Có nên quan tâm xem suy nghĩ, cảm nhận của người khác như thế nào?

  1. Phong cách sống

Mình thuộc típ người luôn quan tâm đến suy nghĩ của người khác xem người ta nghĩ gì hơn là suy nghĩ cho bản thân. Vậy như thế có nên không? Đương nhiên ai mà chả muốn sống cho bản thân mình nhưng đó là thuộc tính cách rồi nên mình nghĩ sẽ khó thay đổi được. Mọi người thì sao?
Từ khóa: 

phong cách sống

Vẫn có, nhưng chỉ ở mức nào đó thôi và cũng tùy người. Với những người quan trọng với bạn thì cần để ý nhiều, còn với những người quan hệ bình thường xung quanh thì để ý 1 chút để có hành động thích hợp thôi. Tránh kiểu nó đang bực mà còn ra trêu nó rồi bị đập ra bã...

Trả lời

Vẫn có, nhưng chỉ ở mức nào đó thôi và cũng tùy người. Với những người quan trọng với bạn thì cần để ý nhiều, còn với những người quan hệ bình thường xung quanh thì để ý 1 chút để có hành động thích hợp thôi. Tránh kiểu nó đang bực mà còn ra trêu nó rồi bị đập ra bã...

Mình nghĩ nên là có nhưng ở mức độ vừa phải bởi vì đang sống trong xã hội loài người mà thì đương nhiên mọi vấn đề đều xuất phát từ con người nên việc hiểu suy nghĩ của người khác sẽ giúp bạn giải quyết được vấn đề hơn chứ. Tuy nhiên là không nên quan tâm thái quá là được. Cái này thì nó còn phụ thuộc vào từng huống để đánh giá nữa.

Nhưng nếu bạn mà cứ quan tâm suy nghĩ của người khác mà quên đi mình thì không tốt vì thế bạn sẽ không thể nào sống vui vẻ được.

Vì thế, lúc đầu vẫn nên lắng nghe bản thân trước, hiểu và yêu thương bản thân mới có thể yêu thương người khác. Cái này ngày trước mình cứ nghĩ là lý thuyết suông nhưng giờ thấy nó đúng thiệt ấy... :)))