trọng của môn ngữ văn là ở đó, đúng là giờ nhiều thầy cô vẫn không biết nên đôi khi vẫn dạy theo khuôn mẫu có sẵn

Chúng ta học ngữ văn là trau dồi vốn từ vựng, giúp ta biết được cội nguồn, gốc rễ. Học văn giúp chúng ta biết đồng cảm với người khác và nó giúp ta có cái nhìn Khác về cuộc sống.
Văn học giúp con người nâng cao khả năng giao tiếp, đồng thời nó có ý nghĩa giáo dục nhân cách con nguo

Văn học là nhân học, học văn là học cách làm người

Có chứ. Nếu ko học ngữ văn thì liệu bạn có viết đc 1 câu hỏi cho rõ ràng mạch lạc ko. Văn nói ko thể đem vào văn viết đc đâu 😁😁

Trau dồi cách nói và ngôn ngữ bạn ơi