Con gái nên yêu bản thân như thế nào mới đúng?

  1. Kỹ năng mềm

Nếu bạn cho rằng mình là một người rất yêu bản thân, bạn có thể cho mình xin bí kíp được không?

Từ khóa: 

kỹ năng mềm

Mình đã thực hiện 10 điều dưới đây, hy vọng có thể giúp gì đó cho bạn ^^

1.Tự chăm sóc cho chính mình thật tốt từ sức khỏe, sắc đẹp, cuộc sống

2.Bắt đầu sống vì mình, mối quan tâm không còn chỉ dành cho một người nữa

3.Gọi điện cho ba mẹ nhiều hơn, liên lạc với bạn bè thường xuyên hơn trước. Thi thoảng sẽ hẹn bạn đi cafe hay đi nhậu.

4.Học nấu ăn và tự trang trí cho căn phòng của mình.

Mình bắt đầu như một cô nàng độc thân vui vẻ, ngày ngày đi làm, chiều về nấu ăn, tối viết lách.

5.Mình nuôi dưỡng tâm hồn với những suy nghĩ tích cực.

Hạn chế tối đa suy nghĩ vẩn vơ về những chuyện không đâu. Thậm chí, chọn đi với bạn thay vì cứ cafe 1 mình.

6.Mình sẽ không lấy lý do biện minh cho sự không phù hợp của người khác.

Chính là kiểu cố chấp thay đổi một người dù biết anh ta vốn không thể vì mình mà thay đổi.

7. Mình sẽ không nói dối bản thân.

8.Mình sẽ không che giấu những điểm xấu của mình.

Đơn giản không có gì xấu hổ khi có một vết sẹo, nó có thể làm bạn thêm đặc biệt hơn. Nhưng sẹo to quá thì vẫn nên chữa trị nhé.

9.Mình luôn lắng nghe lời khuyên và chọn lọc lời nói bên ngoài.

Không mù quáng tin, cũng chẳng gắt gỏng cải lại. Chỉ là nghe những lời cần nghe và tìm ra ý đúng.

10. Mình không can thiệp vào chuyện người khác. Để tâm trạng thoải mái và không bị tiêu cực đi.

Trả lời

Mình đã thực hiện 10 điều dưới đây, hy vọng có thể giúp gì đó cho bạn ^^

1.Tự chăm sóc cho chính mình thật tốt từ sức khỏe, sắc đẹp, cuộc sống

2.Bắt đầu sống vì mình, mối quan tâm không còn chỉ dành cho một người nữa

3.Gọi điện cho ba mẹ nhiều hơn, liên lạc với bạn bè thường xuyên hơn trước. Thi thoảng sẽ hẹn bạn đi cafe hay đi nhậu.

4.Học nấu ăn và tự trang trí cho căn phòng của mình.

Mình bắt đầu như một cô nàng độc thân vui vẻ, ngày ngày đi làm, chiều về nấu ăn, tối viết lách.

5.Mình nuôi dưỡng tâm hồn với những suy nghĩ tích cực.

Hạn chế tối đa suy nghĩ vẩn vơ về những chuyện không đâu. Thậm chí, chọn đi với bạn thay vì cứ cafe 1 mình.

6.Mình sẽ không lấy lý do biện minh cho sự không phù hợp của người khác.

Chính là kiểu cố chấp thay đổi một người dù biết anh ta vốn không thể vì mình mà thay đổi.

7. Mình sẽ không nói dối bản thân.

8.Mình sẽ không che giấu những điểm xấu của mình.

Đơn giản không có gì xấu hổ khi có một vết sẹo, nó có thể làm bạn thêm đặc biệt hơn. Nhưng sẹo to quá thì vẫn nên chữa trị nhé.

9.Mình luôn lắng nghe lời khuyên và chọn lọc lời nói bên ngoài.

Không mù quáng tin, cũng chẳng gắt gỏng cải lại. Chỉ là nghe những lời cần nghe và tìm ra ý đúng.

10. Mình không can thiệp vào chuyện người khác. Để tâm trạng thoải mái và không bị tiêu cực đi.