Có phải Mỹ đang thống trị thế giới?

  1. Xã hội

Mn không cần đọc những phân tích của các chuyên gia, chỉ cần nhìn lại một ngày bình thường của mn cũng thấy hầu hết các thiết bị đều từ Mỹ cung cấp: iPhone, Macbook, iPad. Còn không thì là Dell. Nếu sử dụng máy tính/Laptop của TQ thì bạn vẫn sử dụng các phần mềm của Microsoft, chip của Intel, AMD, Facebook, Twitter, Gmail/Google, Amazon, Netflix...

Đó mới là cá nhân thôi. Còn khi đi làm thì các công ty thì sẽ là những gia công, sử dụng phần mềm, chăm sóc khách hàng, viết SEO, xuất khẩu, thanh toán tiền hay huy động vốn đều từ Mỹ ...

https://cdn.noron.vn/2023/01/26/32655317513770294264061269119070189046665792n-1674707626.jpg

Mỹ là thị trường xuất khẩu số 1 của rất nhiều nước. Nó thành công không phải vì nó đã ép cta sử dụng sản phẩm và dịch vụ của nó. Cta hoàn toàn tự nguyện, vì những thứ đó Mỹ làm quá tốt.

Từ khóa: 

chuyện chính trị

,

xã hội

Nói Mỹ thống trị thế giới là không đúng.

Nhưng các Công ty Mỹ thống trị thế giới thì đúng.

Nhưng nói các Công ty Mỹ, thật ra cũng không đúng lắm, bản thân Tư bản không có quốc tịch, nhìn từ thực tế nó có vẻ như thuộc về các ông chủ, nhưng lịch sử đã chứng minh rồi, các ông chủ có ra đi thì các Công ty vẫn phát triển, như Goldman Sachs, ngày nay ai còn nhớ ông chủ đầu tiên của Goldman là ai? Hay Intel? Hay 3M. Còn nói thật, Google, Apple nhìn thì to, nhưng không đại diện toàn bộ cho sức mạnh của Tư bản Hoa Kỳ. Sức mạnh của Tư bản Hoa Kỳ là General Electric, là Lookheed Martin, là Exxon Mobil, là Goldman Sachs, là Berkshire Hathaway, là Intel, là 3M, là Boeing, là JPMorgan Chase, là Kroger, là Monsanto, là Mordena, là General Motor, là rất rất rất nhiều các công ty khác. 

Nhìn từ bên ngoài, Big 4 hay Big 5 có vẻ sẽ hùng mạnh mãi mãi, nhưng chẳng ai quên ông tổ trái phiếu Lehman Brother hay ông trùm Yahoo nhỉ?

Tất cả các Công ty rồi sẽ có 1 ngày nào đó phá sản, nhưng tại sao chỉ ở Trung Quốc mới có Huawei, chỉ ở Mỹ mới có Google, chỉ ở Hàn mới có Samsung, chỉ ở Nhật mới có Sony, Toyota hay chỉ Phần Lan mới có Nokia?

Nếu gắn kết như thế, thì ta sẽ nghĩ đến Kalaskinov Concern, UVZ chỉ có Nga, hay BMW, Krupp chỉ có ở Đức... Những công ty mang đậm màu sắc quốc gia, đậm màu sắc văn hóa!

Thứ thống trị thế giới sau cùng là văn hóa của một quốc gia, văn hóa quốc gia là cái gì? Là cái cách những con người trên dải đất đó chung sống, suy nghĩ và gây dựng.

Văn hóa Mỹ ngày nay có vẻ vượt trội, vì thứ văn hóa đó coi trong sự phát triển, coi trọng tương lai, còn lại tất cả chỉ là quá khứ, chủng tộc, màu da, tiền sử, tất cả đều sẽ chỉ quá khứ, chỉ có chăm chỉ lao động, chỉ có tương lai tốt đẹp mới là thứ có giá trị, thứ văn hóa coi trọng hiện tại đến mức cuồng điên, tạo ra nền kinh tế tiêu dùng, tạo ra những con người cuồng điên theo đuổi tự do bất chấp lịch sử quá khứ, vì thế cùng 1 người Ấn Độ, ở Ấn Độ năm 2022 người đó chỉ là 1 gã nông nô, nhưng ở Mỹ người đó có thể là 1 CEO của 1 công ty rất lớn, vì người Mỹ không nhìn vào người đó đã làm gì trong quá khứ, họ chỉ quan tâm người đó sẽ làm được gì trong tương lai.

