Có nên suy nghĩ quá nhiều về chuyện chia tay với bạn trai/bạn gái không?

  1. Tình yêu

Từ khóa: 

tình yêu

Nói chung con người không thể ngừng suy nghĩ được. Chia tay cũng là chuyện cần nghĩ mà nên bạn cứ thả lỏng, mọi thứ rồi sẽ ổn thui.
Trả lời
Nói chung con người không thể ngừng suy nghĩ được. Chia tay cũng là chuyện cần nghĩ mà nên bạn cứ thả lỏng, mọi thứ rồi sẽ ổn thui.

Phải xem nguyên nhân chia tay là gì đã.

Không hợp nhau chia tay trong êm đềm thì bình thường rồi.

Chứ mà bị cắm sừng, hay tự nhiên chia tay mà không nói lí do thì cũng "cay" lắm. Không muốn suy nghĩ cũng không được.


Chào bạn, mình thấy nghĩ đôi chút để rút ra bài học kinh nghiệm là cần thiết. Nhờ vậy mà bản thân sẽ vững vàng, trưởng thành hơn trong tương lai.

Còn nghĩ nhiều quá thì dường như là không cần thiết, trừ khi người cũ của bạn có một bộ óc siêu việt mà đến lúc chia tay rồi bạn vẫn không thể phân tích hết.

Chúc bạn sớm có khởi đầu mới tốt đẹp.

Mình đã trải qua chuyện này rồi bạn. Dù không muốn nghĩ cũng cứ nghĩ hoài. Rất đau, rất mệt mỏi, rất khổ sở. Cách tốt nhất là tập trung vào một số công việc hiện tại để làm thật tốt. Mình cứ phát triển thì sẽ có thêm cơ hội.