Có phải phụ nữ ham tiền là sai?

  1. Xã hội

  2. Tâm sự cuộc sống

  3. Tâm lý học

  4. Women Talk

Đạo diễn Lê Hoàng lại khiến chị em xôn xao với phát ngôn cho rằng "Phụ nữ tham tiền thì không thể giấu được, che giấu sự tham tiền là khó nhất trên đời, 100 cô thì 99 cô chịu không nổi. Những người phụ nữ ham vật chất thì đàn ông họ chỉ coi là bồ và dùng tiền để lợi dụng chứ không lấy làm vợ".

Từ khóa: 

phụ nữ

,

xã hội

,

tâm sự cuộc sống

,

tâm lý học

,

women talk

Mình đọc được câu hỏi này khi sự kiện yêu Đại gia lớn của tuổi của Hiền Hồ nổ ra nên thấy khá ăn nhập. Người ta chửi quá trời chửi là đủ hiểu là đúng hay là sai rồi đó.

Mình nghĩ dù là ''phụ nam'' hay phụ nữ thì ai cũng ham tiền cả, các bạn có dám trả lời rằng bản thân mình không ham mê với tiền bạc vật chất? Ham tiền là không sai nhưng vì tiền mà bán rẻ sự tự trọng và lương tâm của bản thân là không chấp nhận được. Mà không phải chỉ vì ham tiền đâu mà bất cứ lý do gì phải đánh đổi bằng lương tâm thì đều không đáng được khoan dung. Cướp chồng người ta để được bước chân vào cuộc sống xa hoa là SAI... SAI... nghe.

Trả lời

Mình đọc được câu hỏi này khi sự kiện yêu Đại gia lớn của tuổi của Hiền Hồ nổ ra nên thấy khá ăn nhập. Người ta chửi quá trời chửi là đủ hiểu là đúng hay là sai rồi đó.

Mình nghĩ dù là ''phụ nam'' hay phụ nữ thì ai cũng ham tiền cả, các bạn có dám trả lời rằng bản thân mình không ham mê với tiền bạc vật chất? Ham tiền là không sai nhưng vì tiền mà bán rẻ sự tự trọng và lương tâm của bản thân là không chấp nhận được. Mà không phải chỉ vì ham tiền đâu mà bất cứ lý do gì phải đánh đổi bằng lương tâm thì đều không đáng được khoan dung. Cướp chồng người ta để được bước chân vào cuộc sống xa hoa là SAI... SAI... nghe.

Không, nhưng bạn trai 5 năm của tui bảo tui phải sống thực tế lên, ai cũng thích tiền ít nhiều gì cũng thích <3 
Quan điểm của mình thì mê tiền là 1 chuyện nhưng lợi dụng người khác để kiếm tiền là 1 chuyện khác :)))) có những phụ nữ họ thích tiền họ mê tiền và họ khao khát có những đồng tiền đó, họ sẽ sử dụng chính năng lực của mình để kiếm chứ không cần tiền của đàn ông. Nói như thế là đang đánh đồng tất cả phụ nữ ham tiền à?

Câu này tương tự: "Đàn ông mê gái là sai?"

Làm gì có ai ko thích tiền? tiền nó giải quyết bao vấn đề của cuộc sống, thời đại nào rồi còn sống nghèo khổ ko ham tiền bạc?

còn đàn ông ham sắc đẹp là đúng?? những người không hiểu giá trị của tiền thì thường hay coi thường khát vọng kiếm tiền của người khác.

Miễn là không làm gì trái pháp luật trái đạo đức thì việc ham tiền chả có gì sai:>> cái gì không mua được bằng tiền sẽ mua được bằng rất nhiều tiền, mình mê tiền bỏ xừ ra ýyy

Không sai bạn ạ. Ham tiền rất bình thường. Sai ở chỗ ham rồi hành động u mê đánh mất bản thân vì tiền thui.