Có nhất thiết phải là người đầu tiên trong một lĩnh vực nào đó thì mới thành công vang dội?

  1. Xã hội

  2. Công nghệ thông tin

  3. Kinh doanh và Khởi nghiệp

Mình vô tình lướt qua một cái ảnh rất hay, bạn xem này.

https://cdn.noron.vn/2022/06/30/main-qimg-e67b5c0f94bac04e794c7df3e6a6e6f4-lq-1656554604-1656554604.jpg

Bạn có nghĩ rằng người đầu tiên làm thì mới là người dẫn đầu xu hướng và là người thành công nhất?

Từ khóa: 

kinh_doanh

,

khoi_nghiep

,

xã hội

,

công nghệ thông tin

,

kinh doanh và khởi nghiệp

Anh nghĩ người đầu tiên là người mở đường, nhưng chưa chắc là người tới đích. Với tinh thần tiên phong thì họ xứng đáng được coi trọng. Nhưng thành công vang dội thì ngoài yếu tố đúng người thì còn cần đúng việc, đúng thời điểm nữa.

Gửi em video chia sẻ từ GS Phan Văn Trường để tham khảo thêm nhé em.

 

Trả lời

Anh nghĩ người đầu tiên là người mở đường, nhưng chưa chắc là người tới đích. Với tinh thần tiên phong thì họ xứng đáng được coi trọng. Nhưng thành công vang dội thì ngoài yếu tố đúng người thì còn cần đúng việc, đúng thời điểm nữa.

Gửi em video chia sẻ từ GS Phan Văn Trường để tham khảo thêm nhé em.

 

Thành công thì có thể chứ thành công nhất thì chưa chắc 

Còn tùy vào thời thế, chưa chắc đi trước đã được coi là vĩ đại. Kiểu bạn đi trước con người 2 bước chưa chắc mng đã hiểu gì, nhưng những người đi trước 1 bước thì lại được coi là nhân tài, vĩ đại :))) Kiểu nó vậy.

Theo mình, những người đi đầu hay người ta còn gọi một cái tên mĩ miều là hoa tiêu ấy, có thể không thành công nhất, nhưng họ là người để lại dấu ấn mạnh mẽ nhất trong lòng nhân loại. Và...cho dù, sau này họ có thất bại thì những phát minh, sáng tạo, cải tiến của họ vẫn luôn được công nhận và kính nể.

Không nhất thiết phải là người đầu tiên. Làm thế nào, phát triển ra sao để người ta nghĩ mình như là người đầu tiên là thành công rồi. ^^ 

Cũng khoai đấy bởi vì người đi sau thì có người đi trước để học hỏi, mà đi sau bao giờ cũng chắc chắn hơn, bởi họ có nhiều thông tin hơn, nguồn lực hơn. Còn người tiên phong thì đâu có biết hỏi ai đâu :D Bởi chưa tk nào nghĩ ra như họ cả, mọi thứ họ đều từ lần mò và phát triển. Nên để nói về thành công thì người tiên phong cũng không phải là đa số bởi nó còn dựa vào nhiều yếu tố lắm.