Có đúng là ở Nam cực có Kim Tự Tháp không?

  1. Khoa học

Bức ảnh này là sao mọi người??? @.@

https://cdn.noron.vn/2020/02/12/b2d5a16c9a6adee380de29747dda2453.png

Có đúng là con người đã từng xây dựng Kim Tự Tháp tại Nam cực không? Làm thế nào mà chi tiết này không được đưa vào sách lịch sử?

Từ khóa: 

kim tự tháp

,

nam cực

,

chuyện lạ

,

khoa học

,

lịch sử

,

khoa học

Hi bạn, bức hình Kim Tự Tháp (KTT) ở Nam Cực trên thực chất là một góc cắt ra của một dãy núi bị tuyết phủ lấp ở khu vực này. Nó chính là một phần của dãy núi dưới đây:

https://cdn.noron.vn/2020/02/14/2ccd634e9a86889bb258cc25f2945308.png

Thế nên, riêng với bức hình trên, mình tin rằng đó không phải một KTT. Tuy nhiên, bạn

Trường Vũ
phía dưới có nói một ý chính xác, là KTT, hoặc những kiến trúc nhìn giống KTT, thực tế xuất hiện ở rất nhiều quốc gia & châu lục khắp thế giới:

https://cdn.noron.vn/2020/02/14/20b7a85aa5d7ea630b196ecbb1f52d65.png

Sự tương đồng này không chỉ được thể hiện ở hình dạng của các kiến trúc này, mà còn ở cách thức mà chúng được bố trí, lắp đặt thành các quần thể.

Nổi tiếng nhất có lẽ là sự tương đồng giữa quần thể các KTT ở Ai Cập, Mexico và Trung Quốc. Người ta thậm chí còn cho rằng "người cổ đại" (hoặc "người hiện đại" nhưng có mặt tại thế giới cổ đại - điều này nghĩa là sao, bạn đọc tự suy luận nhé ^_^) cố tình bố trí quần thể các KTT này theo hình dạng của chòm sao Lạp Hộ (Orion) như những thiết bị cung cấp năng lượng - một lần nữa giống với ý mà bạn Trường bình luận phía dưới.

https://cdn.noron.vn/2020/02/14/ebd52ccc79c03d9f5104dc5ceb9a318c.png

Vậy thì chúng cung cấp năng lượng cho thứ gì? Giới nghiên cứu thuyết âm mưu hiện nay đặt nhiều niềm tin nhất vào giả thuyết này:

https://cdn.noron.vn/2020/02/14/d62ba9fe55ff83f4d00db791b7c52740.png

Chúng có thể là những trạm sạc năng lượng cho các UFO!!

Nhưng tại sao những kiến trúc kiểu như KTT lại có thể là một trạm sạc năng lượng được!? Chà, các bạn biết người đàn ông trong hình này chứ?

https://cdn.noron.vn/2020/02/14/251ed0f85c1f877a3cc4025fbe8b2078.png

Ông ta là Tesla Nikola, nhà Vật Lý và phát minh người Serbia, nổi tiếng với những phát kiến & phát minh khoa học đi trước thời đại. Một trong số các phát minh của ông chính là toà tháp Wardenclyffe dưới đây:

https://cdn.noron.vn/2020/02/14/207c8774fbb7a810df07665b37207232.png

Ý tưởng đằng sau việc xây dựng toà tháp này của Tesla là tạo ra một trạm phát & truyền điện không dây. Dự án này không thành công vì theo nhiều nhà nghiên cứu, lượng điện nó tạo ra là quá lớn, và còn có thể khiến bầu không khí xung quanh trở nên có khả năng dẫn điện. Quá nguy hiểm, như các bạn có thể tưởng tượng từ hình ảnh trên. Và chính cấu trúc đặc biệt của Wardenclyffe tạo ra khả năng đó cho nó:

https://cdn.noron.vn/2020/02/14/017dafcef1539c2b5a7384d7f0326e3c.png

Nó được cắm sâu xuống dưới lòng đất! Chính phần nằm dưới lòng đất của toà tháp là thứ tạo ra khả năng đặc biệt của nó. Và bây giờ, chúng ta hãy thử quan sát cấu trúc của 1 KTT điển hình:

