Chuyện gì sẽ xảy ra nếu môn sử không được giảng dạy nữa?

  1. Giáo dục

Người người than vãn học sử nhàm chán, khô khan, mãi chưa có phương pháp dạy và học hiệu quả. Cũng lại có người than lịch sử mà trở thành môn tự chọn thì người ta coi sử ra cái gì nữa. Vậy chuyện gì sẽ xảy ra nếu môn lịch sử không được giảng dạy nữa? Phải chăng người ta sẽ lại đổ lỗi cho giáo dục không biết tôn vinh công lao của cha ông?

https://cdn.noron.vn/2023/02/26/lich-su-1677387613.jpg
Từ khóa: 

lịch sử

,

giáo dục

Với mình thì học lịch sử cũng là học biết ơn, chẳng phải tự dưng mà Bác căn dặn: "Dân ta phải biết sử ta/Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam". Một khi không học sử sẽ không còn bất kỳ mối liên hệ nào với quá khứ đáng trân trọng ấy nữa, cũng không biết kinh tế cũng như đối nội đối ngoại của ta đỉnh cỡ nào.

Đồng ý là trước nay giảng dạy sử có vẻ khô khan, chưa thực sự bám sát vào mục đích sống của con người, nhưng chương trình mới theo mình thấy đã giải quyết tốt mối liên hệ này. Học lịch sử để còn biết kit test là gì, Việt Á là ai, chuyến bay ngạo nghễ vào tâm dịch thế nào chứ :))))

Trả lời

Với mình thì học lịch sử cũng là học biết ơn, chẳng phải tự dưng mà Bác căn dặn: "Dân ta phải biết sử ta/Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam". Một khi không học sử sẽ không còn bất kỳ mối liên hệ nào với quá khứ đáng trân trọng ấy nữa, cũng không biết kinh tế cũng như đối nội đối ngoại của ta đỉnh cỡ nào.

Đồng ý là trước nay giảng dạy sử có vẻ khô khan, chưa thực sự bám sát vào mục đích sống của con người, nhưng chương trình mới theo mình thấy đã giải quyết tốt mối liên hệ này. Học lịch sử để còn biết kit test là gì, Việt Á là ai, chuyến bay ngạo nghễ vào tâm dịch thế nào chứ :))))

Khi bạn bước ra Thế Giới và có người hỏi bạn: Làm thế nào mà dân tộc của mày lại có thể chiến thắng được 2 đế quốc Pháp Mỹ với nền quân sự tối tân bậc nhất khi đó. Làm thế nào mà quân Việt Nam công phá được Điện Biên Phủ? 

Cái thời mà cả Châu Âu nằm dưới chân vó ngựa Mông Cổ, vậy mà bị Nhà Trần của Đại Việt vả cho tới 3 lần.

....

Không học sử, đi ra nước ngoài có đứa chỉ vào bảo người gốc Campuchia hay người Lào cũng đ*o biết giải thích sao.

Nếu bỏ lịch sử đi thì sao?...giả thiết của bạn rất thú vị.Lịch sử là môn học bắt buộc trên trường và thậm chí dự kiến trong tương lai nó cũng sẽ trở thành một trong 4 môn thi bắt buộc Đại học,chứng tỏ bộ Giáo Dục cũng đã nhận thấy được tầm quan trọng của môn lịch sử chứ không còn coi nhẹ môn lịch sử là môn phụ và không quan trọng bằng môn toán,văn,anh như trước nữa. Bỏ môn lịch sử cũng tức là bỏ đi cội nguồn,không biết tổ tiên ta,cha ông ta hình thành,gây dựng đất nước như thế nào,cũng không biết các anh bộ đội,chiến sĩ đã anh dũng hi sinh ra sao,đã đổ biết bao xương máu để cho thế hệ chúng ta có được như ngày hôm nay.Học lịch sử để học cách trân trọng cuộc sống hiện tại,trân trọng những gì mình đang có để thêm yêu đất nước,Tổ quốc. Không phải cứ chuyện gì đã là quá khứ rồi thì bỏ đi,học lịch sử để học cách nhìn lại quá khứ,những trang sử hào hùng của dân tộc ta

không học lịch sử thì con người sẽ chẳng biết lí do tại sao mình được sinh ra, thế giới này hình thành ra sao, những công trình vĩ đại con người đã tạo lập trong quá khứ cũng sẽ chỉ là những thứ vô dụng, những câu chuyện của con người trong quá khứ chẳng còn trở thành huyền thoại, và con người sẽ không biết trân trọng quá khứ, không có ý thức về việc gìn giữ những giây phút hòa bình hiện tại. Học lịch sử đương nhiên cũng không phải chỉ để trân trọng quá khứ hay ca ngợi những thứ vĩ đại, học lịch sử còn là để rút ra kinh nghiệm trước những bài học ông cha để lại