Covid-19 có phải một loại vũ khí sinh học không?

  1. Kiến thức chung

Có ng nói nó là 1 loại vksh do TQ tạo ra, không rõ vì mục đích gì, nhưng vì quản không tốt nên bị lọt ra ngoài phòng thí nghiệm và kết quả như ta đã biết.

Có ng thì nói là 1 loại vksh do Mỹ tạo ra, để chơi TQ. Đại ý là dù do bên nào tạo ra thì nó cũng là 1 sự kiện được sắp đặt chứ không phải do thiên nhiên.

Mọi ng ở đây có nghiên cứu vụ này không nhỉ :D

Từ khóa: 

covid-19

,

coronavirus

,

vũ khí sinh học

,

thuyết âm mưu

,

kiến thức chung

Thuyết này sẽ chỉ có lí nếu Covid-19 là do Mỹ tạo ra thôi. Vì xét trên nhiều phương diện thì TQ chẳng có lí do gì để tạo nên một chủng virut như vậy để làm xáo trộn chính đất nước của họ cả. Phải lưu ý là TQ là một đất nước có tinh thần dân tộc, cái ''tôi'' dân tộc rất lớn. Họ sẽ chẳng dại gì làm một điều như vậy.

Trừ khi ở TQ đang có một cuộc tranh giành quyền lực nào đó, giữa 2 nhóm chính trị hoặc nhiều hơn. Có người bảo là Covid-19 là do hậu duệ Giang Trạch Dân tạo ra, gây rối loạn xã hội, cắt đứt giao thông giao thương giữa các tỉnh thành trong nội bộ đất Trung, như một cách để phá rối chính quyền ông Tập.

Mỹ thì có nhiều lí do hơn để cài cắm con virut này vào TQ. Nếu không phải để tận diệt dân TQ thì Mỹ cũng đã thành công trong việc làm tê liệt kinh tế TQ, ít nhất là trong thời gian qua. Ngoài ra có một số sự trùng hợp mà không biết có phải trùng hợp hay không:

  • Dịch này bùng phát kể từ thời điểm Tết nguyên đán, là dịp mà người người nhà nhà khắp nơi trở về quê hương (TQ), tạo điều kiện lây nhiễm cao hơn, ngay cả các thành phần hải ngoại cũng khó thoát vì sẽ về nước chơi Tết.
  • Dịch này bắt nguồn từ Vũ Hán, là thành phố ở vị trí trung tâm của TQ đại lục, là một điểm kết nối, giao thương giữa các tp, tỉnh khác của TQ đại lục. Tấn công Vũ Hán chính là tấn công vào một khu vực quan trọng của quốc gia này.
  • Mỹ là quốc gia có nhiều lí do hơn bất cứ quốc gia nào khác để tiến hành một âm mưu làm tê liệt nền kinh tế TQ. Cái này có liên quan đến một cái khái niệm tiếng anh mà mình quên tên gọi rồi: nhưng đại khái là 1 trong 2 kẻ mạnh nhất (Mỹ và TQ) trong một hệ sinh thái sẽ luôn cố gắng lật đổ kẻ còn lại, bằng mọi giá.
  • Cuộc chiến tranh thương mại Mỹ-Trung 2002 kéo theo sự bùng phát của dịch SARS tại Quảng Đông (TQ) vào 2003. Cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung 2019 kéo theo sự bùng phát của Covid-19 tại Vũ Hán (TQ) đầu 2020.
Trả lời

Thuyết này sẽ chỉ có lí nếu Covid-19 là do Mỹ tạo ra thôi. Vì xét trên nhiều phương diện thì TQ chẳng có lí do gì để tạo nên một chủng virut như vậy để làm xáo trộn chính đất nước của họ cả. Phải lưu ý là TQ là một đất nước có tinh thần dân tộc, cái ''tôi'' dân tộc rất lớn. Họ sẽ chẳng dại gì làm một điều như vậy.

Trừ khi ở TQ đang có một cuộc tranh giành quyền lực nào đó, giữa 2 nhóm chính trị hoặc nhiều hơn. Có người bảo là Covid-19 là do hậu duệ Giang Trạch Dân tạo ra, gây rối loạn xã hội, cắt đứt giao thông giao thương giữa các tỉnh thành trong nội bộ đất Trung, như một cách để phá rối chính quyền ông Tập.

