Có phải có bài báo nói rằng năm 2000 sẽ có một thiên thạch. Khổng lồ rơi xuống và làm vỡ tung trái đất?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Các nhà khoa học cho biết có tới hàng trăm thiên thạch có đường kính ít nhất là l00m có khả năng va chạm vào trài đất. Hiện trên trái đất đã tìm thấy trên 100 hố tạo nên bởi các thiên thạch. Cách đây 5 vạn năm có một thiên thạch rơi xuống vùng Aridôna và tạo nên một hố có đường kính tới... 1 km (!). Tháng 6 năm 1908 một thiên thạch đã nổ tung trên bầu trời ở vùng Tunguska (thuộc Sibêri) làm san phẳng một khu rừng rộng 2000 km. Thường vài nghìn năm mới có một sự kiện như vậy. Nhiều tính toán cho biết phải khoảng 500 nghìn năm mới có loại thiên thạch đường kính tới 1 km có khả năng rơi xuống trái đất. Báo Lao động dịch tin tức đăng trong tờ báo Pháp Khoa học và Tương lai (Science et Avenir) số 10/1992 nêu lên kết quả tính toán lý thuyết của nhà thiên văn học Jean (Louis Heudier cho thấy ngày 26/9/2000 có thể có thiên thạch đường kính tới 1 km bay rất sát vào trái đất và cũng có nguy cơ va chạm vào trái đất. Ngày nay các nhà khoa học xác nhận loài người sẽ có các biện pháp hạn chế tích cực sự va chạm của thiên thạch vào trái đất, chẳng hạn như dùng tên lửa để làm lệch hướng đi của thiên thạch. Bạn cứ yên tâm, năm 2000 nhân loại sẽ hân hoan bước vào thiên niên kỷ thứ ba với một viễn cảnh huy hoàng nhờ các thành tựu kỳ diệu của khoa học và công nghệ.
Trả lời
Các nhà khoa học cho biết có tới hàng trăm thiên thạch có đường kính ít nhất là l00m có khả năng va chạm vào trài đất. Hiện trên trái đất đã tìm thấy trên 100 hố tạo nên bởi các thiên thạch. Cách đây 5 vạn năm có một thiên thạch rơi xuống vùng Aridôna và tạo nên một hố có đường kính tới... 1 km (!). Tháng 6 năm 1908 một thiên thạch đã nổ tung trên bầu trời ở vùng Tunguska (thuộc Sibêri) làm san phẳng một khu rừng rộng 2000 km. Thường vài nghìn năm mới có một sự kiện như vậy. Nhiều tính toán cho biết phải khoảng 500 nghìn năm mới có loại thiên thạch đường kính tới 1 km có khả năng rơi xuống trái đất. Báo Lao động dịch tin tức đăng trong tờ báo Pháp Khoa học và Tương lai (Science et Avenir) số 10/1992 nêu lên kết quả tính toán lý thuyết của nhà thiên văn học Jean (Louis Heudier cho thấy ngày 26/9/2000 có thể có thiên thạch đường kính tới 1 km bay rất sát vào trái đất và cũng có nguy cơ va chạm vào trái đất. Ngày nay các nhà khoa học xác nhận loài người sẽ có các biện pháp hạn chế tích cực sự va chạm của thiên thạch vào trái đất, chẳng hạn như dùng tên lửa để làm lệch hướng đi của thiên thạch. Bạn cứ yên tâm, năm 2000 nhân loại sẽ hân hoan bước vào thiên niên kỷ thứ ba với một viễn cảnh huy hoàng nhờ các thành tựu kỳ diệu của khoa học và công nghệ.