Chuyện tiêu thụ thịt chó, mèo, hay các loài vật nuôi khác có đáng để lên án?

  1. Sinh vật cảnh

  2. Xã hội

Từ khóa: 

thịt động vật

,

sinh vật cảnh

,

xã hội

Chó, mèo vật nuôi là vât nuôi hay là để giết thịt thì là quan điểm riêng cá nhân của từng người. Hiện nay ở Việt Nam cũng không cấm giết thịt chó mèo vì thế nên đáng lên án hay không tùy thuộc vào từng bộ phận. Những người yêu chó mèo thì lên án vì học coi đó là những người bạn, bên còn lại thì chó mèo cũng giống như lợn gà không có tình cảm thì nó là động vật giết thịt và là món ăn để nhậu nhẹt, thưởng thức.

Tuy nhiên thì mình cũng đồng tình với quan điểm với cmt dưới rằng việc trộm chó về giết thịt là đáng lên án. Chó để giết thịt riêng thì không bàn nhưng hành động ăn cắp, ăn trộm là vi phạm pháp luật và cần được xử lý. Tuy nhiên thì nó vẫn diễn ra khá phổ biến nên đúng là chúng ta cần đưa ra những biện pháp để giải quyết tình trạng này.

Trả lời

Chó, mèo vật nuôi là vât nuôi hay là để giết thịt thì là quan điểm riêng cá nhân của từng người. Hiện nay ở Việt Nam cũng không cấm giết thịt chó mèo vì thế nên đáng lên án hay không tùy thuộc vào từng bộ phận. Những người yêu chó mèo thì lên án vì học coi đó là những người bạn, bên còn lại thì chó mèo cũng giống như lợn gà không có tình cảm thì nó là động vật giết thịt và là món ăn để nhậu nhẹt, thưởng thức.

Tuy nhiên thì mình cũng đồng tình với quan điểm với cmt dưới rằng việc trộm chó về giết thịt là đáng lên án. Chó để giết thịt riêng thì không bàn nhưng hành động ăn cắp, ăn trộm là vi phạm pháp luật và cần được xử lý. Tuy nhiên thì nó vẫn diễn ra khá phổ biến nên đúng là chúng ta cần đưa ra những biện pháp để giải quyết tình trạng này.

Lên án 1 sự việc là khi nó trái với tiêu chuẩn đạo đức chung của xã hội. Việc ăn thịt tuy bị cấm ở 1 số nơi/tôn giáo/... nhưng nhìn chung, nó ko trái với đa số. Nên ăn thịt chẳng phải là điều gì lên án.

Nhưng người ta vẫn lên án việc ăn chó mèo. Lý do đơn giản là ăn nó ko đáng lên án, nhưng nguồn gốc lại khác. Thịt chó thường đến từ nạn trộm chó, đến nổi thấy xe Exciter là coi chừng ko thấy con chó đâu. Nên có thể rút gọn ăn thịt chó là tiêu thụ hàng gian, vậy thôi. Điều đó là đáng lên án.

Do đó, nếu chó đc nuôi để thịt như heo, gà thì chẳng có gì để nói. Nhưng chó trộm thì phải lên án. :D

Trừ khi đó là động vật bị ăn cắp, ăn trộm, bị cướp hoặc các loài động vật hoang dã, động vật bị nguy cấp, quý hiếm, hoặc động vật có độc thì bọn còn lại đều ăn được.

Tổ tiên loài người từ 1 bầy đàn vượn, để có thể từ ăn thuần cây lá tiến đến ăn tạp và ăn thịt là bao nỗ lực và tiến hóa qua vô số thời gian và nó thể hiện cho vị trí tối thượng của nhân loại. Trớ trêu thay, bọn con cháu về sau lại cho rằng điều đó là man dợ, độc ác :v

Con người là loài ăn tạp nếu ăn mỗi rau không thì nó không đảm bảo, cũng như bạn nuôi mèo là động vật ăn thịt mà bắt nó ăn rau thì sao nó chịu được, lúc đấy ai đòi cá quyền cho những loài bị mèo ăn? chuỗi thức ăn là tạo hóa sinh ra, nếu về sau có 1 loài vượt trội có thể ăn con người thì con người có thể phản kháng nhưng cũng chẳng thể phán xét họ.