Có đúng là "Người giàu thật sự thì không bao giờ khoe khoang"?

  1. Xã hội

Chào mng, chuyện là mình cảm thấy câu nói này khá mâu thuẫn bởi vì mình thấy có rất nhiều người tỷ phú,các chủ tịch tập đoàn lớn nổi tiếng giàu thật sự hay những người của công chúng như ca sĩ diễn viên lâu năm, người mẫu, hoa hậu họ vẫn khoe biệt thự,bất động sản đắt đỏ, siêu xe, tài sản hàng ngàn hay hàng triệu đô có khi là hàng ngàn tỷ vnđ.

Mong mng giải đáp ạ!

Từ khóa: 

xã hội

  • Thứ nhất, ca sĩ diễn viên lâu năm, người mẫu, hoa hậu họ vẫn khoe biệt thự,bất động sản đắt đỏ, siêu xe, tài sản. Có thật là trong số những người này ai làm chủ, người giàu thật sự không, hay họ cặp kè đại gia để đc hưởng chung tài sản. Trong số ấy có người giàu thật, cũng có người cưới chồng hoặc vợ đại gia thôi.
  • Thứ hai, theo mình nha những người mà khoe tiền và tài sản trên báo và truyền thông (gọi người giàu đúng nghĩa) nhằm họ đánh bóng hình ảnh cá nhân trong mắt người khác thôi. Họ nhằm mục đích gì? Xin thưa, để mà có lòng tin, mến mộ của mọi người đến với họ. Họ càng nổi tiếng, họ càng nhiều người biết đến.
  • Ca sĩ diễn viên lâu năm, người mẫu, hoa hậu họ sẽ nhiều nhãn hàng mời quảng cáo, nhiều show truyền hình mời tham dự thì họ đc tiền, đc tiếng.
  • Còn tỷ phú, chủ tịch tập đoàn cũng tùy người nha, xét trường hợp khoe thì mục đích của họ góp phần mang tầm ảnh hưởng đến xã hội. Họ có cơ hội đc nổi cộm trên cá báo, thì những nhà đầu tư cổ phiếu có niềm tin vs họ. Vs tâm lý thằng này giàu thì chắc tiềm lực tài chính ngon. Thì càng lôi kéo người khác tin tưởng mua nhiều cổ phiếu.
  • Vụ ông Trịnh Văn Quyết đấy, nếu nhìn khía cạnh tài chính bạn mới hiểu, hoá ra mấy báo viết ông này tài sản A,B,C các kiểu nhưng CTY của ổng có thật sự giá trị không, hay ổng đánh bóng tên tuổi từ đó người khác mua cổ phiếu rồi thao túng cổ phiếu bằng cách bán chui hai lần 2017 và 2021. Trên số liệu báo cáo tài chính CTY sức khỏe tài chính đâu đẹp như hình ảnh ông Quyết xây dựng. Elon Musk cũng vậy à, mỗi lần ổng khoe tài sản là các chỉ số cổ phiếu trên thị trường chứng khoán lại tăng. Còn nhiều trường hợp tương tự nữa. Họ dựa vào nguyên lý tâm lý đám đông cả mà thôi.
  • Tóm lại, đẹp khoe xấu che, nhìn vào cái đẹp còn cái xấu bạn ko nhìn thấy thế thôi. Thế nê, bạn nhìn vào sâu khía cạnh, đặt ra câu hỏi tại sao người ta khoe mà báo đặng rầm rộ, họ huởng lợi ích gì không thì biết mục đích người ta à.

Vĩ content - Sứ Giả Content

👉 Mình xin lượt follow nhé. Thank you 😄

Trả lời
  • Thứ nhất, ca sĩ diễn viên lâu năm, người mẫu, hoa hậu họ vẫn khoe biệt thự,bất động sản đắt đỏ, siêu xe, tài sản. Có thật là trong số những người này ai làm chủ, người giàu thật sự không, hay họ cặp kè đại gia để đc hưởng chung tài sản. Trong số ấy có người giàu thật, cũng có người cưới chồng hoặc vợ đại gia thôi.
  • Thứ hai, theo mình nha những người mà khoe tiền và tài sản trên báo và truyền thông (gọi người giàu đúng nghĩa) nhằm họ đánh bóng hình ảnh cá nhân trong mắt người khác thôi. Họ nhằm mục đích gì? Xin thưa, để mà có lòng tin, mến mộ của mọi người đến với họ. Họ càng nổi tiếng, họ càng nhiều người biết đến.
  • Ca sĩ diễn viên lâu năm, người mẫu, hoa hậu họ sẽ nhiều nhãn hàng mời quảng cáo, nhiều show truyền hình mời tham dự thì họ đc tiền, đc tiếng.
  • Còn tỷ phú, chủ tịch tập đoàn cũng tùy người nha, xét trường hợp khoe thì mục đích của họ góp phần mang tầm ảnh hưởng đến xã hội. Họ có cơ hội đc nổi cộm trên cá báo, thì những nhà đầu tư cổ phiếu có niềm tin vs họ. Vs tâm lý thằng này giàu thì chắc tiềm lực tài chính ngon. Thì càng lôi kéo người khác tin tưởng mua nhiều cổ phiếu.
  • Vụ ông Trịnh Văn Quyết đấy, nếu nhìn khía cạnh tài chính bạn mới hiểu, hoá ra mấy báo viết ông này tài sản A,B,C các kiểu nhưng CTY của ổng có thật sự giá trị không, hay ổng đánh bóng tên tuổi từ đó người khác mua cổ phiếu rồi thao túng cổ phiếu bằng cách bán chui hai lần 2017 và 2021. Trên số liệu báo cáo tài chính CTY sức khỏe tài chính đâu đẹp như hình ảnh ông Quyết xây dựng. Elon Musk cũng vậy à, mỗi lần ổng khoe tài sản là các chỉ số cổ phiếu trên thị trường chứng khoán lại tăng. Còn nhiều trường hợp tương tự nữa. Họ dựa vào nguyên lý tâm lý đám đông cả mà thôi.
  • Tóm lại, đẹp khoe xấu che, nhìn vào cái đẹp còn cái xấu bạn ko nhìn thấy thế thôi. Thế nê, bạn nhìn vào sâu khía cạnh, đặt ra câu hỏi tại sao người ta khoe mà báo đặng rầm rộ, họ huởng lợi ích gì không thì biết mục đích người ta à.

Vĩ content - Sứ Giả Content

👉 Mình xin lượt follow nhé. Thank you 😄

''không bao giờ'' sự khẳng định này chắc chắn là sai rồi, không có gì là tuyệt đối cả. Không có quy định hay luật lệ nào cho rằng người giàu thì không được khoe khoang. Việc khoe hay không là do sở thích và lựa chọn của mỗi người, nó hoàn toàn không sai, vì đó là trang cá nhân của họ. Vậy nên có những người họ thích khoe thì họ khoe thôi, đặc biệt là giới nghệ sĩ. Việc khoe tài sản khổng lồ cũng là 1 cách đánh bóng tên tuổi nên chắc chắn họ sẽ làm, có khi nhiều nghệ sĩ không giàu những vẫn thể hiện là bản thân mình giàu đó.

Càng giàu người ta càng không thích khoe khoang, nhưng đó là phần lớn thôi. Một số người vẫn rất thích khoe khoang mà