https://cdn.noron.vn/2020/02/14/983cf0d0b167cec7633962ee5815639c.png

Chúng cũng được "cắm sâu" xuống dưới lòng đất. Chính chi tiết này khiến cho các nhà nghiên cứu liên tưởng chúng với toà tháp Wardenclyffe của Tesla: rằng chúng có thể cũng là một dạng kiến trúc khoa học tương tự, với mục đích xây dựng tương tự. Đó là chưa kể đến lượng thuỷ ngân (Hg) thường được tìm thấy bên trong các KTT này - thứ kim loại lỏng mà có thể được ứng dụng trong khoa học kỹ thuật hiện đại để tạo nên hiện tượng này:

Và...bây giờ hãy tưởng tượng những vật dụng đang bay lượn trong những thí nghiệm trên là...các UFO! Chà, đúng là vũ trụ này vẫn còn quá nhiều bí ẩn để con người chúng ta có thể khám phá.

Thân. :D

Trả lời

Hi bạn, bức hình Kim Tự Tháp (KTT) ở Nam Cực trên thực chất là một góc cắt ra của một dãy núi bị tuyết phủ lấp ở khu vực này. Nó chính là một phần của dãy núi dưới đây:

https://cdn.noron.vn/2020/02/14/2ccd634e9a86889bb258cc25f2945308.png

Thế nên, riêng với bức hình trên, mình tin rằng đó không phải một KTT. Tuy nhiên, bạn

Trường Vũ
phía dưới có nói một ý chính xác, là KTT, hoặc những kiến trúc nhìn giống KTT, thực tế xuất hiện ở rất nhiều quốc gia & châu lục khắp thế giới:

https://cdn.noron.vn/2020/02/14/20b7a85aa5d7ea630b196ecbb1f52d65.png

Sự tương đồng này không chỉ được thể hiện ở hình dạng của các kiến trúc này, mà còn ở cách thức mà chúng được bố trí, lắp đặt thành các quần thể.

Nổi tiếng nhất có lẽ là sự tương đồng giữa quần thể các KTT ở Ai Cập, Mexico và Trung Quốc. Người ta thậm chí còn cho rằng "người cổ đại" (hoặc "người hiện đại" nhưng có mặt tại thế giới cổ đại - điều này nghĩa là sao, bạn đọc tự suy luận nhé ^_^) cố tình bố trí quần thể các KTT này theo hình dạng của chòm sao Lạp Hộ (Orion) như những thiết bị cung cấp năng lượng - một lần nữa giống với ý mà bạn Trường bình luận phía dưới.

https://cdn.noron.vn/2020/02/14/ebd52ccc79c03d9f5104dc5ceb9a318c.png

Vậy thì chúng cung cấp năng lượng cho thứ gì? Giới nghiên cứu thuyết âm mưu hiện nay đặt nhiều niềm tin nhất vào giả thuyết này:

https://cdn.noron.vn/2020/02/14/d62ba9fe55ff83f4d00db791b7c52740.png

Chúng có thể là những trạm sạc năng lượng cho các UFO!!

Nhưng tại sao những kiến trúc kiểu như KTT lại có thể là một trạm sạc năng lượng được!? Chà, các bạn biết người đàn ông trong hình này chứ?

https://cdn.noron.vn/2020/02/14/251ed0f85c1f877a3cc4025fbe8b2078.png

Ông ta là Tesla Nikola, nhà Vật Lý và phát minh người Serbia, nổi tiếng với những phát kiến & phát minh khoa học đi trước thời đại. Một trong số các phát minh của ông chính là toà tháp Wardenclyffe dưới đây:

https://cdn.noron.vn/2020/02/14/207c8774fbb7a810df07665b37207232.png

Ý tưởng đằng sau việc xây dựng toà tháp này của Tesla là tạo ra một trạm phát & truyền điện không dây. Dự án này không thành công vì theo nhiều nhà nghiên cứu, lượng điện nó tạo ra là quá lớn, và còn có thể khiến bầu không khí xung quanh trở nên có khả năng dẫn điện. Quá nguy hiểm, như các bạn có thể tưởng tượng từ hình ảnh trên. Và chính cấu trúc đặc biệt của Wardenclyffe tạo ra khả năng đó cho nó:

