Có nên tiếp tục cho sinh viên học online ở nhà không?

  1. Xã hội

Sinh viên là đối tượng có sức đề kháng tốt vì đang trong độ tuổi thanh niên, trẻ khỏe, và chính phủ cũng đang có chiến dịch phủ vacxin toàn quốc, đa phần đã được tiêm đủ 2 mũi. Hiện nay cũng đã rất nhiều bạn sinh viên đổ về Hà Nội, tp Hồ Chí Minh để thực tập, làm thêm,... nhưng lại học online? Liệu cứ tiếp tục cho sinh viên học online có phải là 1 giải pháp phù hợp khi chất lượng không được đảm bảo?

Từ khóa: 

giãn cách

,

học online

,

sinh viên

,

xã hội

Sinh viên lớn rồi, cần ý thức, cũng cần rèn luyện khả năng tự học mà, cho học online ở nhà cũng không sao cả. Còn những nhóm sinh viên bắt buộc phải lên trường thì cho nhóm ấy đến trường là được rồi. Về cơ bản là vẫn hạn chế cho sinh viên đi lại, giới hạn từng nhóm đến thôi.

Trả lời

Sinh viên lớn rồi, cần ý thức, cũng cần rèn luyện khả năng tự học mà, cho học online ở nhà cũng không sao cả. Còn những nhóm sinh viên bắt buộc phải lên trường thì cho nhóm ấy đến trường là được rồi. Về cơ bản là vẫn hạn chế cho sinh viên đi lại, giới hạn từng nhóm đến thôi.

Ngày hôm qua ngày 14/11/2021, Hà Nội có hơn 100 ca covid-19, trong đó có 40 ngoài cộng đồng phân bố trên 15 quận huyenj, vậy theo bạn với con số như thế liệu đã có cơ sở cho học sinh quay lại trường chưa, khi tiêm 2 mũi vẫn có tỷ lệ hẹo còn hs thì mới chỉ có cuối cấp có lịch tiêm và chưa tiêm hết