Có ai ở đây hai mấy tuổi đầu rồi mà còn bị người khác gọi là bé ơi chưa, tui thì bị rất nhiều (chắc do mặt tui non choẹt )?

  1. Tâm sự cuộc sống

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

"Bị" các anh zai gọi thì cũng cute, ưng cái bụng mà hahha. Còn nếu người khác thì không sao, chứng tỏ chế trẻ mãi không già 😝

Trả lời

"Bị" các anh zai gọi thì cũng cute, ưng cái bụng mà hahha. Còn nếu người khác thì không sao, chứng tỏ chế trẻ mãi không già 😝

Ở nhà bố mẹ, anh trai mình vẫn gọi mình là Bé, người yêu mình cũng gọi như thế nữa. 😆

https://cdn.noron.vn/2022/11/24/6644875131239998243411625295616842570661888n-1669303067.jpg

Mình cũng hay gọi bạn bè và các em gái là "bé". Thi thoảng thôi, nhưng mình thấy khá dễ thương và thân thiện, có thể rút ngắn khoảng cách giữa 2 người không thân nè. Bản thân mình khi được gọi như vậy cũng cảm thấy rất phấn khích, cảm giác giống như đối phương đang nâng niu và trân trọng mình á. 

https://cdn.noron.vn/2022/11/30/68308102943717905-1669767639.jpg