Có nên theo đuổi ca hát hay chỉ nghề tay trái?

  1. Tâm sự cuộc sống

  2. Âm nhạc

Mình có đứa em thích hát mà nó cũng hát hay. Nhiều người cứ xúi nó đi làm ca sĩ mà nó cũng có ước mơ như vậy thật. Ba mẹ mình lại không ưng nó hát, lý do là sợ em mình khổ. ba mẹ nghĩ showbiz rất phức tạp. Nếu không có mối quan hệ thì con đường hát sau này của nó khó mà thành công. Chưa kể đi hát ngoài mối quan hệ thì cũng cần nhiều tiền để đầu tư quảng cáo cho bản thân, trang phục, học vũ đạo, học cái này cái kia.

Em mình đang học Marketing. Nhưng nó có vẻ không thích lắm, suốt ngày chỉ mơ mộng được nổi tiếng làm ca sỹ. Tối nào nó cũng bận rộn hát hết chỗ này đến chỗ kia. Ba má đều kêu nó học cho xong có được tắm bằng đại học, kiếm được công việc ổn định thì hát như một nghề tay trái. Nó thì cãi bảo nếu không tập trung cho âm nhạc thì làm sao có ngày nổi tiếng và thành công. Mình cũng hoang mang quá, không biết nên ủng hộ em nó hoàn toàn theo con đường ca hát này không nữa. Mọi người có ai có lời khuyên gì không ạ?

Từ khóa: 

ca hát

,

tâm sự cuộc sống

,

âm nhạc

Nếu hoang mang vậy thì sao em bạn ko thử sức ở các chương trình về âm nhạc. Nếu thành công thì có thể theo luôn con đường âm nhạc. Nếu ko thì xác định từ bỏ hoặc nghề tay trái vậy.
Hát hay là cảm nhận của con người, vì vậy cần có những người có chuyên môn đánh giá. Các chương trình có giám khảo lo phần đó. Ngoài ra còn có cơ hội có được người đỡ đầu cũng như danh tiếng ban đầu.
Chứ như hiện nay, như bạn nói, cứ đưnga núi này trông núi nọ. Đường tiến lên thì mịt mờ mà hậu quả là ảnh hưởng đến việc học hiện tại. Vậy nên em ấy và cả gia đình bạn cần dứt khoát, chọn 1 trong 2, nếu phân vân thì có thể như trên nói, tham gia 1 cuộc thi, hoặc đơn giản hơn, nhờ 1 người có chuyên môn nghe và đánh giá, từ đó cho lời tư vấn. Từ đó mà xác định hướng đi. Độ tuổi này mà đứng giữa quá nhiều lựa chọn dễ ảnh hưởng đến cuộc sống sau này lắm.
Trả lời
Nếu hoang mang vậy thì sao em bạn ko thử sức ở các chương trình về âm nhạc. Nếu thành công thì có thể theo luôn con đường âm nhạc. Nếu ko thì xác định từ bỏ hoặc nghề tay trái vậy.
Hát hay là cảm nhận của con người, vì vậy cần có những người có chuyên môn đánh giá. Các chương trình có giám khảo lo phần đó. Ngoài ra còn có cơ hội có được người đỡ đầu cũng như danh tiếng ban đầu.
Chứ như hiện nay, như bạn nói, cứ đưnga núi này trông núi nọ. Đường tiến lên thì mịt mờ mà hậu quả là ảnh hưởng đến việc học hiện tại. Vậy nên em ấy và cả gia đình bạn cần dứt khoát, chọn 1 trong 2, nếu phân vân thì có thể như trên nói, tham gia 1 cuộc thi, hoặc đơn giản hơn, nhờ 1 người có chuyên môn nghe và đánh giá, từ đó cho lời tư vấn. Từ đó mà xác định hướng đi. Độ tuổi này mà đứng giữa quá nhiều lựa chọn dễ ảnh hưởng đến cuộc sống sau này lắm.