Mỹ thì có nhiều lí do hơn để cài cắm con virut này vào TQ. Nếu không phải để tận diệt dân TQ thì Mỹ cũng đã thành công trong việc làm tê liệt kinh tế TQ, ít nhất là trong thời gian qua. Ngoài ra có một số sự trùng hợp mà không biết có phải trùng hợp hay không:

  • Dịch này bùng phát kể từ thời điểm Tết nguyên đán, là dịp mà người người nhà nhà khắp nơi trở về quê hương (TQ), tạo điều kiện lây nhiễm cao hơn, ngay cả các thành phần hải ngoại cũng khó thoát vì sẽ về nước chơi Tết.
  • Dịch này bắt nguồn từ Vũ Hán, là thành phố ở vị trí trung tâm của TQ đại lục, là một điểm kết nối, giao thương giữa các tp, tỉnh khác của TQ đại lục. Tấn công Vũ Hán chính là tấn công vào một khu vực quan trọng của quốc gia này.
  • Mỹ là quốc gia có nhiều lí do hơn bất cứ quốc gia nào khác để tiến hành một âm mưu làm tê liệt nền kinh tế TQ. Cái này có liên quan đến một cái khái niệm tiếng anh mà mình quên tên gọi rồi: nhưng đại khái là 1 trong 2 kẻ mạnh nhất (Mỹ và TQ) trong một hệ sinh thái sẽ luôn cố gắng lật đổ kẻ còn lại, bằng mọi giá.
  • Cuộc chiến tranh thương mại Mỹ-Trung 2002 kéo theo sự bùng phát của dịch SARS tại Quảng Đông (TQ) vào 2003. Cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung 2019 kéo theo sự bùng phát của Covid-19 tại Vũ Hán (TQ) đầu 2020.

Toàn thuyết âm mưu nhảm nhí, xem film KHVT thảm họa gì đấy xong bịa ra chứ có bằng chứng gì đâu. 

VKSH nếu có phát triển thì là bí mật quốc gia, trong ngoài bảo vệ hàng chục lớp, tỷ lệ lọt ra ngoài siêu thấp gần như là ko có. Hình như chưa có vụ nào rò rỉ từ PTN VKSH ra ngoài gây dịch bệnh trong lịch sử thì phải. Ngoài ra, những thứ như thế thường là TW/ BQP các nước trực tiếp vận hành, có vấn đề nó báo ngay lên chứ các quan cỡ thành phố ko có cửa để mà giấu dịch đâu.

Mỹ cũng sắp toang đến nơi rồi kìa, chết 1 đám rồi. Bệnh hô hấp kiểu này lây rất dễ, rất nhanh sẽ bùng lên thành đại dịch ko kiểm soát nổi. TQ toang thì chả mấy chốc cũng đến lượt Mẽo đi theo luôn, hẳn là đội Mỹ ko chơi ngu tự bóp như vậy đâu.  

Có 1 lô 1 lốc các thuyết âm mưu cho rằng SARS-CoV2 là vũ khí sinh học. Nào là TQ chế ra định vận chuyển cho Iran để gieo rắc ở Mỹ và Trung Đông. Nên Mỹ ra tay trước, làm virus phát tán ở ngay tại gốc là Vũ Hán. Sau đó là đòn tiêu diệt tướng Qassem Soleimani, ng chỉ đạo phi vụ phát tán tại Trung Đông. Thuyết âm mưu là vậy. Nghe có vẻ hợp lý nhưng chẳng thuyết phục mấy.

Nếu đây thực sự là vũ khí sinh học để tiêu diệt số đông thì nó phải lây lan mạnh hơn, độc lực cao hơn, tỷ lệ tử vong cao hơn (hiện tại chỉ khoảng 3.36% số tử vong so với số mắc bệnh hoặc 6% so với số khỏi bệnh) và hướng đến đối tượng trẻ là lớp lính tráng và là lao động chính nhằm gây thiệt hại cao nhất chứ ko phải là mấy ông già 6-70 tuổi có tiền sử tiểu đường. Nhắm vào lớp già thì chẳng hóa giúp giảm bớt gánh nặng dân số già hay sao. Chưa kể nếu là vũ khí thì phải có "khóa an toàn", TQ hay Mỹ đều có dân số đông, dân chúng ở bên ngoài quốc gia ko ít, việc ko có thuốc chữa hoặc cách vô hiệu hóa virus mà đã phát tán ko tránh khỏi chính mình cũng bị ảnh hưởng, ko có cách chặn đứng trước khi nó ảnh hưởng đến mình thì chẳng khác gì rút chốt lựu đạn mà chẳng biết nó sẽ cháy bao lâu thì nổ vậy.

Và nếu Mỹ đã biết về virus này thì cần gì phải yêu cầu vào Vũ Hán để hỗ trợ. Nếu muốn làm màu thì ông Trump chỉ cần tweet lên Twitter sẵn sàng cử chuyên gia hỗ trợ nếu TQ yêu cầu, nhưng ko chủ động liên hệ với chính phủ TQ thì ai biết.

Tất nhiên nó cũng có thể là vũ khí, nhưng như vậy thì chỉ có chờ 30 năm nữa các tài liệu liên quan đc giải mật thì họa may. Ko thì cứ xem nó là tự nhiên như các bên tuyên bố đi cho khỏe.

Không thể tạo ra một vi sinh vật như virus bằng cách biến đổi tính chất hay tăng độc lực của nó.