Có phải người càng thành công thì càng cô đơn?

  1. Kỹ năng mềm

Khi chia sẻ về câu chuyện đời mình, nhiều người thành công hay nói họ rất cô đơn. Cô đơn khi ở trên đỉnh vinh quang. Đó là cái giá phải trả cho sự thành công. Bất kỳ ai muốn đặt chân lên cái đỉnh này thì đều phải buông bỏ rất nhiều thứ, trong đó có thời gian, tuổi trẻ và cả những mối quan hệ. Các bạn nghĩ sao về điều này?
Từ khóa: 

người thành công

,

đánh đổi

,

trưởng thành

,

kỹ năng mềm

Đúng đấy. Tìm người chung chí hướng khó lắm. Nếu làm nhiều người thì nhiều rủi ro. Vì mỗi người ý kiến khác nhau, trình độ khác nhau. Lên công việc giảm đi tiến triển. người thành công biết rõ điều này nên họ làm việc độc lập để phát triển bản thân nhanh hơn đi nhanh hơn
Trả lời
Đúng đấy. Tìm người chung chí hướng khó lắm. Nếu làm nhiều người thì nhiều rủi ro. Vì mỗi người ý kiến khác nhau, trình độ khác nhau. Lên công việc giảm đi tiến triển. người thành công biết rõ điều này nên họ làm việc độc lập để phát triển bản thân nhanh hơn đi nhanh hơn
Có lẻ chưa thành công nên không biết có cô đơn không nữa :))