Con cái có nghĩa vụ phải trả nợ cho cha mẹ không?

  1. Xã hội

Từ khóa: 

xã hội

Theo quy định của pháp luật về nghĩa vụ của con cái đối với cha mẹ thì con cái có bổn phận yêu quý, kính trọng, biết ơn, hiếu thảo, phụng dưỡng cha mẹ, gìn giữ và phát huy những truyền thống tốt đẹp của gia đình. Song song với điều đó thì con cái cũng có nghĩa vụ tham gia vào các công việc của gia đình như quá trình lao động, sản xuất, tạo thu nhập.

Pháp luật không có quy định nào ghi nhận việc cha mẹ đi vay nợ thì con cái phải trả tiền thay trừ trường hợp khi con cái bảo lãnh khoản vay của cha mẹ, nhận di sản thừa kế từ cha mẹ. 

Nếu nói theo tình cảm thì, mình nghĩ, các khoản vay của cha mẹ với mục đích chính đáng thì trong khả năng có thể chi trả, bạn nên thay cha mẹ gánh ván khoản nợ đó. Còn nếu cha mẹ vay để lô đề cờ bạc, rượu bia,..... và có những hành động bạo lực với gia đình hay trái pháp luật thì bạn hoàn toàn có thể không chi trả. 

Trả lời

Theo quy định của pháp luật về nghĩa vụ của con cái đối với cha mẹ thì con cái có bổn phận yêu quý, kính trọng, biết ơn, hiếu thảo, phụng dưỡng cha mẹ, gìn giữ và phát huy những truyền thống tốt đẹp của gia đình. Song song với điều đó thì con cái cũng có nghĩa vụ tham gia vào các công việc của gia đình như quá trình lao động, sản xuất, tạo thu nhập.

Pháp luật không có quy định nào ghi nhận việc cha mẹ đi vay nợ thì con cái phải trả tiền thay trừ trường hợp khi con cái bảo lãnh khoản vay của cha mẹ, nhận di sản thừa kế từ cha mẹ. 

Nếu nói theo tình cảm thì, mình nghĩ, các khoản vay của cha mẹ với mục đích chính đáng thì trong khả năng có thể chi trả, bạn nên thay cha mẹ gánh ván khoản nợ đó. Còn nếu cha mẹ vay để lô đề cờ bạc, rượu bia,..... và có những hành động bạo lực với gia đình hay trái pháp luật thì bạn hoàn toàn có thể không chi trả. 

Thiếu dữ kiện nhiều quá nên không trả lời được! Quan hệ giữa người với người chủ yếu là phải dựa trên tình cảm đã xây dựng cho nhau cao bao nhiêu, mà cái này thì không thấy đề cập. "Nghĩa vụ" nghe giống như một cái gì đó phải làm dù chưa chắc bản thân muốn làm thì cũng chả có nghĩa lí gì cả!