Có thể đánh giá gì về một con người qua cách họ dùng mxh không?

  1. Phong cách sống

  2. Truyền thông đa phương tiện

Có người thì 1 ngày đăng chục cái selfie, share chục cái post, cơ mà có người thì để trống trơn, ảnh ko có nổi 1 cái. Bạn nghĩ có thể đánh giá đc gì qua mxh của người khác không?

Từ khóa: 

phong cách sống

,

truyền thông đa phương tiện

Có đấy bạn ạ, nhưng chỉ là 1 phần thôi. Mạng xã hội (MXH) ngày nay là nơi chia sẻ mọi thứ từ đời sống cá nhân đến công việc, từ suy nghĩ, tâm tư, trạng thái hiện tại cho đến những hoạt động, những vấn đề, trắc trở mà họ đang gặp,... Nhiều người vẫn thường xem việc truy cập MXH là điều không thể thiếu của họ trong 1 ngày, thậm chí là “ngôi nhà thứ 2” của họ nên họ chăm chút từng câu chữ đến hình ảnh, video clip,..., tuy nhiên đều có mặt tích cực và tiêu cực. Có thể họ dùng MXH để học tập, chia sẻ thông tin nóng bỏng của thế giới hiện nay,những điều hay, quý giá có thể người khác chưa biết, ứng dụng trong đời thường hay trong tình huống khẩn cấp, kinh doanh chân chính,.. đó là mặt hay, được nhiều người khen ngợi. Tuy nhiên, cũng có những người dùng MXH để khoe cái hay, cái hơn người của mình, khoe rằng mình quá tích cực, giỏi giang, giàu có, sang chảnh thì sẽ bị đánh giá là kiêu căng, ngạo mạn, khoe hình làm từ thiện nhiều, khoe mình hay tham gia hoạt động cộng đồng,...nhưng thực chất bên ngoài xấu tính thì sẽ bị xem là dối trá, đạo đức giả,... và vô vàn vấn đề khác. Tuy nhiên, có rất nhiều ít tương tác, chia sẻ trên MXH vì họ thấy không cần thiết, vô bổ, tốn thời gian hay vì riêng tư, đảm bảo an toàn cho bản thân và những người xung quanh. Theo mình nghĩ cái gì cũng là con dao hai lưỡi và MXH nằm trong số đó, đừng lạm dụng nó quá, sử dụng vừa phải, có chừng mực thì sẽ giúp ích cho bạn.

Trả lời

Có đấy bạn ạ, nhưng chỉ là 1 phần thôi. Mạng xã hội (MXH) ngày nay là nơi chia sẻ mọi thứ từ đời sống cá nhân đến công việc, từ suy nghĩ, tâm tư, trạng thái hiện tại cho đến những hoạt động, những vấn đề, trắc trở mà họ đang gặp,... Nhiều người vẫn thường xem việc truy cập MXH là điều không thể thiếu của họ trong 1 ngày, thậm chí là “ngôi nhà thứ 2” của họ nên họ chăm chút từng câu chữ đến hình ảnh, video clip,..., tuy nhiên đều có mặt tích cực và tiêu cực. Có thể họ dùng MXH để học tập, chia sẻ thông tin nóng bỏng của thế giới hiện nay,những điều hay, quý giá có thể người khác chưa biết, ứng dụng trong đời thường hay trong tình huống khẩn cấp, kinh doanh chân chính,.. đó là mặt hay, được nhiều người khen ngợi. Tuy nhiên, cũng có những người dùng MXH để khoe cái hay, cái hơn người của mình, khoe rằng mình quá tích cực, giỏi giang, giàu có, sang chảnh thì sẽ bị đánh giá là kiêu căng, ngạo mạn, khoe hình làm từ thiện nhiều, khoe mình hay tham gia hoạt động cộng đồng,...nhưng thực chất bên ngoài xấu tính thì sẽ bị xem là dối trá, đạo đức giả,... và vô vàn vấn đề khác. Tuy nhiên, có rất nhiều ít tương tác, chia sẻ trên MXH vì họ thấy không cần thiết, vô bổ, tốn thời gian hay vì riêng tư, đảm bảo an toàn cho bản thân và những người xung quanh. Theo mình nghĩ cái gì cũng là con dao hai lưỡi và MXH nằm trong số đó, đừng lạm dụng nó quá, sử dụng vừa phải, có chừng mực thì sẽ giúp ích cho bạn.

từ kinh nghiệm bản thân thì mình nghĩ chỉ có thể đoán được chừng 30% con người của ai đó qua cách họ dùng mxh. tốt khoe xấu che mà, ít ai thể hiện cái xấu của mình ra để bị người khác đánh giá lắm. nếu bạn có nói chuyện với họ thì có lẽ sẽ biết nhiều hơn chút, tầm 40%-50%. thực tế, hoàn cảnh chính là thứ khiến mình nhìn rõ khía cạnh nào đó của một con người hơn cả. mình đã thấy nhiều người Fb của họ rất đẹp, thể hiện là người sống rất tốt và tử tế với mọi người xung quanh. thực tế ngoài đời thì lại xấu xí hơn rất rất nhiều. nên đừng quá tin vào những gì trên mxh, có thể đó chỉ là bởi họ muốn bạn thấy như vậy, muốn bạn nghĩ về họ như vậy nên họ thể hiện ra vậy thôi.

Có bạn nhé.
Ai đăng nhiều chứng tỏ muốn và cần sự quan tâm.
Còn trống trơn thường là khép kín, không muốn để mọi người đoán ra mình nghĩ gì.
Chồng mình thường xuyên đăng mà chỉ để only me vì không thích ai comment đời tư của ổng.

Mình thấy người mà một ngày đăng chục tấm hình tự sướng lên mạng xã hội là người tự tin với nhan sắc của mình (hoặc tự tin với nhan sắc của mình trong những tấm hình đã qua chỉnh sửa), họ thích được nhiều người chú ý.

Còn người lâu lâu với đăng 1 lần hoặc hoàn toàn không đăng gì. Thì đó là người không thích không thích người khác dòm ngó đời tư của mình.

Cơ mà nếu trống trơn không tấm hình hay bài đăng nào thì chắc đó là nick phụ của họ quá, hoặc là nick bị hack.....