Cô giáo bỏ đói trẻ mầm non chỉ bị phạt 20 triệu, có đáng không?

  1. Xã hội

Sáng nay mk đọc được tin 1 có cô giáo mở 1 trung tâm trông giữ trẻ tư thục ở Đà Nãng. Song bị phụ huynh hay ai đó tố cáo bỏ đói trẻ và thậm chí còn có hành vi đánh đạp. Nhưng khi công an vào cuộc thì kết luận là bị cảnh báo và phạt 20 triệu. Ủa, nếu là con mình bị đánh cả bỏ đói vậy, mình thấy hình phạt này là quá thấp đối với người làm nghề giáo. Thực sự bức xúc.

Mọi người thấy sao? Việc này có đáng nhận hình phạt cao hơn không?

Từ khóa: 

tin nóng

,

xã hội

Trường này là trường tư thục nên nhiều khi cũng vớ vẩn chị ạ=.=Trước có mấy vụ trong trường công công an cũng xử lý nhẹ lắm. Chỉ phạt tiền cả định chỉ công tác có vài tháng thôi. Chắc do nước mình cũng chưa có luật chặt chẽ. Em có tìm được bài này, cũng nói về luật. Tính ra bà chị ở Đà Nẵng đang ở mức phạt nhẹ nhất:

E nghĩ nếu gia đình của em bé mà làm tới bến, kiện vì bạo hành thì có khi đi tù. Chẳng hiểu sao những vụ như thế này thì báo chí chỉ đưa có vài tin rồi lại chìm. Chủ yếu là cộng đồng mạng phẫn nộ. Chứ nếu đúng chỉ phạt 20 triệu thì có nhẹ nhàng và cũng không đủ để răn đi những trường hợp khác=.=

Trả lời

Trường này là trường tư thục nên nhiều khi cũng vớ vẩn chị ạ=.=Trước có mấy vụ trong trường công công an cũng xử lý nhẹ lắm. Chỉ phạt tiền cả định chỉ công tác có vài tháng thôi. Chắc do nước mình cũng chưa có luật chặt chẽ. Em có tìm được bài này, cũng nói về luật. Tính ra bà chị ở Đà Nẵng đang ở mức phạt nhẹ nhất:

E nghĩ nếu gia đình của em bé mà làm tới bến, kiện vì bạo hành thì có khi đi tù. Chẳng hiểu sao những vụ như thế này thì báo chí chỉ đưa có vài tin rồi lại chìm. Chủ yếu là cộng đồng mạng phẫn nộ. Chứ nếu đúng chỉ phạt 20 triệu thì có nhẹ nhàng và cũng không đủ để răn đi những trường hợp khác=.=

Đúng là ai nuôi con thì mới hiểu là đau lòng ntn khi thấy con nhà mình được gửi ở nhà trẻ để các cô chăm sóc mà lại thành bị bạo hành. Trước mk cũng gửi con ở nhà trẻ tư, xong đọc được nhiều vụ các cô giáo trẻ đánh đạp nên sợ quá. Giờ mk chỉ gửi con ở trường chính quy thôi. Ít nhất thì cũng yên tâm hơn 1 phần. Mà phụ huynh của lớp con mình cũng yêu cầu camera theo dõi ngay từ đầu năm luôn. 
Đã chấp nhận vào ngành mầm non này rồi thì phải coi như là người mẹ thứ hai của các bé. Người ta bảo trẻ con thì không có tội, nữa là trẻ mẫu giáo thì càng phải đk dạy dỗ có tâm. Trường hợp tán tận lương tâm, không có tính người vậy mà chỉ phạt tiền cho xong chuyên thì lại càng đáng nói. Ai chưa làm bố làm mẹ thì họ thấy vậy là ổn, theo luật pháp là được. Người làm cha làm mẹ thì mới thấy phẫn nộ.
Các cơ quan pháp luật điều tra làm rõ xử lý nghiêm minh hơn, để làm gương cho những cô giáo khác. Mà thiết nghĩ những người không có bằng cấp cũng không được tự ý mở trung tâm trông giữ, mà có bằng cấp rồi thì cũng thu luôn bằng, dẹp luôn trung tâm mới đúng. 
https://cdn.noron.vn/2022/12/16/da-nang-phat-20-trieu-dong-co-giao-bo-doi-bao-hanh-tre-1-1671181702.jpg