Có phải văn hoá làm việc của người Nhật Bản rất độc hại không?

  1. Văn hóa

  2. Xã hội

Theo mình biết thì người Nhật làm việc kiểu bán sức khoẻ cho công việc, nhiều người áp lực đến mức sinh bệnh hay thâm chí là tự tử. Văn hoá làm việc ở Nhật có vẻ rất độc hại đúng không? Và vì sao lại thế?
Từ khóa: 

văn hóa

,

xã hội

Văn hóa làm việc của người Nhật thì không phải là độc hại lắm, hay nói chính xác hơn là ở những nơi mình biết thì không. Tuy nhiên hình ảnh về văn hóa làm việc của người Nhật mà bạn thu nhận được từ truyền thông, sách, truyện, hay bất kỳ thứ gì, thì cũng khá là độc hại. Nó đã kịp làm cho bạn có một cái nhìn không thể nói là đúng đắn.

Là một người làm việc ở Nhật thì mình có vài ý kiến nhỏ thế này:

- Giới trẻ Nhật ngày nay không giống với thế hệ trước. Thế hệ trước tỏ ra là chăm chỉ và có kỷ luật hơn. Giới trẻ ngày nay bị ảnh hưởng bởi Âu Mỹ nhiều.

- Hình ảnh về người lao động ở Nhật hay được thấy trên truyền thông thường rất đúng với vài chục năm trước.

- Ở bất kỳ nước nào cũng có nơi này nơi kia, tức là không loại trừ có những nơi ở Nhật mà văn hóa làm việc rất "độc hại," tuy nhiên những nơi đó không đại diện cho nước Nhật.

- Chúng ta nên thận trọng với những nhận định có tính "tổng quát" về một dân tộc hay một quốc gia. Chúng ta có thể nghe rằng người Việt Nam cần cù, người Trung Quốc thâm hiểm, người Hàn kiêu ngạo, người Nhật lạnh lùng và nguyên tắc, v.v., nhưng những nhận định kiểu đó nói chung không có giá trị lắm. Nếu có thể nói được chúng đúng hay sai đến mức độ nào và có thể có ảnh hưởng thế nào đến cuộc sống của chúng ta, thì lại là chuyện khác.

Trả lời

Văn hóa làm việc của người Nhật thì không phải là độc hại lắm, hay nói chính xác hơn là ở những nơi mình biết thì không. Tuy nhiên hình ảnh về văn hóa làm việc của người Nhật mà bạn thu nhận được từ truyền thông, sách, truyện, hay bất kỳ thứ gì, thì cũng khá là độc hại. Nó đã kịp làm cho bạn có một cái nhìn không thể nói là đúng đắn.

Là một người làm việc ở Nhật thì mình có vài ý kiến nhỏ thế này:

- Giới trẻ Nhật ngày nay không giống với thế hệ trước. Thế hệ trước tỏ ra là chăm chỉ và có kỷ luật hơn. Giới trẻ ngày nay bị ảnh hưởng bởi Âu Mỹ nhiều.

- Hình ảnh về người lao động ở Nhật hay được thấy trên truyền thông thường rất đúng với vài chục năm trước.

- Ở bất kỳ nước nào cũng có nơi này nơi kia, tức là không loại trừ có những nơi ở Nhật mà văn hóa làm việc rất "độc hại," tuy nhiên những nơi đó không đại diện cho nước Nhật.

- Chúng ta nên thận trọng với những nhận định có tính "tổng quát" về một dân tộc hay một quốc gia. Chúng ta có thể nghe rằng người Việt Nam cần cù, người Trung Quốc thâm hiểm, người Hàn kiêu ngạo, người Nhật lạnh lùng và nguyên tắc, v.v., nhưng những nhận định kiểu đó nói chung không có giá trị lắm. Nếu có thể nói được chúng đúng hay sai đến mức độ nào và có thể có ảnh hưởng thế nào đến cuộc sống của chúng ta, thì lại là chuyện khác.

Theo mình ng Nhật Bản cũng như văn hóa của họ luôn đề cao danh dự cũng như trách nhiệm. Hơn nữa nhịp sống quá nhanh khiến họ phải chịu áp lực mọi lúc mọi nơi. 
Bạn cứ thử nghĩ xem đi làm cũng áp lực về nhà thì mọi người thờ ơ. Bạn bè thì thoảng qua thôi thành ra sầu muộn nó cứ tích dần.

Mình nghĩ không phải là văn hóa làm việc mà là văn hóa vốn có của người Nhật. Với người Nhật nhiệm vụ là mạng sống. Gioosng như việc người nhật sẽ mổ bụng tự tử khi không hoàn thành nhiệm vụ