Con cái không chịu gần gũi Bố, phải làm thế nào?

  1. Sức khoẻ

Bé gái nhà em năm nay 3 tuổi, bé không theo Bố nhiều, làm gì cũng phải có Mẹ ở bênh cạnh. Tại vì Bố của bé đi làm, tối về mới có thời gian chơi đùa cùng con, nhưng bé lại tỏ vẻ không thích, thỉnh thoảng còn khóc lớn, Mẹ dỗ dành mới thôi. Phải làm sao để bé có thể gần gũi với Bố hơn?

Từ khóa: 

sức khoẻ

dành nhiều thời gian cho con thôi ạ vì quan tâm chăm sóc, hoạt động cùng nhau nhiều thì sẽ có sự gần gũi. Cậu của em đi làm riêng, 8h đi làm đến 8h tối mới về. Về đến nhà là quấn lấy con nên dù không chơi cùng con nhiều nhưng hai bố con vẫn thân, về đến nhà là con chạy ra gọi bố. Có lẽ một phần do tính cách của con gái chị nữa ạ. & Người buồn nhất chắc là bố nó, sau này lớn lên khi con hiểu chuyện thì em nghĩ sẽ đỡ nhưng bố nó lại mất thời gian đáng yêu nhất của con
 :(
Trả lời
dành nhiều thời gian cho con thôi ạ vì quan tâm chăm sóc, hoạt động cùng nhau nhiều thì sẽ có sự gần gũi. Cậu của em đi làm riêng, 8h đi làm đến 8h tối mới về. Về đến nhà là quấn lấy con nên dù không chơi cùng con nhiều nhưng hai bố con vẫn thân, về đến nhà là con chạy ra gọi bố. Có lẽ một phần do tính cách của con gái chị nữa ạ. & Người buồn nhất chắc là bố nó, sau này lớn lên khi con hiểu chuyện thì em nghĩ sẽ đỡ nhưng bố nó lại mất thời gian đáng yêu nhất của con
 :(
Thì lúc bố chơi với con mẹ tránh xa ra chút. Bé phải tự lựa chọn người chơi với mình thôi. Quan điểm cá nhân của mình,
Dành nhiều thời gian chơi đùa cùng con
tôi cũng quan tâm vấn đề này