Có nên bỏ vị trí Thủ tướng mà tập trung quyền lực vào vị trí Chủ tịch nước Và vì sao lại tồn tại song song hai vị trí như thế?

  1. Luật pháp

  2. Xã hội

https://cdn.noron.vn/2021/12/08/4506283682890881-1638943377.jpghttps://cdn.noron.vn/2021/12/08/images-1638943404-1638943404.jpghttps://cdn.noron.vn/2021/12/08/323670698815702-1638943410.jpg
Từ khóa: 

thủ tướng

,

chủ tịch nước

,

luật pháp

,

xã hội

Mình nghĩ cái đó gọi là sự phân bổ quyền lực, ko để quyền lực rơi quá nhiều vào tay 1 người. => Dẫn đến lạm quyền

Trả lời

Mình nghĩ cái đó gọi là sự phân bổ quyền lực, ko để quyền lực rơi quá nhiều vào tay 1 người. => Dẫn đến lạm quyền

- Chủ tịch nước là người đứng đầu Nhà nước, thay mặt nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về đối nội và đối ngoại; là người thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân, giữ chức Chủ tịch Hội đồng quốc phòng và an ninh. Chủ tịch nước do Quốc hội bầu trong số đại biểu Quốc hội trên cơ sở giới thiệu của Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Thủ trướng chính phủ là người đứng đầu cơ quan hành pháp, Thủ tướng Chính phủ do Quốc hội bầu trong số đại biểu Quốc hội theo đề nghị của Chủ tịch nước trên cơ sở giới thiệu của Đảng Cộng sản Việt Nam

Thực tế 2 vị trí này có chức năng khác nhau nên mình nghĩ không nên loại bỏ 1 trong 2 cái và gộp chung quyền lực lại.