Có nên có niềm tin Tôn giáo?

  1. Văn hóa

Cha xứ thường không dạy “Tại sao phải tin vào Jesus”. 
Các nhà sư thường không dạy “Tại sao phải tin vào Đức Phật”.

Vậy thì tại sao phải có niềm tin về tín ngưỡng như đa số mọi người, nếu không tin thì có chuyện gì xảy ra không?
Từ khóa: 

tôn giáo

,

tâm linh

,

thiên chúa giáo

,

hồi giáo

,

văn hóa

Đối với đội vô thần như mình thì chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Tín ngưỡng, tôn giáo nói chung chỉ đang thực hiện chức năng duy nhất của chúng là làm cho xã hội trật tự. Nếu ai cũng sợ sự răn đe từ các chúa, thần, thánh...thì không ai dám làm điều sai trái. VN mình thuộc nhóm những quốc gia với ít người theo tôn giáo, như bạn Minhu đã nói, âu là bởi vì chính quyền nước ta từ lâu đã không cần đến tôn giáo để kiểm soát xã hội nữa rồi.

Trả lời

Đối với đội vô thần như mình thì chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Tín ngưỡng, tôn giáo nói chung chỉ đang thực hiện chức năng duy nhất của chúng là làm cho xã hội trật tự. Nếu ai cũng sợ sự răn đe từ các chúa, thần, thánh...thì không ai dám làm điều sai trái. VN mình thuộc nhóm những quốc gia với ít người theo tôn giáo, như bạn Minhu đã nói, âu là bởi vì chính quyền nước ta từ lâu đã không cần đến tôn giáo để kiểm soát xã hội nữa rồi.

Theo mình, khi mình tìm hiểu cách vận hành của tâm thức. Thì niềm tin là thứ rất quan trọng để khai thác sức mạnh tiềm ẩn của tiềm thức mỗi con người. Bên khía cạnh tâm linh tôn giáo cũng như khoa học đã có chứng minh rằng ý nghĩ hay niềm tin sẽ có khả năng tác động lên các vật chất vật lý, đơn giản bạn có thể sẽ thấy nhiều người hay nói "Nghĩ sao thì nó vậy". Tương tự vậy khi bạn tin vào Jesu hay Phật sẽ ban phước lành cho bạn thì tự khác bạn sẽ có niềm tin rằng mình sẽ có Phước mình là người tốt... và bạn sẽ là thứ bạn tin. Điều này ai trải nghiệm qua sẽ thấy được.

Mình xin phép không trả lời thẳng câu hỏi của bạn mà cung cấp thêm 1 số thông tin để cùng thảo luận như sau:

Bạn có biết Việt Nam là số không nhiều quốc gia có tỷ lệ dân số không theo tôn giáo chiếm đa số. Còn lại hầu hết các quốc gia đều theo một hoặc một vài tôn giáo chủ đạo. Trên thế giới có khoảng 4200 tôn giáo khác nhau, trong đó:
  • Thiên chúa giáo: 2,2 tỷ người
  • Hồi giáo: 1,5 tỷ người
  • Không theo tôn giáo: 1,2 tỷ người
Tôn giáo nào cũng có cái chân lý cuộc sống răn đe dạy bảo cho con người vậy tôi thấy tôn giáo nào cũng nên đặt niềm tin.nhưng có lẽ tốt hơn là chúng ta nên tinh tế chọn lọc các tinh hoa của các tôn giáo để áp dụng cuộc sống cho tốt hơn.cá nhân tôi thì thấy nhiều người theo đạo mà toàn hiểu sai về ý nghĩa của đạo rùi mù quãng làm bậy ak
Niềm tin nó có nhiều niềm tin lắm tin hoàn toàn tin một nửa tin một chút một lĩnh vực nào đó.quan trọng là chúng ta biêt phân tich phân biệt cái đúng sai tôt xấu phù hợp hay không phù hợp.theo tôi thì chẳng có cái gi là chí tôn cả mọi tôn giáo đều có cái tốt cái hạn chế của nó.theo hay ko theo cũng chỉ là cái danh thực tế con người sống sao cho nó hài hoà là được rồi

Dù tin hay không thì không ai tách rời khỏi cộng đồng trong đó bạn vẫn có những hành vi làm theo một cách tự động mà không ý thức được bạn làm như thế có phải là thực hành tín ngưỡng tôn giáo hay không. VD: thờ cúng tổ tiên, ngày dằm , mồng một, đi chùa vào các lễ hội.......Dù bạn nói vô thần nhưng hành vi cảu bạn đang phủ nhận lời khẳng định.

KL: Phàm la con người không ai tách rời được ra khỏi niềm tin tôn giáo. Bởi vốn dĩ con người luôn cần sự giáo dục để trở lên tốt dẹp hơn