Thứ văn hóa đó quả thật là cuốn hút, mạnh mẽ và cuồng si!

Nhưng nó đang bị đe dọa, bị thế giới u ám quanh nó làm hoen ố, vì thế người Mỹ đang tự hỏi chính họ, liệu rằng văn hóa Mỹ là thứ họ đang có ư? Họ cứ tự hỏi mình như thế, và bằng cách nào đó, họ lại tự vượt qua khủng hoảng tâm lý dân tộc Mỹ - thứ dân tộc không tồn tại - và lại vươn lên.

Tại sao thủ đô Hà Nội bé tẹo, luôn chật chội trong những con đường cụt ngủn, trừ phần là vì sự lỗi thời của xây dựng thủ đô, còn là thứ văn hóa tủn mủn thích ăn sẵn, thay vì xây 1 con đường dài vài chục mét dẫn vào nhà, dùng khoảng không đổi lấy yên tĩnh, thì cứ xây mẹ nó cạnh đường cho tiện... tựa như xây nhà cạnh suối ấy, ngày thường cũng tiện đấy, mà cái xứ nhiệt đới, 12 tháng thì 9 tháng mưa với lũ, ở cạnh suối nói chung là vui.... Xong cứ bảo tại sao mình nguy với chả cơ...

Trả lời

Nói Mỹ thống trị thế giới là không đúng.

Nhưng các Công ty Mỹ thống trị thế giới thì đúng.

Nhưng nói các Công ty Mỹ, thật ra cũng không đúng lắm, bản thân Tư bản không có quốc tịch, nhìn từ thực tế nó có vẻ như thuộc về các ông chủ, nhưng lịch sử đã chứng minh rồi, các ông chủ có ra đi thì các Công ty vẫn phát triển, như Goldman Sachs, ngày nay ai còn nhớ ông chủ đầu tiên của Goldman là ai? Hay Intel? Hay 3M. Còn nói thật, Google, Apple nhìn thì to, nhưng không đại diện toàn bộ cho sức mạnh của Tư bản Hoa Kỳ. Sức mạnh của Tư bản Hoa Kỳ là General Electric, là Lookheed Martin, là Exxon Mobil, là Goldman Sachs, là Berkshire Hathaway, là Intel, là 3M, là Boeing, là JPMorgan Chase, là Kroger, là Monsanto, là Mordena, là General Motor, là rất rất rất nhiều các công ty khác. 

Nhìn từ bên ngoài, Big 4 hay Big 5 có vẻ sẽ hùng mạnh mãi mãi, nhưng chẳng ai quên ông tổ trái phiếu Lehman Brother hay ông trùm Yahoo nhỉ?

Tất cả các Công ty rồi sẽ có 1 ngày nào đó phá sản, nhưng tại sao chỉ ở Trung Quốc mới có Huawei, chỉ ở Mỹ mới có Google, chỉ ở Hàn mới có Samsung, chỉ ở Nhật mới có Sony, Toyota hay chỉ Phần Lan mới có Nokia?

Nếu gắn kết như thế, thì ta sẽ nghĩ đến Kalaskinov Concern, UVZ chỉ có Nga, hay BMW, Krupp chỉ có ở Đức... Những công ty mang đậm màu sắc quốc gia, đậm màu sắc văn hóa!

Thứ thống trị thế giới sau cùng là văn hóa của một quốc gia, văn hóa quốc gia là cái gì? Là cái cách những con người trên dải đất đó chung sống, suy nghĩ và gây dựng.

