Cuộc đua về 'số lượng camera' trên smartphone liệu có trở nên vô nghĩa và đơn thuần phục vụ cho marketing?

  1. Công nghệ thông tin

Ngày xưa các smartphone đua nhau ra các dòng điện thoại có số 'chấm' megapixels thật cao. Như thời iPhone 5 - 2013 có 5.0 megapixels, nhưng các các smartphone Androird phổ thông khác đều 13.0 megapixels. Nhưng chất lượng thì ảnh thì lại phụ thuộc nhiều vào cảm biến ảnh, cái này iPhone thời đấy vượt trội.

Mình thấy ngày xưa việc ra các điện thoại có số 'chấm' camera cao chỉ là quảng cáo cho oai, chứ chẳng có tác dụng nhiều cho trải nghiệm thực chất. Sau thời kỳ đấy là đến thời kỳ có màn hình thật to và thật lạ (cái này thì mình thấy hữu ích cho người dùng hơn).

Bây giờ cuộc đua có vẻ chuyển sang số lượng camera rồi. Các bạn nghĩ cuộc đua này sẽ đi về đâu.

Từ khóa: 

smartphone

,

camera

,

android

,

ios

,

công nghệ thông tin

Mình nghĩ chấm thì có thể tăng nhưng cam thì chỉ dừng ở 1 số lượng tới hạn. Vì cam chỉ có 1 số chữ năng mà công nghệ hiện nay có thể tận dụng được. Nhiều cam rõ ràng tính năng sẽ nhiều hơn nhưng quá nhiều sẽ tạo nên một sự xấu xí cho chiếc đt và người dùng, chắc chắn sẽ chẳng bao giờ sử dụng hết các tính năng đó. Vì vậy, mình đồng ý rằng số cam chỉ là cái mới lạ để hút ng dùng thôi chứ việc tác dụng thực tế mấy ai dùng hết đc công suất. Nói cho đơn giản nếu mắt nhiều là tốt thì chúng ta có 8 mắt như nhện hay vô sô như ruồi chứ ko phải 2 mắt như hiện nay. :v

Trả lời

Mình nghĩ chấm thì có thể tăng nhưng cam thì chỉ dừng ở 1 số lượng tới hạn. Vì cam chỉ có 1 số chữ năng mà công nghệ hiện nay có thể tận dụng được. Nhiều cam rõ ràng tính năng sẽ nhiều hơn nhưng quá nhiều sẽ tạo nên một sự xấu xí cho chiếc đt và người dùng, chắc chắn sẽ chẳng bao giờ sử dụng hết các tính năng đó. Vì vậy, mình đồng ý rằng số cam chỉ là cái mới lạ để hút ng dùng thôi chứ việc tác dụng thực tế mấy ai dùng hết đc công suất. Nói cho đơn giản nếu mắt nhiều là tốt thì chúng ta có 8 mắt như nhện hay vô sô như ruồi chứ ko phải 2 mắt như hiện nay. :v