Con HÀ BIỂN có hại cho đại dương như vậy tại sao con người không tìm cách tiêu duyệt nó?

  1. Khoa học

Những con cá voi, con rùa biển rồi những loại động vật khác bị con hà ký sinh, đau đớn đến chết làm ảnh hưởng đến hệ sinh thái biển. Rồi loài vật này cũng là nguyên nhân phá huỷ tàu thuyền ảnh hưởng đến ngành hàng hải.

Hình như ngoài ăn được ra con này ko được tích sự gì phải ko các ông? =)) Phá hoại như thế sao ko tìm cách tiêu diệt nó đi?

Từ khóa: 

khoa học

Con hà (Chthamalus stellatus) là loài động vật chân khớp đặc biệt (do chân đã bị tiêu biến) thuộc cận lớp Cirripedia trong phân ngành Giáp xác, và do đó nó có họ hàng với cua và tôm hùm, chứ không phải động vật thân mềm như con hàu.

Con hà là loài động vật siêu... ăn bám. Chúng sống bám trên các vật thể như vách đá, tàu thuyền, các loài động vật khác... trong suốt cuộc đời, không di chuyển dù chỉ 1mm.

Con hà tuy nhỏ nhưng là loài động vật siêu phá hoại đối với ngành hàng hải. Hà bám vào bề mặt kim loại tiết ra chất kết dính cực kỳ bền chặt làm hỏng lớp sơn bảo vệ bề mặt kim loại gây ra ăn mòn và rỉ sét. Một chiếc tàu bị hà bám kín thân thì tốc độ sẽ giảm đi 50%.

Thực ra thì không phải không có tác dụng gì mà trong ẩm thực Hà biển là món ăn đặc sản nổi tiếng. Hơn nữa chúng không thể nuôi được, mà phải khai thác ngoài tự nhiên. Do sinh sản quá nhanh nên con người không có cách nào khống chế được số lượng loài này. Chúng bám vào vô số vật chủ ở khắp các đại dương, từ tàu thuyền đến động vật. Vì thế nên kiểm soát loài sinh vật này là bất khả thi.

Trả lời

Con hà (Chthamalus stellatus) là loài động vật chân khớp đặc biệt (do chân đã bị tiêu biến) thuộc cận lớp Cirripedia trong phân ngành Giáp xác, và do đó nó có họ hàng với cua và tôm hùm, chứ không phải động vật thân mềm như con hàu.

Con hà là loài động vật siêu... ăn bám. Chúng sống bám trên các vật thể như vách đá, tàu thuyền, các loài động vật khác... trong suốt cuộc đời, không di chuyển dù chỉ 1mm.

Con hà tuy nhỏ nhưng là loài động vật siêu phá hoại đối với ngành hàng hải. Hà bám vào bề mặt kim loại tiết ra chất kết dính cực kỳ bền chặt làm hỏng lớp sơn bảo vệ bề mặt kim loại gây ra ăn mòn và rỉ sét. Một chiếc tàu bị hà bám kín thân thì tốc độ sẽ giảm đi 50%.

Thực ra thì không phải không có tác dụng gì mà trong ẩm thực Hà biển là món ăn đặc sản nổi tiếng. Hơn nữa chúng không thể nuôi được, mà phải khai thác ngoài tự nhiên. Do sinh sản quá nhanh nên con người không có cách nào khống chế được số lượng loài này. Chúng bám vào vô số vật chủ ở khắp các đại dương, từ tàu thuyền đến động vật. Vì thế nên kiểm soát loài sinh vật này là bất khả thi.

Làm gì cũng cần có lợi ích, xã hội bây giờ đại đa số là vậy. Bạn thấy nó có hại, thế bạn nghĩ so với con hà biển đó thì ô nhiễm môi trường nguy hại hơn hay nó nguy hại hơn. Và rồi bạn thấy bao nhiêu người bảo vệ môi trường ? Hơn nữa giết 1 loài vật mà nó có chung rất nhiều đặc điểm giống các loài khác là một việc rất khó khăn, làm một loại thuốc độc cho chỉ riêng 1 loài cần bỏ ra số tiền rất lớn, mà mang lại lợi ích gì cho công ty làm ra nó ??

Vậy theo anh chị thì cái chết có lợi hay có hại? Tại sao con người không tìm cách để bất tử.