Có phải cứ mặc hàng hiệu mới đẹp?

  1. Thời trang

Làm sao để mặc hàng chợ mà vẫn đi dự tiệc được?

Từ khóa: 

hàng hiệu

,

thời trang

Ôi dào, quan trọng là dáng dấp, da dẻ thế nào, cách phối đồ ra sao. Chứ đẹp, biết cách mặc thì khoác cái giẻ rách vẫn là sành điệu. Còn đã xấu, lại còn ko biết các mặc đồ thì đồ hiệu mấy cũng chẳng đẹp lên nổi.

Nên cơ bản với ng dùng phổ thông thì khó lòng phân biệt đồ hiệu hay đồ chợ. Việc mặc đồ nào cũng như nhau cả, miễn là phù hợp.

Trả lời

Ôi dào, quan trọng là dáng dấp, da dẻ thế nào, cách phối đồ ra sao. Chứ đẹp, biết cách mặc thì khoác cái giẻ rách vẫn là sành điệu. Còn đã xấu, lại còn ko biết các mặc đồ thì đồ hiệu mấy cũng chẳng đẹp lên nổi.

Nên cơ bản với ng dùng phổ thông thì khó lòng phân biệt đồ hiệu hay đồ chợ. Việc mặc đồ nào cũng như nhau cả, miễn là phù hợp.

Kinh nghiệm nhé, không cần hàng hiệu quốc tế , Hàng Việt Nam chất lượng là được , đừng mua hàng fake hiệu vì nó sẽ khiến mình kém sang.
Hãy chọn những món đồ phù hợp với vóc dáng của bạn, và tính chất của sự kiện. Đi tiệc thì chọn màu sắc, điệu đà chút, chú ý chất liệu, nếu Ko phải hàng rất xịn thì đừng chọn những chất liệu quá khó, chọn thun body hoặc sequin j đó . Nói chung hãy chọn những bộ đồ khiến bạn thoải mái, phù hợp, tự tin với vóc dáng của mình, đừng nhìn và so sánh với người khác , hàng nào cũng là hàng hết, quan trọng nhất là phong thái mình phải tự tin :)