Văn hóa Mỹ ngày nay có vẻ vượt trội, vì thứ văn hóa đó coi trong sự phát triển, coi trọng tương lai, còn lại tất cả chỉ là quá khứ, chủng tộc, màu da, tiền sử, tất cả đều sẽ chỉ quá khứ, chỉ có chăm chỉ lao động, chỉ có tương lai tốt đẹp mới là thứ có giá trị, thứ văn hóa coi trọng hiện tại đến mức cuồng điên, tạo ra nền kinh tế tiêu dùng, tạo ra những con người cuồng điên theo đuổi tự do bất chấp lịch sử quá khứ, vì thế cùng 1 người Ấn Độ, ở Ấn Độ năm 2022 người đó chỉ là 1 gã nông nô, nhưng ở Mỹ người đó có thể là 1 CEO của 1 công ty rất lớn, vì người Mỹ không nhìn vào người đó đã làm gì trong quá khứ, họ chỉ quan tâm người đó sẽ làm được gì trong tương lai.

Thứ văn hóa đó quả thật là cuốn hút, mạnh mẽ và cuồng si!

Nhưng nó đang bị đe dọa, bị thế giới u ám quanh nó làm hoen ố, vì thế người Mỹ đang tự hỏi chính họ, liệu rằng văn hóa Mỹ là thứ họ đang có ư? Họ cứ tự hỏi mình như thế, và bằng cách nào đó, họ lại tự vượt qua khủng hoảng tâm lý dân tộc Mỹ - thứ dân tộc không tồn tại - và lại vươn lên.

Tại sao thủ đô Hà Nội bé tẹo, luôn chật chội trong những con đường cụt ngủn, trừ phần là vì sự lỗi thời của xây dựng thủ đô, còn là thứ văn hóa tủn mủn thích ăn sẵn, thay vì xây 1 con đường dài vài chục mét dẫn vào nhà, dùng khoảng không đổi lấy yên tĩnh, thì cứ xây mẹ nó cạnh đường cho tiện... tựa như xây nhà cạnh suối ấy, ngày thường cũng tiện đấy, mà cái xứ nhiệt đới, 12 tháng thì 9 tháng mưa với lũ, ở cạnh suối nói chung là vui.... Xong cứ bảo tại sao mình nguy với chả cơ...

Mỹ đã thắng trong chiến tranh lạnh với Liên Xô, kể từ đó tới giờ thì họ đúng là đang thống trị thế giới.
Những minh chứng rõ nét nhất cho sự thống trị của Mỹ đó là nó muốn cấm vận ai thì cấm, tất cả các nước trên thế giới đều sợ bị Mỹ cấm vận, đặc biệt là các nước trung bình hoặc nhỏ một khi Mỹ đã cấm là không thể nào phát triển nổi.
Nó có căn cứ quân sự ở khắp nơi trên thế giới, để ngăn chặn cũng như kiềm hãm kẻ thù.
Cũng nhờ trật tự thế giới đơn cực do Mỹ tạo ra mà thế giới mới được yên bình như ngày nay, chứ nếu không thì chưa chắc gì thế giới đã được yên bình như vậy, Việt Nam chúng ta cũng không phải là ngoại lệ, nhờ sự thống trị của Mỹ mà VN mới được sống trong hoà bình lâu nay. Hãy thử tưởng tượng nếu không có Mỹ, thì TQ nó thích đánh VN lúc nào thì nó sẽ kéo quân sang đánh, như vậy thì VN có hoà bình được không? 
Tương tự VN thì Đài Loan cũng được hưởng lợi nhờ trật thế giới mà Mỹ đã thiết lập. Một Đài Loan nhỏ xíu ngay trước mũi mà TQ cũng không dám kéo quân sang chiếm, đã chứng tỏ là TQ nền kinh tế thứ hai thế giới, còn sợ Mỹ đến mức không dám hó hé luôn rồi.

Minh thấy hợp lí. Nếu nói sâu xa hơn thì có thể lấy tới ví dụ này: 

