Con người có phải ngày càng máu lạnh?

  1. Tin Tức

Mấy ngày nay, cứ mở Fb, báo chí là chỉ toàn thấy tin giết người, hiếp dâm. Chỉ trong vòng có mấy ngày trở lại mà có đến 2 vụ giết người: vụ giết bạn gái cũ ở Sài Gòn rồi ôm xác lên Tây Ninh, rồi vụ hiếp dâm rồi giết nữ sinh sân khấu điện ảnh. Vụ án nào cũng thật sự gây kinh hoàng. Có phải con người đang ngày càng trở nên máu lạnh và có thể giết nhau bất cứ lúc nào, bất kì lý do gì hay không?

Từ khóa: 

tin tức

Mình không cùng quan điểm với nhận định của bạn. Theo mình cùng với sự phát triển của nhận thức, con người ngày càng tách khỏi phần con so với phần người. Các quy chuẩn đạo đức, xã hội khiến chúng ta hành xử ngày càng văn minh hơn. Nhìn lại lịch sử thì con người ngày xưa (phong kiến, cổ đại, chiếm hữu nô lệ ...) man rợ hơn người hiện đại rất nhiều. Cũng chính vì thế chúng ta "kỳ thị", cảm thấy ghê sợ những hành động man rợ hơn người xưa nhiều. Sở dĩ ngày nay vẫn còn những hành vi như vậy là do bệnh tâm thần.
Do áp lực xã hội ngày càng cao, tình trạng stress diễn ra thường xuyên. 


Khoảng 30% dân Việt được chuẩn đoán là bị tâm thần thể nhẹ. Khi có quá nhiều người tâm thần thì những chuyện kinh dị diễn ra nhiều cũng không có gì lạ.

Theo bạn chúng ta có nằm trong số 30% này không?
Trả lời
Mình không cùng quan điểm với nhận định của bạn. Theo mình cùng với sự phát triển của nhận thức, con người ngày càng tách khỏi phần con so với phần người. Các quy chuẩn đạo đức, xã hội khiến chúng ta hành xử ngày càng văn minh hơn. Nhìn lại lịch sử thì con người ngày xưa (phong kiến, cổ đại, chiếm hữu nô lệ ...) man rợ hơn người hiện đại rất nhiều. Cũng chính vì thế chúng ta "kỳ thị", cảm thấy ghê sợ những hành động man rợ hơn người xưa nhiều. Sở dĩ ngày nay vẫn còn những hành vi như vậy là do bệnh tâm thần.
Do áp lực xã hội ngày càng cao, tình trạng stress diễn ra thường xuyên. 


Khoảng 30% dân Việt được chuẩn đoán là bị tâm thần thể nhẹ. Khi có quá nhiều người tâm thần thì những chuyện kinh dị diễn ra nhiều cũng không có gì lạ.

Theo bạn chúng ta có nằm trong số 30% này không?

Bạn thấy nhiều tin cướp hiếp giết vì giờ báo chí thoáng hơn ngày xưa các tin kiểu này ngày trước bị hạn chế đăng, ngoài ra thì hiện tại thời đại công nghệ thông tin phổ biến, có nhiều kênh thông tin hơn, các tin kiểu này nhiều người quan tâm nên bạn sẽ thấy nhiều thôi. Chứ ngày xưa giết người chặt xác cũng ko ít.

Cơ mà về cơ bản thì con người ngày càng máu lạnh thật - "người thì càng lúc càng đông, thạch sanh thì ít mà lý thông thì nhiều". Con người ngày càng ích kỷ hơn, thường chỉ nghĩ tới bản thân mình đầu tiên. Việc tiếp xúc với nhiều thông tin tiêu cực, kiểu cướp hiếp giết từ bé gây ra sự méo mó, biến thái về tâm lý. Áp lực cuộc sống, trầm cảm như bạn gì comment ở trên. Rồi còn các thành phần cực đoan, tà giáo xuất hiện ngày càng nhiều, lôi kéo con người gây tội ác.

Về vấn đề này bạn thử về đọc series Tâm lý tội phạm của Lôi Mễ xem.

Theo mình:

  • Con người càng ngày càng chiu nhiều áp lực trong cuộc sống; dễ bị căng thẳng; trầm cảm & cô đơn trong chính guồng quay của cuộc sống, mắc các bệnh tâm lý và khó kiểm soát cảm xúc & hành vi của bản thân.
  • Thông tin về các vụ giết người, các vụ cướp giết hiếp là những thông tin giật tít , câu view ngày càng được tập trung khai thác nhiều nên ngày nào ta cũng thấy xuất hiện nên cảm giác nó càng lúc càng nhiều