Có nên cấm bộ môn thể thao QUYỀN ANH vì những trấn thương xảy đến với người chơi?

  1. Thể thao

Khi thi đấu, để chiến thắng, người chơi buộc phải làm tổn thương đối phương. Liệu môn thể thao này có đang cổ súy cho hành vi bạo lực nhưng hợp pháp? Tuy khi chơi nhiều môn thể thao khác, người chơi cũng có thế bị thương nhưng quyền anh lại là môn duy nhất được thiết kế nhằm mục đích gây tổn thương cho đối phương. Rõ ràng, mục đích của môn thể thao này không hề lành mạnh.

Từ khóa: 

quyền anh

,

thể thao

Vì mục đích của môn thể thao này là đọ sức mạnh cơ bắp của hai người thông qua việc đánh bại đối phương. Miễn là còn có người thích xem thì nó sẽ vẫn tiếp tục phát triển. Nên nhớ hoà bình luôn được xây dựng dựa trên sức mạnh quân sự thì mới bền vững.
Trả lời
Vì mục đích của môn thể thao này là đọ sức mạnh cơ bắp của hai người thông qua việc đánh bại đối phương. Miễn là còn có người thích xem thì nó sẽ vẫn tiếp tục phát triển. Nên nhớ hoà bình luôn được xây dựng dựa trên sức mạnh quân sự thì mới bền vững.
Nếu bạn suy nghi rộng hơn thì mọi môn thể thao từ trí tuệ cho đến thể lực nếu tập không đúng cách, không đúng thời điểm đều gây hại cho sức khỏe lẫn trí lực chứ không riêng gì quyền anh gây thương tích!
Thể thao đối kháng dùng để kiếm tiền nó lại khác với thể thao rèn luyện sức khỏe chứ!
Và người chơi ở đây không nhất thiết phải thượng đài đối kháng bạn nhé.
Nên cấm tất cả các môn thể thao vì chúng đều gây ra những thương tổn nghiêm trọng cho vận động viên, nhất là những môn võ vì chúng cổ súy cho bạo lực. Ko nên cho trẻ học võ vì đó cũng là hành vi cổ súy bạo lực cho trẻ. Những môn thể thao trí tuệ dù không gây ra chấn thương vật lý nhưng sẽ để lại hậu quả tâm lý nếu tuyển thủ thua. Nói chung đừng ủng hộ thể dục thể thao! 🙃
Trên thế giới có rất nhiều môn thể thao được nhiều người yêu thích. Tuy nhiên, tôi cho rằng quyền anh nên bị cấm vì những thương tổn mà nó có thể mang đến cho người chơi.
Những thương tổn về mặt thể xác mà môn thể thao này mang lại cho người chơi là vô cùng lớn. Tuy rằng có đồ bảo hộ nhưng việc bị thương trên sàn đấu dường như là một việc rất đỗi bình thường. Thậm chí hậu quả của những chấn thương này đã khiến cho nhiều võ sĩ quyền anh suy nhược cơ thể trầm trọng, dẫn đến nhiều cái ch.ết.
Khi thi đấu, để chiến thắng, người chơi buộc phải làm tổn thương đối phương. Liệu môn thể thao này có đang cổ súy cho hành vi bạo lực nhưng hợp pháp? Tuy khi chơi nhiều môn thể thao khác, người chơi cũng có thế bị thương nhưng quyền anh lại là môn duy nhất được thiết kế nhằm mục đích gây tổn thương cho đối phương. Rõ ràng, mục đích của môn thể thao này không hề lành mạnh.
Do vậy, tôi cho rằng môn thể thao này nên bị cấm!
Đồng ý với bạn. Môn thể thao này xuất phát từ nhu cầu hơn thua, hiếu chiến của con người nên mang đậm tính bạo lực chứ không có tinh thần thể thao. Nếu chấn thương trong các môn thể thao khác là sự cố ngoài ý muốn thì môn thể thao này vốn mang tính chất bạo lực sẵn có, chỉ xem là thắng khi dùng lực tác động vào đối thủ đến khi bị hạ gục. Đặc biệt nếu bị đánh vào những vùng nhạy cảm trên khuôn mặt thì khả năng chấn thương hoặc tử vong rất cao. Có không ít trường dù được trọng tài xử thắng nhưng trong cơn hăng máu vẫn đánh tới tấp đối thủ khiến họ ngất đi hoặc tệ hơn là đấm đến chết.
https://cdn.noron.vn/2022/10/21/dwvid00491-1622858809626-16228588101621431450145-1666349782.jpg