https://cdn.noron.vn/2020/02/14/017dafcef1539c2b5a7384d7f0326e3c.png

Nó được cắm sâu xuống dưới lòng đất! Chính phần nằm dưới lòng đất của toà tháp là thứ tạo ra khả năng đặc biệt của nó. Và bây giờ, chúng ta hãy thử quan sát cấu trúc của 1 KTT điển hình:

https://cdn.noron.vn/2020/02/14/983cf0d0b167cec7633962ee5815639c.png

Chúng cũng được "cắm sâu" xuống dưới lòng đất. Chính chi tiết này khiến cho các nhà nghiên cứu liên tưởng chúng với toà tháp Wardenclyffe của Tesla: rằng chúng có thể cũng là một dạng kiến trúc khoa học tương tự, với mục đích xây dựng tương tự. Đó là chưa kể đến lượng thuỷ ngân (Hg) thường được tìm thấy bên trong các KTT này - thứ kim loại lỏng mà có thể được ứng dụng trong khoa học kỹ thuật hiện đại để tạo nên hiện tượng này:

Và...bây giờ hãy tưởng tượng những vật dụng đang bay lượn trong những thí nghiệm trên là...các UFO! Chà, đúng là vũ trụ này vẫn còn quá nhiều bí ẩn để con người chúng ta có thể khám phá.

Thân. :D

Có nhiều chuyện mà chính phủ luôn che dấu, mục đích như nào bạn phải tìm hiểu kĩ về kim tự tháp mới biết được, mình nghiên cứu nhiều nguồn thì thấy kim tự tháp không phải lăng mộ, không phải người ai cập xây.

Kim tự tháp là những nhà máy năng lượng truyền điện không dây, lấy năng lượng miễn phí từ lõi trái đất.sau đó đến thời kì Ai cập người ta phát hiện ra những tính chất kì lạ của Kim tự tháp nên tôn sùng và lấy làm lăng mộ của các pharaong.

Còn vì sao chính phủ che dấu thì bạn thử suy nghĩ xem, nếu điện free thì nhà máy điện sẽ ra sao? Kinh tế đất nước sẽ ra sao ? Rồi các ngành năng lượng như dầu mỏ , than đá...cũng đổ vỡ hết, và một nhóm người giàu có và quyền lực trên thế giới không thích điều đó.
Ở bên mỹ các công ty đầu ngành năng lượng cùng lúc nắm quyền các ngân hàng chính phủ luôn đó bạn.

Ví dụ chứng minh rõ ràng nhất sự thật bị che dấu bởi chính phủ là : 
- Trong SGK lịch sử của Nhật không đề cập đến Nhật từng là một chế độ phát xít
- Trong SGK trung quốc thì hoàng sa và trường sa là của họ.
- Các cuộc tấn công của Mỹ vào trung đông đều vì mục đích tài nguyên, nhưng Mỹ che dấu là có khủng bố, sau đó wikileaks ăn cắp được thông tin mật và bóc phốt , lúc đó Mỹ lại nhận là "tình báo nhầm"....

Cái này xin chuyên gia

Woo Map
 luận giải. Cứ hỏi gì huyền bí bạn cứ tag/mời trả lời bạn ý. Tuyệt lắm đấy.

Còn bản thân mình nghĩ chỉ là 1 đỉnh núi bình thường bị bào mòn bởi băng hoặc 1 ngoại lực nào đó tạo thành hình dạng này. Tự nhiên còn nhiều mà nhân tạo chưa chắc đã có thể thực hiện được. Như Ghềnh (Gành) đá đĩa chẳng hạn, đâu ai đẽo đá xếp vào nhau đâu, mà do tự nhiên làm cả, nhưng ko có kinh nghiệm nhìn vào chẳng thể nào nói ko phải là đồ nhân tạo :D

Nó cũng giống như hình ảnh này, chúng ta nhìn thấy cái nào tương đồng sẽ liên tưởng ngay 1 thứ gì đó.

tải xuống.jpegnguoi-ngoai-hanh-tinh-1484630978