Con trai có cần bôi kem chống nắng không?

  1. Sức khoẻ

Mình đọc nhiều về các tác hại của kem chống nắng cũng thấy sợ nên tập tành bôi kem chống nắng. Bọn bạn thấy thì bảo mình ẻo lả, nam giới là phải phong trần này nọ. Ủa con gì thì cũng cần bảo vệ da dẻ chút chứ, ung thư da đáng sợ lắm chứ, đúng ko mng??

Từ khóa: 

sức khoẻ

Có một thực tế rằng, mặc dù có nhiều quảng cáo về kem chống nắng và các chiến dịch điều trị ung thư da nhắm vào phụ nữ nhưng 50% trường hợp ung thư da là ở nam giới, khiến nó trở thành loại ung thư phổ biến thứ 5. Hiện nay, ung thư da ở nam giới đang gia tăng, vượt 55% trong thập kỷ qua so với 35% ở nữ giới. Các vị trí bị tác động trên cơ thể có thể khá khác nhau. Đối với nam giới, vị trí phổ biến nhất của khối u ác tính có xu hướng ở lưng, còn ở phụ nữ thường là phía sau chân. Mặc dù chưa có những kết quả nghiên cứu cụ thể về vấn đề này những một số giả thuyết được đưa ra cho rằng u ác tính thường liên quan đến việc phơi nắng không liên tục nhưng cường độ cao.

Theo Cancer Research UK, nam giới ở Anh cũng có nguy cơ tử vong vì ung thư da cao hơn đáng kể so với phụ nữ; 59% tổng số ca tử vong do ung thư da hắc tố ở Anh là ở nam giới và 41% ở nữ giới. Các nhà nghiên cứu tin rằng điều này có thể là do sự khác biệt giữa da nam và nữ, bao gồm nam giới có làn da dày hơn với ít chất béo bên dưới và da chứa nhiều collagen và elastin giúp da săn chắc và căng.

Trả lời

Có một thực tế rằng, mặc dù có nhiều quảng cáo về kem chống nắng và các chiến dịch điều trị ung thư da nhắm vào phụ nữ nhưng 50% trường hợp ung thư da là ở nam giới, khiến nó trở thành loại ung thư phổ biến thứ 5. Hiện nay, ung thư da ở nam giới đang gia tăng, vượt 55% trong thập kỷ qua so với 35% ở nữ giới. Các vị trí bị tác động trên cơ thể có thể khá khác nhau. Đối với nam giới, vị trí phổ biến nhất của khối u ác tính có xu hướng ở lưng, còn ở phụ nữ thường là phía sau chân. Mặc dù chưa có những kết quả nghiên cứu cụ thể về vấn đề này những một số giả thuyết được đưa ra cho rằng u ác tính thường liên quan đến việc phơi nắng không liên tục nhưng cường độ cao.

Theo Cancer Research UK, nam giới ở Anh cũng có nguy cơ tử vong vì ung thư da cao hơn đáng kể so với phụ nữ; 59% tổng số ca tử vong do ung thư da hắc tố ở Anh là ở nam giới và 41% ở nữ giới. Các nhà nghiên cứu tin rằng điều này có thể là do sự khác biệt giữa da nam và nữ, bao gồm nam giới có làn da dày hơn với ít chất béo bên dưới và da chứa nhiều collagen và elastin giúp da săn chắc và căng.

Con nào cũng cần bôi hết á. Mình thấy con trai dưỡng da là điều rất bình thường