  • Mỹ cấm vận Cuba hơn 6 chục năm qua, chỉ vì Cuba nằm gần Mỹ và theo phe cộng sản, coi như là 1 mối đe dọa đối với Mỹ.Hàng chục triệu người dân Cuba sống trong khổ cực chậm phát triển chỉ vì... không làm gì Mỹ cả.
  • Qaeda tấn công tháp đôi Mỹ khiến 3000 người chết, Mỹ trả thù bằng cách tấn công hơn 80 nước trong 20 năm trời, gần 1 triệu người chết, gần 40 triệu người phải tha hương. Thế giới coi như là 1 "nghĩa cử" gìn giữ hòa bình. >> Không 1 nước nào dám trừng phạt.
  • Còn Ukraine đòi theo Nato, nếu vào được Nato, coi như 1 kho vũ khí hủy diệt đặt vào biên giới Nga, Ukraine chống lại anh em theo phe kẻ thù, từ 2014 đến nay, gây loạn lạc, cả vạn người chết, 8 năm rồi Nga mới buộc phải hành động. >> Thế giới coi Nga như 1 kẻ xâm lược tồi tệ. chỉ sau dăm tiếng nổ súng, cả giới tư bản bâu xâu vào trừng phạt Nga, tính đến giờ có lẽ là đã 20.000 lệnh trừng phạt lên Nga.
https://cdn.noron.vn/2023/01/26/cuba-200921-1674707989.jpg


Rút cục thế giới này chỉ là cuộc chơi của những ông lớn với nhau, nhưng nhất nhất ngoan như cún phải theo luật rừng của Mỹ.

Nhìn chiếc máy bay do Trung Quốc sản xuất đi là biết liền. Linh kiện Trung Quốc được bao nhiêu ? Linh kiện của Mỹ được bao nhiêu ? Mỹ nó cấm vận nhập khẩu linh kiện máy bay như cấm chip bán dẫn, là Trung Quốc chết ngắt. Cuộc chơi này là của Mỹ. Mỹ nó thống trị nền kinh tế, quân sự, khoa học, kỹ thuật cả trăm năm nay rồi

vấn đề cốt lõi : thiếu mấy cái đó có ngay lập tức chết không ? không có ip chết không ? thiếu gg có chết k ? thiếu cái máy tính có chết liền k ? thiếu kfc có chết đói k ? thiếu những cái đó công nhận cuộc sống sẽ bất tiện hơn 1 chút, nhưng có chết là chết những con buôn, những thằng tài phiệt hay những đứa sống thụ động vào những cái thiết bị đó, ông bà ta đã sống ở cái thời mà nghe cái đài nhỏ nhỏ còn tưởng là ma nói đến giờ, nếu có biến cố chắc chỉ có các ông bà cô chú mới tồn tại tiếp được, chứ còn bọn " sống không thể thiếu ip " chắc nằm chờ chết quá =))

T tự hỏi nếu những công ty, phần mềm đó khai sinh ở Trung Quốc cộng sản thì thớt nó sẽ có bài viết này không? Từ khi nào sản phẩm phục vụ, kinh doanh lại trở thành thứ thống trị vậy? Ngày xưa Yahoo rất mạnh nhưng rồi cũng bị thay thế, Nokia rất mạnh nhưng rồi cũng bị thay thế, bây giờ các ứng dụng, hay những thứ của Mỹ vẫn được sử dụng bởi nó chưa bị thay thế mà thôi. Đơn giản như Trung Quốc, Nga có mạng liên lạc, xã hội riêng, thậm chí internet riêng

Thời đại này thật lạ lùng, khi ng ta sử dụng và trả tiền cho dịch vụ hay sản phẩm nào đó, thì giống như ng ta bị mang ơn từ thiện từ nhà bán sản phẩm và dịch vụ đó, chứ ko phải là mua bán. Giống như dầu Nga vẫn nhập vào Mỹ thì Mỹ ko có quyền chống Ngavậy. Hài, hay nực cười hơn nữa là đất hiếm TQ vẫn nhận đơn đặt hàng từ Mỹ vậy MỸ CÓ NÊN KO CHỐNG LẠI CÁC GIÁ TRỊ CỦA TQ KO????. Chừng nào các thứ của Mỹ đến tay người tiêu dùng miễn phí ko vụ lợi thì lúc đó chúng ta hẵng bàn tiếp nhé.
( Tất cả đều là ý kiến cá nhân, nếu có phản biện thì xin hãy nhẹ lời )
https://cdn.noron.vn/2023/01/26/koixrrh-1674707772.jpg
Bạn này chắc là chưa đủ 30 tuổi

Sức ảnh hưởng của Mỹ đang bị đe dọa rồi. Trung Quốc, Ấn Độ, Nga đang muốn bắt tay nhau đó.