Có phải yêu càng lâu mà không cưới thì càng dễ chia tay?

  1. Tình yêu

Vì sao việc 2 người yêu nhau trong một thời gian rất dài (5 năm, 7 năm thậm chí 10 năm) không chịu cưới rồi đùng một cái 2 người chia tay, rồi sau khi chia tay gặp người mới chỉ thời gian ngắn (vài tháng) lại cưới liền?

Hiện tượng này mình thấy rất phổ biến ở các cặp đôi hiện nay và đặc biệt nó vừa xảy ra với mình. Hôm nay nhận được tin cô ấy đi lấy chồng mình ngạc nhiên lắm.

Tại sao vậy? Có bạn nào cũng từng rơi vào trường hợp này chưa?

Từ khóa: 

tình yêu

Vì càng lâu càng hiểu những mặt trái của nhau và gia tăng sự thất vọng về đối phương.

Trả lời

Vì càng lâu càng hiểu những mặt trái của nhau và gia tăng sự thất vọng về đối phương.

Theo em, con người ta khi yêu lâu một ai đó thì bản thân họ cũng đã hiểu hết và chấp nhận những thói hư tật xấu của nhau và coi nửa kia là 1 phần của bản thân mình. Tuy nhiên đâu phải cứ yêu lâu là không thể chia tay. Có rất nhiều yếu tố bên ngoài cũng như bên trong có thể khiến tình cảm của cả hai trở nên rạn nứt và cuối cùng dẫn đến chia lìa
Sau khi chia tay con người ta thường có xu hướng thất vọng, buồn bã, chán nản. Bên cạnh đó là lười tìm hiểu một mqh mới (nghĩ tới cảnh bắt đầu lại từ đầu với những câu hỏi kiểu em thích màu gì, em thích ăn gì,... đã khiến bản thân cảm thấy nản) nên họ thường đốt cháy giai đoạn ạ