Cuộc hôn nhân dài nhất trong lịch sử của Nữ hoàng Anh

  1. Lịch sử

Cuộc hôn nhân của Nữ vương Elizabeth II và Vương tế Philip là hôn nhân dài nhất lịch sử hoàng gia Anh. Tính đến năm 2021, cả 2 đã là vợ chồng được gần 74 năm
''Anh ấy, khá đơn giản, là nguồn sức mạnh và đã ở bên tôi suốt chừng đó năm" - theo bà Elizabeth
Cả 2 đã biết nhau từ khi còn nhỏ. Trên thực tế thì Công chúa và Vương tế là anh em họ. 2 người là chắt chắt của Nữ hoàng Victoria. Lần đầu tiên gặp nhau, Elizabeth mới 8 tuổi còn Philip 13 tuổi.
5 năm sau, bà bắt đầu yêu Philip trong lần thứ 2 gặp nhau. Lilibet (nickname Nữ vương khi nhỏ) đã đi thăm học viện hải quân Anh, nơi Philip đang tập luyện. Vương tế đã làm "anh hướng dẫn viên", trong mắt Nữ vương, Philip đã đẹp trai lại còn rất tự tin. Nhưng vị Vương tế lại không để ý đến bà lắm vì bà còn quá trẻ.
Dần dần, họ tương tác nhiều hơn nhưng với Philip thì đó vẫn chỉ là tình bạn. Công chúa thậm chí còn để ảnh crush ở trên giường. Họ chỉ bắt đầu yêu nhau thật sự sau thế chiến thứ 2.
Nhưng Philip không phải người phù hợp nhất cho Nữ vương tương lai. Philip là Vương tử của Hy Lạp và Đan Mạch, nhưng gia đình này lại bị trục xuất khỏi Hy Lạp (sau chiến tranh Thổ Nhĩ Kỳ thì bác của Philip, vua Constantine I buộc phải thoái vị, còn cha của Philip đang làm trong quân đội bị buộc tội phản quốc và bị trục xuất).
Nhưng không quan tâm đến những vấn đề này, cả 2 đã đính hôn khi Elizabeth 20 tuổi. Cha bà, vua George VI đã yêu cầu cho mối quan hệ này được giữ bí mật cho đến khi công chúa 21 tuổi. Nhà vua và Hoàng hậu lo rằng con gái mình còn quá trẻ để lấy chồng. Họ cũng không thích Philip, người được cho là quá cứng nhắc.
Nhưng một lần nữa, cả 2 không hề quan tâm và lễ cưới được tổ chức vào 20/11/1947. Để được cưới Elizabeth, Philip đã phải từ bỏ tất cả tước hiệu Hoàng gia của mình.
https://cdn.noron.vn/2022/09/09/elizabeth-5-1662660483-1662691089.jpg
Những năm đầu tiên sau lễ cưới trôi qua khá bình thường. Hải quân Hoàng gia đã giao cho Philip nhiệm vụ ở Malta. Elizabeth đã làm và sống một cuộc đời của vợ của lính hải quân. Bà đi mua sắm, ngắm cảnh, và buôn chuyện với các phụ nữ khác.
Mọi chuyện thay đổi năm Elizabeth 25 tuổi, vua George VI mất. Lễ đăng quang của bà diễn ra năm 1953. Philip là người đầu tiên thề với Nữ vương lòng trung thành của mình. Sau vài năm, Elizabeth ban cho Philip chức danh Vương tế của Vương quốc Anh, công tước xứ Edinburgh. Ông chính thức được công nhận là chồng của Nữ vương.
https://cdn.noron.vn/2022/09/09/9423116125438621458799192091070330603831296n-1662691153.jpg
Ngày đăng quang của Nữ vương Elizabeth
"Ông ấy là nguồn sức mạnh đằng sau ngai vàng - Thông minh, kiên đình, và luôn luôn động viên tôi" - Elizabeth II.
Nguồn tham khảo: The story behind Queen Elizabeth II's Marriage, kênh youtube "The story behind"
Từ khóa: 

nữ hoàng elizabeth

,

nữ hoàng anh

,

lịch sử

1 số thông tin về nữ hoàng, khá hay ho nên mình muốn share:
1. Được trao danh hiệu vào 2/6/1953
Dưới sự chứng kiến của 20 triệu người.
2. Bà là nữ hoàng tại nhiệm lâu nhất trong lịch sử nước Anh (65 năm)
Đánh bại cả bà cố của bà, là nữ hoàng Victoria (63 năm)
3. Bà có tình yêu to lớn với chó, đặc biệt là giống Corgi
4. Bà là người Anh duy nhất được phép lái xe mà không cần bằng lái
Mặc dù bà có bằng lái.
5. Bà bắt đầu sử dụng mail vào năm 1976
Và đăng tải post đầu tiên trên Instagram vào 2019
6. Đứng tên một ngôi nhà từ khi lên 6 tuổi
7. Sở hữu một số động vật quý hiếm
Bà sở hữu: voi, báo đốm, 2 con rùa khổng lồ, 2 con lười và đang gửi chúng cho 1 sở thú ở London.
Ngoài ra, tất cả cá heo hay thiên nga bơi trong lãnh thổ nước Anh đều thuộc quyền sử hữu của nữ hoàng.
8. Bà là người bảo trợ của hơn 600 tổ chức từ thiện
9. Có một máy ATM riêng trong Cung điện Buckingham dành cho Nữ hoàng sử dụng.
10. Sử dụng 1 màu sơn móng tay từ năm 1989
Trả lời
1 số thông tin về nữ hoàng, khá hay ho nên mình muốn share:
1. Được trao danh hiệu vào 2/6/1953
Dưới sự chứng kiến của 20 triệu người.
2. Bà là nữ hoàng tại nhiệm lâu nhất trong lịch sử nước Anh (65 năm)
Đánh bại cả bà cố của bà, là nữ hoàng Victoria (63 năm)
3. Bà có tình yêu to lớn với chó, đặc biệt là giống Corgi
4. Bà là người Anh duy nhất được phép lái xe mà không cần bằng lái
Mặc dù bà có bằng lái.
5. Bà bắt đầu sử dụng mail vào năm 1976
Và đăng tải post đầu tiên trên Instagram vào 2019
6. Đứng tên một ngôi nhà từ khi lên 6 tuổi
7. Sở hữu một số động vật quý hiếm
Bà sở hữu: voi, báo đốm, 2 con rùa khổng lồ, 2 con lười và đang gửi chúng cho 1 sở thú ở London.
Ngoài ra, tất cả cá heo hay thiên nga bơi trong lãnh thổ nước Anh đều thuộc quyền sử hữu của nữ hoàng.
8. Bà là người bảo trợ của hơn 600 tổ chức từ thiện
9. Có một máy ATM riêng trong Cung điện Buckingham dành cho Nữ hoàng sử dụng.
10. Sử dụng 1 màu sơn móng tay từ năm 1989