Có phải càng ngày thế hệ trẻ càng có cái nhìn bi quan về cuộc sống?

  1. Phong cách sống

  2. Tâm sự cuộc sống

Mình thấy thế hệ trẻ ngày nay dễ mắc phải các bệnh trầm cảm, u uất. Họ sống khép kín với gia đình và xã hội, không tham gia vào các hoạt động bên ngoài, nghĩ tiêu cực về cuộc sống, thậm chí có nhiều bạn còn có ý định tự tử hay tư hủy đối với cơ thể mình. Điều gì làm cho thế hệ trẻ có cái cái nhìn bi quan như vậy?

Từ khóa: 

phong cách sống

,

tâm sự cuộc sống

Chính xác là như vậy và nó đang là hiện trạng của cuộc sống ngày nay luôn
1. Mình nghĩ nó xuất phát từ việc quá lạm dụng vào thiết bị điện tử, hàng nghìn giờ tay trong tay bên chiếc smart phone. Thử hỏi liệu có như bị tự kỷ không? 
2. Đốt thời gian cho việc xem điện thoại quá nhiều. Ngày nay, xu hướng những nội dung đăng trên các mạng xã hội như facebook hay tiktok đều nhằm muốn câu like mà chẳng màn đến nội dung đang quá sai lệch, hầu như toàn là những điều tiêu cực. 
3. Luôn ám ảnh, nghĩ mình kẻ đáng thương nhất trên đời. Cả ngày ru rú với chiếc điện thoại, mỗi lần nói đến, thì bảo không ai quan tâm, yêu thương. Hỏi chính mình xem, đã bước ra bên ngoài giao du, quan tâm người khác chưa hay chỉ lo điện thoại còn pin hay không? 
4. Tin những tips trên mạng. Làm ơn tỉnh ngộ đi. Những dấu hiệu về bệnh trầm cảm trên mấy trang không thuộc các nhà tâm lí, chỉ vu vơ thì không đúng đâu. Những nội dung vớ vẩn ấy nhầm câu like kiếm lợi thôi. Khổ thân. Nếu cảm thấy bản thân cần xác định tâm lí thì hãy tìm gặp bác sĩ tâm lí. Họ sẽ đưa cho bạn giải pháp và chẩn đoán chính xác. 
Và thật ra còn rất nhiều các yếu tố. Nhưng 4 điều trên là mình từng là người như vậy rồi, và sau này được giải vây nhờ người bố vĩ đại của mình. Sau này tỉnh ngộ, nhìn lại trông ngu ngốc không thể chịu được. 
Trả lời
Chính xác là như vậy và nó đang là hiện trạng của cuộc sống ngày nay luôn
1. Mình nghĩ nó xuất phát từ việc quá lạm dụng vào thiết bị điện tử, hàng nghìn giờ tay trong tay bên chiếc smart phone. Thử hỏi liệu có như bị tự kỷ không? 
2. Đốt thời gian cho việc xem điện thoại quá nhiều. Ngày nay, xu hướng những nội dung đăng trên các mạng xã hội như facebook hay tiktok đều nhằm muốn câu like mà chẳng màn đến nội dung đang quá sai lệch, hầu như toàn là những điều tiêu cực. 
3. Luôn ám ảnh, nghĩ mình kẻ đáng thương nhất trên đời. Cả ngày ru rú với chiếc điện thoại, mỗi lần nói đến, thì bảo không ai quan tâm, yêu thương. Hỏi chính mình xem, đã bước ra bên ngoài giao du, quan tâm người khác chưa hay chỉ lo điện thoại còn pin hay không? 
4. Tin những tips trên mạng. Làm ơn tỉnh ngộ đi. Những dấu hiệu về bệnh trầm cảm trên mấy trang không thuộc các nhà tâm lí, chỉ vu vơ thì không đúng đâu. Những nội dung vớ vẩn ấy nhầm câu like kiếm lợi thôi. Khổ thân. Nếu cảm thấy bản thân cần xác định tâm lí thì hãy tìm gặp bác sĩ tâm lí. Họ sẽ đưa cho bạn giải pháp và chẩn đoán chính xác. 
Và thật ra còn rất nhiều các yếu tố. Nhưng 4 điều trên là mình từng là người như vậy rồi, và sau này được giải vây nhờ người bố vĩ đại của mình. Sau này tỉnh ngộ, nhìn lại trông ngu ngốc không thể chịu được.