Có nên thờ cúng cha mẹ?

  1. Tâm linh

Một câu hỏi có thể hơi đụng chạm nhiều người nhưng theo các bạn chúng ta có nên thờ cúng cha mẹ?

Thực tế trên thế giới, đối với các tôn giáo chính như Phật giáo, hay Thiên chúa giáo, Tin lành, Hồi giáo thì đều cho rằng không nên thờ cúng tổ tiên. Tuy vậy, phần lớn người Việt đều theo đạo mẫu, tức là có thờ cúng tổ tiên.

Dưới góc nhìn tâm linh, việc thờ cúng tổ tiên có nên hay không nên, có hại gì không?

Từ khóa: 

đạo mẫu

,

bàn thờ

,

tâm linh

Có thể là phần lớn người hiểu khái niệm "thờ" khác mình. Nhưng đây là câu trả lời nếu mình đang hiểu khái niệm "thờ" của bạn tương đương với "latrīa". Cha mẹ hay tổ tiên cũng là người. Mình tôn kính, kính trọng, thảo kính, v.v. chứ không thờ họ.

Không liên quan nhưng mà Tin Lành là 1 nhánh của Kitô Giáo nha bạn (Thiên Chúa giáo). Tại bạn liệt kê như là một tôn giáo khác.

Trả lời

Có thể là phần lớn người hiểu khái niệm "thờ" khác mình. Nhưng đây là câu trả lời nếu mình đang hiểu khái niệm "thờ" của bạn tương đương với "latrīa". Cha mẹ hay tổ tiên cũng là người. Mình tôn kính, kính trọng, thảo kính, v.v. chứ không thờ họ.

Không liên quan nhưng mà Tin Lành là 1 nhánh của Kitô Giáo nha bạn (Thiên Chúa giáo). Tại bạn liệt kê như là một tôn giáo khác.

Thực ra thì tục này bắt nguồn từ tục thờ Mẫu nhưng dần già nó đã vượt ra khỏi đạo này và đi sâu vào đời sống của người Việt. Vì người Việt xưa có tính đa thần (vì nằm ở nơi giao thoa của nhiều tộc người, văn hoá khác nhau), nên thường tiếp thu những điều mà họ cho là hợp lý của các tôn giáo, tín ngưỡng đó để củng cố niềm tin của mình và tục thờ, cúng  tổ tiên được đa số chấp nhận và theo thời gian đó trở thành tục lệ, và được căn dặn, truyền lại cho đời sau, lấy đó làm chuẩn mực cho đạo đức...
Dưới góc nhìn tâm linh thì thuộc về niểm tin rồi, nên người đó hoặc địa phương đó đã "tín ngưỡng" thì tất nhiên là sẽ làm theo điều mình tin nên nó sẽ tuỳ theo đức tin riêng. 

Chỉ ra chỗ nào Phật giáo [...] THÌ ĐỀU CHO RẰNG KHÔNG NÊN THỜ CÚNG TỔ TIÊN” thì tôi sẽ bàn tiếp.

Còn câu hỏi của bạn, chưa minh định đc Phật giáo mà đã quy kết rồi.

MẪU là hệ tín ngưỡng, ko phải là ĐẠO mẫu.

Thờ cúng ngoài yếu tố tâm linh, thì cũng là một cách để tưởng niệm.

Ngày xưa, ông mình từng rất bực khi các dịp giỗ, con cháu về làm cỗ rồi uống rượu say, rồi nói năng linh tinh (điều này rất phổ biến ở quê, giỗ là một dịp rất lớn nếu nhà đông anh em). Nên đâu đó, có những người không hiểu được ý nghĩa của việc giỗ. Giỗ không phải là cỗ bàn.

Mỗi dịp giỗ, mình luôn khơi gợi những ký ức về người đã mất với mọi người. Mình hỏi lại mọi người xung quanh về những kỷ niệm với người đã mất, để rồi biết thêm được nhiều câu chuyện, nhớ thêm được nhiều điều.

Với Tôi không cần biết tôn giáo gì thì Tôi vẫn luôn thờ tự những người đã sinh ra và nuôi dưỡng Tôi!

Không chỉ thờ tự trên bàn thờ khi họ mất mà Tôi còn thờ tự họ mãi trong trái tim của Tôi hằng ngày.

Với mềnh, thờ cúng tổ tiên, ông bà, cha mẹ là để thể hiện lòng kính trọng với những người có công sinh thành và dưỡng dục bản thân mình, cha mẹ mình... nhờ có họ mới có mình của ngày hôm nay.

Còn phật, chúa, thần thánh, ma quỷ gì đó mình ko tin, và cũng ko cho rằng nên thờ cúng gì cả.