Có phải giới trẻ đang không quan tâm đúng mức tới nền nông nghiệp?

  1. Nông nghiệp

Mình muốn nghe câu trả lời ở phạm vị mỗi cá nhân, như kiểu mỗi ngày chúng ta ăn gì, thực phẩm đó có nguồn gốc từ đâu,... các bạn có biết, quan tâm hay từng đặt câu hỏi đó cho bản thân không?

Có câu nói Chúng ta chính là những gì mà bản thân mình ăn hằng ngày. Và mình mới đọc được một bài viết trong cuốn "Tại sao chúng ta không hạnh phúc?" nói về tầm quan trọng và sức ảnh hưởng của thức ăn tới cơ thể (cũng như là sự "nguy hiểm" của nguồn thực phẩm hiện nay), nên mình tự nhiên bị "giật mình" kiểu, "U là trời, không biết từ trước tới nay mình đã ăn những gì nhỉ?"

Không rõ bây giờ có những tour tìm hiểu về nông nghiệp ở quy mô cho mục đích cá nhân, như kiểu đi tham quan nông trại, tìm hiểu và tập trồng rau xanh,... không nhỉ?

Mình cũng tò mò và khá hứng thú!

Từ khóa: 

nông nghiệp

Tôi chỉ nghĩ là câu văn mẫu "Giới trẻ hiện nay..." bao đời nay vẫn không bao giờ đổi.

Thời nào thì cũng có this có that... Sao cứ bắt toàn bộ GIỚI TRẺ phải tập trung quan tâm vào vấn đề nào đó nhỉ?

Có người quan tâm tới Nông nghiệp, cũng cần có người quan tâm tới công nghiệp và sản xuất, một số khác phải quan tâm tới thông tin và công nghệ,... một vài nhóm quan tâm tới chính trị tôn giáo.

Đừng đánh đồng và quy chụp toàn bộ, làm ơn!

Trả lời

Tôi chỉ nghĩ là câu văn mẫu "Giới trẻ hiện nay..." bao đời nay vẫn không bao giờ đổi.

Thời nào thì cũng có this có that... Sao cứ bắt toàn bộ GIỚI TRẺ phải tập trung quan tâm vào vấn đề nào đó nhỉ?

Có người quan tâm tới Nông nghiệp, cũng cần có người quan tâm tới công nghiệp và sản xuất, một số khác phải quan tâm tới thông tin và công nghệ,... một vài nhóm quan tâm tới chính trị tôn giáo.

Đừng đánh đồng và quy chụp toàn bộ, làm ơn!

Cá nhân mình nghĩ không phải là toàn bộ giới trẻ. Nhưng đúng là một bộ phận không nhỏ chưa biết gì nhiều về nông nghiệp do từ nhỏ đã sinh ra tại các đô thị và quen sống/bị buộc phải sống có khoảng cách với thiên nhiên. Mình cho rằng đó là thiệt thòi rất lớn.