Có đam mê âm nhạc từ nhỏ, hát thì cũng hay, nhưng lên sân khấu hát thì ở dưới có rất nhiều ý kiến xấu và vì thế rất ngại việc hát?

  1. Âm nhạc

Từ khóa: 

âm nhạc

Chọn lọc ý kiến từ phía người khác để dần hoàn thiện bản thân. Bỏ quên nó nếu bạn cảm thấy nó đơn thuần là nói xấu bạn.

Trả lời

Chọn lọc ý kiến từ phía người khác để dần hoàn thiện bản thân. Bỏ quên nó nếu bạn cảm thấy nó đơn thuần là nói xấu bạn.

Này nha. Bạn đừng bận tâm những gì họ nói gì về mình. Hãy chú trọng vào bài nhạc của bạn, cứ cố gắng hoàn thiện bản thân để họ không còn chê bai bạn nữa. Nếu vẫn chưa dũng cảm để tiếp tục hát trên sân khấu thì bạn hãy bắt đầu với những video đàn hát post lên các gr về âm nhạc trên FB. Sẽ có những người khó tính họ có thể làm tổn thương bạn, nhưng một khi đã muốn theo đuổi đam mê thì bạn cứ coi như những lời chê bai ấy là bài học cho bạn đi. Cố gắng hoàn thiện thật tốt cho bản thân!!!!
Có lẽ điều bạn thiếu là sự tự tin nên hãy cố tự tin là ổn rồi
Cố gắng hát hay lên bạn

đi học thanh nhạc thử xem biết đâu có thể tiến xa hơn còn nếu ko thể thì cũng đừng buồn vì bạn cũng đã theo cái đam mê của mình mà

Ko phải cứ hát hay là có thể làm ca sỹ. Chất giọng là quan trọng nhất nhưng chỉ có chất giọng mà ko có thanh nhạc, ko có biểu diễn, ko chọn thể loại phù hợp,... thì khó tránh khỏi giám khảo hỏi: ai xúi e đi thi vậy, nếu là bạn, chị chắc đó ko phải là bạn thân. 😂😂.

Bạn nên nhờ ng xung quang đánh giá, hoặc tự thu âm và nghe lại để có nhận định đúng. Vì giọng của bản thân truyền qua xương đến tai chứ ko phải ko khí nên thường hay hơn. 

Nếu ok, bạn nên lựa chọn thể loại cho phù hợp. Bảo Linkin Park hát nhạc ballad như Westlife thì ra gì.

Đc rồi thì bạn nên biết về thanh nhạc, và tập luyện để hát đúng tông, đúng nốt, đúng nhịp, luyến, ngân,... các kiểu.

Xong bạn có thể tập luyện về biểu diễn, cách thể hiện tác phẩm.

Cuối cùng là ngoại hình bản thân và 1 ê-kíp nhạc công quen thuộc.

Lúc đó nếu vẫn có những lời tiếng thì *kemenodi* ng ta chỉ gato với bạn thôi. 😁😁